Hỗ trợ thiết thực cho người lao động

Với tinh thần chủ động, tích cực, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã và đang phối hợp triển khai hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động khối Giáo dục; đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang đặc thù của tổ chức Công đoàn và của ngành Giáo dục.
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Phúc Thọ biểu dương 30 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu
Chăm lo tốt hơn cho đoàn viên

Xác định công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo Ban Giám hiệu các nhà trường chủ trì, phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, thông qua đó nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

Hỗ trợ thiết thực cho người lao động
LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2021-2022. Ảnh: Mai Quý

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, hằng năm 100% các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động. Nội dung hội nghị đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn, chất lượng hội nghị được nâng lên, các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đóng góp vào nội quy, quy chế, chương trình phối hợp giữa Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường, các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện, Công đoàn các nhà trường đã tập trung triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên như: Bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc… Ban Chấp hành Công đoàn các trường học đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đánh giá thi đua khen thưởng... Các quy chế đã xác định được quyền và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, tạo sự công bằng, công khai, dân chủ.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng luôn được Công đoàn các trường học chú trọng triển khai. Ban Chấp hành Công đoàn các trường học đã tích cực phối hợp cùng Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc gia đình chính sách; tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo, kỷ niệm, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nhân dịp 20/11.

Chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Hà Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên (Phúc Thọ) cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua tiếp xúc trực tiếp, trao đổi thông tin hai chiều qua hòm thư điện tử, zalo nhóm của Công đoàn trường, của từng tổ, từng nhóm lớp… để kịp thời giải quyết thỏa đáng các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên như: Nghỉ việc, ốm đau, thai sản, chế độ trong các ngày lễ, Tết…

Công đoàn cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ, giáo viên và người thân, gia đình của cán bộ, giáo viên không may bị bệnh hiểm nghèo, tại nạn, việc hiếu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Một trong những hoạt động nổi bật của Công đoàn nhà trường đó là đã triển khai thành công chương trình “Tay nắm tay kết nối yêu thương”, qua đó giúp 12 nữ cán bộ, giáo viên được mua thiết bị làm việc phù hợp; thành lập ra nhiều nhóm nhỏ chia sẻ về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.

Ở cấp huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân vốn vay cho 226 đoàn viên thuộc 15 Công đoàn khối trường học với tổng số tiền giải ngân 4,3 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, từ đó ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng thường xuyên rà soát và kịp thời hỗ trợ đoàn viên khối giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời, đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2022, đã có 2 đoàn viên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung thuộc Công đoàn Trường Mầm non Thọ Lộc và Nguyễn Việt Tư thuộc Công đoàn Trường Trung học cơ sở Long Xuyên được LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 40 triệu đồng/mái ấm. Ngoài ra, LĐLĐ huyện, Phòng GD&ĐT huyện, chính quyền địa phương và Công đoàn các nhà trường cũng đã có những sự hỗ trợ thiết thực về cả vật chất lẫn tinh thần.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục, LĐLĐ huyện đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và của tổ chức Công đoàn; động viên đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trường học phát huy sáng kiến sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi nhà trường. Trong đó, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được chú trọng triển khai đảm bảo cả về số lựơng và chất lượng. Riêng năm học 2021-2022 vừa qua, đã có 420 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại, trong đó, nhiều sáng kiến có sự đầu tư nghiên cứu, thể hiện rõ tính sáng tạo, khoa học.

Hỗ trợ thiết thực cho người lao động

Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Dạy tốt - Học tốt”... tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong giảng dạy và học tập, nhiều tấm gương phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đoàn viên Công đoàn khối trường học của huyện đã tích cực tham gia và có nhiều điểm mới, nhiều cán bộ, giáo viên kết hợp giờ giải lao để cập nhật sáng kiến. Qua đó, đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn huyện. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” được các Công đoàn cơ sở khối trường học triển khai sâu rộng. Trong năm học vừa qua, các Công đoàn cơ sở đã khen thưởng 2.253 cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 2.500 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” được biểu dương./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Phú Nghĩa triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phát động phong trào thi đua năm 2026

Ngày 20/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2026.
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam

Ngày 20/12, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức buổi giới thiệu bộ sách “Một tình bạn” và đọc sách “Chúng mình là bạn”. Sự kiện gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Phường Hồng Hà đối thoại với người dân về giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo

Sáng 20/12, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Cầu Giấy: Phản biện Đề án “Không gian văn hóa” gắn với phố đi bộ Thành Thái

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Cầu Giấy đang hướng tới xây dựng “Không gian văn hóa” gắn với tuyến phố đi bộ Thành Thái. Tuy nhiên, để đề án thực sự khả thi và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ mô hình tổ chức và phương thức quản lý, vận hành.
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô

Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô

Sáng 20/12, tại sân khấu chính, công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Toạ đàm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn Hà Nội" trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025. Sự kiện quy tụ các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân, đầu bếp và đại diện ngoại giao quốc tế.
Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Công đoàn Bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động