Hỗ trợ cho đoàn viên từ nguồn vốn Công đoàn

Với việc triển khai hiệu quả hoạt động của Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Quỹ Trợ vốn) đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn Công đoàn Sức lan tỏa từ nguồn vốn Công đoàn

Quỹ Trợ vốn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, mà nhằm hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, CNVCLĐ nghèo của Thủ đô vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Quỹ Trợ vốn đã phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả công tác quản lý vốn và giải ngân cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Thủ đô có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện điều kiện sinh hoạt…

Hỗ trợ cho đoàn viên từ nguồn vốn Công đoàn
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Quý

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn, năm 2024, Quỹ Trợ vốn đã giải ngân nguồn vốn 106 tỷ 920 triệu đồng đến đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp trên địa bàn Thủ đô (đạt 101,9% kế hoạch); đã thẩm định 3.287 lượt hồ sơ vay vốn, chấp thuận cho 2.874 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn (đạt 102,1% kế hoạch). Trong đó, đã có 1.732 đoàn viên, CNVCLĐ tại 112 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ Trợ vốn tương ứng với số vốn giải ngân 63 tỷ 950 triệu đồng; tạo thêm việc làm mới cho 2.926 lao động. Công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy trình vay vốn.

Sau khi giải ngân nguồn vốn, Quỹ Trợ vốn đã chủ động xây dựng và triển khai công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Năm 2024, Quỹ Trợ vốn đã phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc đơn vị. Kết quả, đã kiểm tra 1.302 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ tại 166 Công đoàn cơ sở.

Công tác thu hồi công nợ hằng tháng được Quỹ Trợ vốn thực hiện thường xuyên, tổng nguồn vốn thu hồi năm 2024 đạt 86 tỷ 352 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch). Nguồn vốn sau khi thu hồi được tiếp tục triển khai, luân chuyển cho vay đối với đối tượng người vay vốn mới, bảo đảm nguyên tắc không để nguồn vốn tồn đọng, không xảy ra hiện tượng nợ xấu.

Bên cạnh công tác cho vay vốn, Quỹ Trợ vốn còn triển khai hoạt động đầy tính nhân văn, hướng về cộng đồng là thực hiện tiết kiệm bắt buộc, qua đó giúp người vay nâng cao ý thức tiết kiệm cho bản thân và có trách nhiệm với đồng vốn được vay, hơn nữa còn giúp đoàn viên, CNVCLĐ cùng góp sức để có thêm nhiều người khó khăn như mình sẽ được vay vốn. Năm 2024, tổng số tiền tiết kiệm bắt buộc thu được đạt 10 tỷ 227 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm bắt buộc đã thực hiện chi trả cho người vay vốn 10 tỷ 354 triệu đồng. Công tác chi trả tiền tiết kiệm bắt buộc được thực hiện bảo đảm thường xuyên, kịp thời theo nguyên tắc, quy định, không có trường hợp sai sót.

Nhằm đóng góp những hoạt động thiết thực chăm lo tới đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố, nhất là đối với đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đang tham gia vay vốn. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Sum vầy và Tháng Công nhân năm 2024, Quỹ Trợ vốn đã rà soát, lựa chọn trao tặng sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng bằng tiền mặt cho 73 trường hợp người vay vốn là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 2 tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; hỗ trợ đột xuất cho 1 đoàn viên mất đột ngột; tặng 104 suất quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện năm học 2023 - 2024… Tổng số tiền Quỹ Trợ vốn đã trao tặng là 411,8 triệu đồng cho 471 tập thể, cá nhân thuộc các cấp Công đoàn Thủ đô.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 của Quỹ Trợ vốn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ Trợ vốn trong năm 2024 cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quỹ Trợ vốn và các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trong công tác giải ngân, thu hồi vốn đảm bảo an toàn, chính xác. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ của tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đề nghị, thời gian tới các cấp Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Quỹ Trợ vốn để đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn; khi triển khai công tác cho vay vốn phải đảm bảo đúng đối tượng, phát huy được hiệu quả từ nguồn vốn vay, đặc biệt là đảm bảo an toàn nguồn vốn; thường xuyên kiểm tra các dự án vay vốn để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động