Hoàn thành công tác hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Trương Quang Việt cho biết, ngay khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hướng về Bắc Giang chống dịch, Sở Y tế Hà Nội đã cử đoàn cán bộ gồm các chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm lên đường làm nhiệm vụ. Thời gian ở đây, đoàn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân Bắc Giang quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bộ Y tế tập trung nguồn lực hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

“Cầm tay chỉ việc” cho cán bộ y tế địa phương

Đoàn hỗ trợ y tế thành phố Hà Nội gồm 27 thành viên là các chuyên gia y tế đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch từ ngày 16/5. Đoàn được phân công làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác chống dịch tại huyện Lạng Giang.

Tại thời điểm tổ công tác đến, trên địa bàn huyện có 29 thôn là các điểm có ghi nhận bệnh nhân dương tính đã được huyện tiến hành phong tỏa. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã tích cực kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch; tập huấn nghiệp vụ quy trình quản lý, giám sát bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu; thực hiện test nhanh; điều tra, truy vết các trường hợp có xét nghiệm dương tính…

Hoàn thành công tác hỗ trợ Bắc Giang chống dịch
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cảm ơn đoàn công tác Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Đức Vân

Cụ thể, đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội đã phối hợp với huyện Lạng Giang tổ chức tập huấn về thực hiện quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống lây nhiễm tại khu cách ly tập trung cho khoảng 80 cán bộ huyện tại 13 khu cách ly tập trung đã thành lập từ trước. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho 2 khu cách ly tập trung mới chuẩn bị triển khai của huyện. Đoàn y tế Hà Nội đã xây dựng hệ thống bảng kiểm với 3 biểu mẫu đánh giá và phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện tiến hành kiểm tra, giám sát 20 lượt tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Ngày 21/5, đoàn công tác đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện đi giám sát 13 khu cách ly tập trung của huyện với 60 phòng.

Đồng thời, đoàn y tế Hà Nội đã tập huấn chuyên môn y tế cho các đội phản ứng nhanh, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện; phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện củng cố, kiện toàn lại 2 đội cơ động, phản ứng nhanh. Các đội phản ứng nhanh này được đảm bảo về kỹ năng chuyên môn để điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, đảm bảo an toàn sinh học và đầy đủ trang thiết bị theo hướng dẫn của tổ công tác. Đoàn công tác cũng tổ chức tổng cộng 11 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho khoảng 340 người về các nội dung: Kỹ năng phòng hộ và an toàn sinh học; quy trình cách ly; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các khu cách ly tập trung; điều tra, truy vết các đối tượng liên quan; tư vấn, hỗ trợ vận hành Bệnh viện Lạng Giang chuyển trạng thái từ Bệnh viện Đa khoa sang Bệnh viện thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19. Từ 19 đến 30/5, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 240 lượt bệnh nhân.

Đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội cũng đã nỗ lực phối hợp với huyện Lạng Giang đẩy mạnh hoạt động lấy mẫu và trả lời kết quả nhanh chóng, phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang thực hiện lấy mẫu cho các đối tượng được chỉ định dịch tễ. Cộng dồn từ ngày 17/5 đến ngày 10/6, ngoài việc mẫu chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang xét nghiệm, đoàn đã chủ động chuyển về Hà Nội xét nghiệm 22.825 mẫu, trong đó có 38 trường hợp dương tính, còn lại đều âm tính. Đặc biệt, phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện thực hiện 1.000 test nhanh cho các đối tượng tại các cơ sở dịch vụ; tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm, quản lý mẫu, kỹ thuật làm test nhanh và quy trình đảm bảo an toàn sinh học cho cán bộ y tế của Trung tâm và 21 xã, chia thành 3 lớp và liên tục theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Bên cạnh đó, Đoàn y tế Hà Nội cũng phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng xử lý ổ dịch liên quan tới 65 trường hợp dương tính ghi nhận liên quan tới 11 xã, thị trấn. Trong đó ghi nhận 3 ổ dịch với 9 trường hợp mắc chưa xác định được nguồn lây hay có liên quan tới các F0 khác trên địa bàn.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đối với việc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19, đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội phối hợp với huyện Lạng Giang tăng cường giám sát đảm bảo việc thực hiện an toàn tiêm chủng, phòng chống lấy nhiễm Covid-19 tại các điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Đoàn cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện thường trực cấp cứu; sẵn sàng xử trí khi có trường hợp có phản ứng sau tiêm chủng, đặc biệt là những xã đang thực hiện tiêm chủng; tăng cường giám sát đầy đủ các sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Hoàn thành công tác hỗ trợ Bắc Giang chống dịch
Đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang lấy mẫu cho người dân. Ảnh: Đức Vân

Trong quá trình phối hợp, đoàn cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, đối với đơn vị hỗ trợ, nắm bắt ngay tình hình dịch, thực trạng các biện pháp, hoạt động huyện đang triển khai, tình hình nhân lực, năng lực, vật lực hiện có… và các yếu tố liên quan tới tình hình dịch như địa lý, giao thông, dân cư, đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc biệt là mô hình các cụm công nghiệp… Thảo luận cởi mở với đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về những giải pháp, hoạt động cần tiếp tục triển khai trong thời gian đoàn làm việc tại huyện; bám sát văn bản chỉ đạo, đánh giá nhận định tình hình dịch hằng ngày để đề xuất, kiến nghị các biện pháp cần triển khai; cấp tốc tập huấn, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm bằng nhiều hình thức như thảo luận tình huống, cầm tay chỉ việc, vừa làm vừa nâng cao kỹ năng tại thực địa, trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp mọi lúc mọi nơi.

Sau gần 1 tháng hỗ trợ huyện Lạng Giang chống dịch, ngày 12/6, đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời điểm này, nhiều ngày liên tiếp, trên địa bàn huyện Lạng Giang không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng. Tỉnh Bắc Giang cũng đã có quyết định điều chỉnh tại huyện Lạng Giang từ áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT- TTg sang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg kể từ 17h ngày 10/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn ghi nhận sự hỗ trợ của Hà Nội đối với tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là huyện Lạng Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cán bộ y tế thời gian qua đã không quản ngại khó khăn chung tay, tích cực hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch. Sự hỗ trợ của đoàn công tác đã góp phần giúp cho tỉnh Bắc Giang có thể ứng phó, kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh trong giai đoạn khó khăn nhất.

Ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đánh giá cao sự phối hợp của đoàn công tác y tế Hà Nội và huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đã quyết liệt chống dịch Covid-19, bảo vệ cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. “Dù đoàn y tế Hà Nội “rút quân” khỏi Bắc Giang, nhưng trên tinh thần tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, đoàn sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, chi viện, chia sẻ những kinh nghiệm khi huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang yêu cầu, góp phần sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19”, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội nhấn mạnh./.

Kim Tiến – Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động