Hoài Đức: Quyết liệt chống dịch Covid-19 trong "thời gian vàng"

(LĐTĐ) Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện Hoài Đức đã tập trung triển khai phòng, chống dịch với tinh thần quyết liệt nhất, khẩn trương nhất, dập dịch nhanh nhất vì an toàn và sức khỏe của nhân dân.
Huyện Hoài Đức cần lập ngay các chốt kiểm soát tại các xã, thị trấn Bé trai 11 tuổi tại huyện Hoài Đức mắc Covid-19 Hà Nội nỗ lực hoàn thành mục tiêu đưa 8 huyện lên quận

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức đang diễn biến nhanh, khó lường trong những ngày qua. Tính từ ngày 18/7 đến 6h00 ngày 26/7, huyện ghi nhận 26 ca mắc Covid-19, trong đó 15 ca ngoài cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly có yếu tố dịch tễ liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh và 5 chùm ca bệnh tại Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo với sự chủ động trong dự báo, nắm tình hình. Cả hệ thống chính trị huyện luôn xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách số một; liên tục có những chỉ đạo về giải pháp phòng chống, bám sát diễn biến tình hình dịch.

Hoài Đức: Quyết liệt chống dịch Covid-19 trong
Lực lượng chức năng lập hàng rào phong tỏa các khu vực có bệnh nhân Covid-19.

Ủy ban nhân dân các cấp đã thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố. Đồng thời, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, đặc biệt đánh giá việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố, huyện thành lập 4 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn, thường xuyên đi kiểm tra thực tế tại từng địa phương.

Tận dụng tối đa “thời gian vàng”, huyện “thần tốc” trong rà soát, truy vết, đưa đi cách ly tập trung 530 trường hợp F1, xác định 2.032 trường hợp F2 liên quan đến các ca bệnh. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn, khoanh vùng, cách ly, thiết lập chốt bảo vệ, kiểm soát khu vực cách ly tại những địa điểm liên quan.

Hiện, trên địa bàn huyện có 11 điểm phong tỏa gồm 6.219 hộ dân với 22.283 nhân khẩu. Công tác chăm lo, đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trong khu cách ly được huyện quan tâm chu đáo. 117 Tổ Covid cộng đồng tại 20 xã, thị trấn với 1.017 nhóm và sự tham gia của 2.809 người phát huy tinh thần trách nhiệm, hoạt động hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hoài Đức: Quyết liệt chống dịch Covid-19 trong
Cán bộ y tế huyện Hoài Đức lấy mẫu các trường hợp F2 cách ly tại nhà.

Nhằm chủ động khống chế nguồn bệnh xâm nhập từ những công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, nắm tình hình, ghi nhận từ 26/3 đến nay có 457 người. Các trường hợp này đều được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Ngành Y tế huyện cũng tổ chức lấy 200 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với người bán hàng tại Chợ Sấu, xã Dương Liễu và người lái xe taxi trên địa bàn. Kết quả 200/200 mẫu đều âm tính.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, sau 4 đợt triển theo chỉ đạo của Thành phố, trên địa bàn huyện đã có 4.278 người được tiêm, đạt 126% chỉ tiêu giao.

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện hiện đang có diễn biến hết sức phức tạp, dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng các ca bệnh, nhất là tại các xã đang có dịch nói trên trong những ngày tới, đặc biệt là các ổ dịch tại các xã Sơn Đồng, An Khánh, An Thượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự chủ động, tích cực của toàn dân trong phòng, chống dịch.

Chủ tịch huyện Hoài Đức chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Lãnh đạo huyện Hoài Đức cũng đặc biệt lưu ý về công tác hậu cần đối với các điểm đang thực hiện cách ly y tế. “Với tình hình hiện tại, huyện đủ khả năng đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm trên địa bàn” - lãnh đạo huyện Hoài Đức cho biết.

Hoài Đức: Quyết liệt chống dịch Covid-19 trong
Nhằm đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, các gian hàng 0 đồng cũng đã được lập ra tại các khu cách ly.

Để sớm khống chế và ngăn chặn dịch bệnh, đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch trước tình hình cấp bách hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn bám sát tình hình dịch trên địa bàn. Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, không để dịch bùng phát một cách kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả; nhanh chóng ổn định tình hình, quyết tâm giành thắng lợi trong “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt, Hoài Đức sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành phố, đó là tổ chức tốt việc thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. Tổ chức cung ứng và vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa; đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khi cần thiết. Củng cố, kiện toàn Tổ Covid cộng đồng cũng như các tổ, chốt kiểm tra giám sát trên địa bàn gắn với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, tạo sự đồng thuận cùng các cấp, ngành chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động