Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai:

Hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm yên tâm phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm động viên, hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm nói chung và đặc biệt là tòa nhà HH4C - nơi đang thực hiện phong tỏa vì ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đã có nhiều giải pháp nhằm kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Toà HH4C phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phát sinh ca F0 Chủ động thực hiện “mục tiêu kép” Gần 800 lao động thuê trọ tại quận Hoàng Mai được hỗ trợ từ "Gian hàng lưu động 0 đồng”

Đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà tại khu bán đảo Linh Đàm với dân số lên đến hơn 30.000 người. Đây là một trong những cụm chung cư đông dân nhất trên địa bàn Hà Nội. Do đó, việc cung ứng nhu yếu phẩm cho cư dân tại đây sau khi ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 được chính quyền địa phương quan tâm sát sao.

Hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm yên tâm phòng, chống dịch
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho cư dân tòa nhà HH4C, chung cư Linh Đàm.

Ông Nguyễn Xuân Chinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân, Mặt trận Tổ quốc, UBND phường Hoàng Liệt đã kêu gọi, huy động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, đồng thời báo cáo UBND quận quan tâm hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu cơ bản nhất. Từ chủ trương kêu gọi xã hội hóa của quận và phường, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ, tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông là doanh nghiệp xây dựng, bất động sản đóng trên địa bàn phường.

Theo đó, sáng 24/8, tại UBND phường Hoàng Liệt, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông đã trao 1 tấn gạo và 4.000 quả trứng cho cư dân tòa HH4C, chung cư Linh Đàm. Ngay trong chiều 24/8, phường Hoàng Liệt đã tổ chức vận chuyển toàn bộ số hàng hỗ trợ đến cư dân HH4C.

Trước đó, ngay sau khi phong tỏa, 716 hộ dân của tòa HH4C đã nhận được 6 tấn rau của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và nhiều nhu yếu phẩm như gạo, trứng, dầu ăn… của các mạnh thường quân.

Hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm yên tâm phòng, chống dịch
Đại diện Hội Chữ thập đỏ phường Hoàng Liệt trao 6 tấn bắp cải của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tặng cư dân tòa nhà HH4C.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Chinh, bên cạnh nguồn lương thực, thực phẩm hỗ trợ từ các mạnh thường quân, phường Hoàng Liệt còn triển khai, phối hợp với doanh nghiệp, siêu thị, các đơn vị cung cấp hàng lưu động, song song yêu cầu người dân đặt mua hàng online với các đơn vị cam kết với Sở Công Thương, UBND thành phố Hà Nội… cung ứng nguồn hàng cho tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Nhờ đó, đã hơn 2 tuần sống trong khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế, song người dân chung cư HH Linh Đàm không bị thiếu lương thực, thực phẩm, được hoàn toàn yên tâm ở yên trong nhà để phòng, chống dịch bệnh.

Nâng cao công tác phòng, chống dịch

Cùng với việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân, công tác phòng, chống dịch tại chung cư HH Linh Đàm cũng được UBND phường Hoàng Liệt chú trọng, đẩy lên mức cao hơn, đặc biệt từ khi từ khi tòa HH4C có ca F0 (ngày 8/8) và số ca mắc tăng lên 44 ca tại 11 tầng tính tới ngày 23/3.

Cụ thể, ngoài tòa HH4C đang thực hiện cách ly y tế, để hạn chế tối đa việc cư dân 11 tòa còn lại đi mua sắm, tập trung đông người, Ban quản lý 11 tòa đã ngừng phát “phiếu đi chợ”.

Hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm yên tâm phòng, chống dịch
Vận chuyển rau tới hỗ trợ cư dân tòa nhà HH4C.

Thay vào đó, UBND phường Hoàng Liệt thành lập tổ cung ứng từng tầng, từng tòa một, lập "chợ online” với nguồn hàng dồi dào từ các đơn vị cung ứng để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho toàn bộ cư dân. Người dân có nhu cầu có thể đặt mua thực phẩm thiết yếu qua trang online.mmvietnam.com (nhà cung cấp là Công ty MM Mega Market Hoàng Mai). Nhà cung cấp sẽ đóng hàng theo từng đơn hàng và từng tầng riêng biệt, giao cho đại diện tòa nhà nhận rồi thông báo mỗi tầng cử 1 đại diện xuống nhận hàng cho cả tầng.

Cùng với đó, ngày 21/8, tổ dân phố ở 11 tòa chung cư HH đang là “vùng xanh” đã phát “thẻ cư dân” theo từng tòa, trong đó ghi rõ căn hộ, tổ dân phố, tòa nhà và các quy định “yêu cầu ra vào tòa nhà phải mang thẻ”, “không có thẻ không được ra vào tòa nhà”… “Thẻ cư dân” chỉ phát cho những người có giấy đi đường trong thời gian giãn cách, đối với những hộ gia đình đang nghỉ ở nhà chỉ được phát 1 thẻ cư dân.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, mỗi ca trực chốt tại “vùng xanh” có 4 người trực trong 2 tiếng (duy trì từ 6h đến 22h hằng ngày) để kiểm soát người ra, vào tòa, hướng dẫn người dân quét mã QR, ghi thông tin khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt. Đến nay, lượng cư dân của tòa ra vào đã ít đi nhiều so với trước và đều có ý thức xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết khi ra vào tòa theo đúng quy định.

Hỗ trợ người dân chung cư HH Linh Đàm yên tâm phòng, chống dịch
Chốt "vùng xanh" tại chung cư HH Linh Đàm hoạt động tích cực.

Qua đi kiểm tra thực tế tại chung chư HH Linh Đàm, lãnh đạo quận Hoàng Mai đánh giá cao cách triển khai của UBND phường Hoàng Liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, để hỗ trợ phường trong công tác kiểm soát, Công an quận đã tăng cường 7 chốt trực xung quanh khu vực chung cư HH. Cơ bản người dân đã nghiêm túc chấp hành tốt việc giãn cách xã hội.

“Thời gian tới, quận và phường sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng để phát hiện F0, chú ý tới những đối tượng có nguy cơ cao, như những người kinh doanh tại ki-ốt tầng 1, bảo vệ, những người làm công tác quản lý, điều hành, nhân viên vệ sinh các tòa nhà… Đặc biệt, chúng tôi sẽ đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin, ưu tiên khu chung cư HH Linh Đàm, trước tiên sẽ tiêm phòng cho toàn bộ cư dân tòa nhà HH4C”, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động