Hỗ trợ người nước ngoài trong đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Việc hỗ trợ, giúp đỡ người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 là minh chứng sống động thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong công tác đối ngoại nhân dân. Nghĩa cử này càng tô thắm hơn truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam.
Công tác đối ngoại nhân dân để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế Tổ chức công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

Sự hỗ trợ kịp thời cho du học sinh

Là du học sinh người Lào tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khammany Luangkhampheng cho biết hiện đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Trước đây, Khammany Luangkhampheng làm thêm tại một quán bia với thu nhập 3 triệu/tháng, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và đóng học tại Việt Nam.

Chàng sinh viên người Lào được học bổng trong 3 năm đầu tiên, đến năm cuối không còn học bổng nên phải tự bươn chải để có tiền đi học. Tuy nhiên, do giãn cách vì dịch Covid-19, Khammany Luangkhampheng mất đi nguồn thu nhập và phải tiết kiệm hết mức có thể. Gia đình khó khăn nên anh không muốn làm gánh nặng thêm của bố mẹ.

"Đã hơn 2 năm nay do dịch Covid-19 nên em chưa thể về thăm gia đình. Em rất nhớ nhà và cũng lo lắng cho sự an toàn của gia đình. Hiện tại, em đang nợ tiền học phí mà không thể đi làm thêm nên em phải tiết kiệm tối đa. Gia đình em hiện cũng khó khăn lắm" - Khammany Luangkhampheng tâm sự.

Cùng cảnh du học sinh sống xa nhà, lại trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội nên nhiều du học sinh Campuchia cũng gặp không ít khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Du học sinh Sov Sovandeth - hiện đang học tại khoa Điện tử viễn thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết từ khi bùng phát dịch Covid-19, em chưa có điều kiện về thăm gia đình.

Hỗ trợ người nước ngoài trong đại dịch Covid-19
Khammany Luangkhampheng, du học sinh người Lào tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam xúc động chia sẻ túi quà được hỗ trợ.

Những sinh viên như Sov Sovandeth sang đây du học nhưng đúng vào đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên phần lớn thời gian chỉ đi học và về ký túc xá, không dám đi lại nhiều. Các em đều chung một nỗi sợ nếu không may bị lây nhiễm bệnh sẽ rất vất vả, bởi ở đây các em không có người thân, mọi sự giúp đỡ đều chỉ có thầy cô và bạn bè.

Nắm bắt được những khó khăn của các du học sinh nước ngoài, thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố đã phối hợp với một số trường Đại học trên Thủ đô rà soát các trường hợp khó khăn để hỗ trợ các em.

Những hoạt động này đã góp phần quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các nước, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố trong xây đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các nước láng giềng.

Hỗ trợ người nước ngoài trong đại dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương trao quà cho các du học sinh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Khammany Luangkhampheng và Sov Sovandeth là 2 trong số hàng trăm sinh viên người nước ngoài gặp khó khăn vì dịch Covid-19, đang theo học tại các trường Đại học: Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Y, Mỏ địa chất đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hỗ trợ. Mỗi sinh viên được nhận 1 túi quà nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/người. Trong đó, mỗi túi quà là các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, bánh, nước mắm, khẩu trang, nước sát khuẩn trị giá 350 nghìn đồng.

Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, những món quà này sẽ là nguồn động viên giúp các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy ấm áp và thêm hiểu tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho các bạn. Điều này cũng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, tình cảm quốc tế cao cả để mai đây các bạn sẽ cùng với tuổi trẻ Việt Nam xây dựng tương lai tốt đẹp, đoàn kết và hòa bình.

Chia sẻ với phóng viên, sinh viên người Lào Khammany Luangkhampheng cho biết thật sự xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Em sẽ dành số tiền này để trang trải chi phí sinh hoạt thời gian tới. Sự quan tâm, động viên và giúp đỡ quý báu của các tổ chức đã mang đến cho chúng em sự ấm áp khi phải xa nhà trong hoàn cảnh dịch bệnh như này. Em cảm thấy đây như quê hương thứ hai của mình.

"Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi"

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thủ đô gặp khó khăn. Nhiều học sinh tại các cơ sở ngoại ngữ phải nghỉ học để phòng dịch, đã khiến rất nhiều giáo viên bản xứ rơi vào cảnh thất nghiệp. Điển hình là anh Aaron Steven, Quốc tịch Anh đã sống và dạy tiếng Anh được 2 năm ở Hà Nội.

Anh Aaron Steven và hàng trăm giáo viên khác đã phải đau đầu nghĩ cách làm những công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập trong lúc dịch bệnh. Tuy nhiên, giãn cách xã hội khiến họ không thể làm gì hơn là mong dịch bệnh mau qua.

Hỗ trợ người nước ngoài trong đại dịch Covid-19
Anh Aaron Steven, quốc tịch Anh (bên trái) cảm kích khi nhận được hỗ trợ trong lúc không được đi dạy tiếng Anh do giãn cách xã hội.

Còn Sonya Firsova là một nghệ sĩ đường phố người Nga. Bạn bè Việt Nam biết đến cô qua các buổi biểu diễn ở phố đi bộ quanh Hồ Gươm và những video clip ngắn giới thiệu về cuộc sống của mình ở Việt Nam. Dịch kéo dài khiến phố đi bộ bị đóng cửa, thu nhập của Sonya cũng trở nên bấp bênh.

Hay gia đình chị Elena Bokareva cũng rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng chị là người Việt Nam sang Nga lao động. Họ quen và lấy nhau rồi về Việt Nam sinh sống. Giãn cách xã hội khiến hai vợ chồng mất việc.

Những người nước ngoài như Aaron Steven, Sonya Firsova và Elena Bokareva đến Việt Nam và ở lại nơi đây vì yêu văn hoá, con người Việt Nam. Họ cũng tin tưởng về một ngày Việt Nam sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức trao tận tay hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/suất hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn do đại dịch. Việc giúp đỡ, chung tay kịp thời với người nước ngoài gặp khó khăn do dịch Covid-19 là một "điểm sáng" trong công tác đối ngoại nhân dân, thể hiện rõ tinh thần tương thân, tương ái quý báu của dân tộc ta.

"Tôi rất ngạc nhiên và cảm kích khi nhận được một món quà ấm áp và nhiều như vậy từ nhà nước Việt Nam. Đại dịch Covid-19 là một cuộc đấu tranh đối với nhiều người và với nhiều giáo viên ngoại ngữ đã bị ảnh hưởng rất nặng nề như tôi. Tôi đã sống ở Việt Nam được 2 năm, tôi rất vui khi có được sự hỗ trợ trong những lúc khó khăn này. Không thể về thăm nhà và thăm gia đình là một điều khó khăn nhưng tôi may mắn gọi Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi và mọi người là gia đình thứ hai của tôi", anh Aaron Steven xúc động cho biết.

Hỗ trợ người nước ngoài trong đại dịch Covid-19
Chị Elena Bokareva vô cùng ngạc nhiên khi được các cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đến tận nhà trao quà.

Chị Elena Bokareva và Sonya Firsova đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi được các cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đến tận nhà trao quà, chia sẻ, động viên họ yên tâm, sẵn sàng quay lại công việc khi dịch qua đi.

Chia sẻ, đồng hành với người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tập tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội bày tỏ: "Liên hiệp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trao tận tay 270 suất quà gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế và 500.000đ/suất hỗ trợ cho 270 người nước ngoài gặp khó khăn do đại dịch vừa qua. Những việc làm của chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần lan tỏa tới bạn bè quốc tế tinh thần hiếu khách, tương thân tương ái của chính quyền và nhân dân Thủ đô vì hòa bình, điểm đến của bạn bè năm châu".

Có thể nói, công tác đối ngoại nhân dân trong thời điểm dịch Covid-19 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã được triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và tinh thần sáng tạo, quyết tâm vượt khó của những người làm công tác đối ngoại nhân dân và đông đảo bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Những thành tích này đã góp phần tích cực hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong việc xây đắp và phát triển tình cảm hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động