Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã được Công đoàn triển khai và đạt được những kết quả thiết thực. Đáng chú ý, từ phong trào, nhiều gương điển hình đã được phát hiện, góp phần thúc đẩy phong trào ngày một lan tỏa sâu rộng.
Gương sáng trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 147 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 7.299 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở

Đưa phong trào đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Phí Thị Vân Phương cho biết, để phong trào đi vào chiều sâu, và có hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Thị xã Sơn Tây khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022". Ảnh: Đinh Luyện

Trong đó, LĐLĐ thị xã tập trung chỉ đạo CĐCS tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ như: Tiếp tục thực hiện Kết luận 1500/KL-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua…

Để cụ thể hóa các nội dung trên, LĐLĐ thị xã đã khéo léo lồng ghép các nội dung “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vào phong trào “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Gia đình văn hóa”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”… Đặc biệt, chú trọng phát triển phong trào ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Qua đánh giá, các phong trào thi đua, đã có gần 925 cá nhân nữ CNVCLĐ được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp; 198 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 62 chiến sỹ thi đua cơ sở; 3.526 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Cũng từ phong trào này đã góp phần thúc đẩy các phong trào khác như “Người tốt, việc tốt”. Qua đánh giá, những cá nhân có việc làm tốt đã góp phần tích cực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Năm qua, thị xã có 22 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố; 24 gương đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thị xã; có nhiều cá nhân được thị xã khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Qua thống kê năm 2022, ghi nhận những kết quả mà nữ CNVCLĐ đạt được, Thị xã đã khen thưởng và tôn vinh 78 cá nhân trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022. Nhân ngày gia đình Việt Nam, các cấp công đoàn thị xã đã biểu dương khen thưởng 271 gia đình tiêu biểu cấp cơ sở, 1 gia đình cấp tiêu biểu cấp Thành phố.

Phát hiện và nhân rộng gương điển hình

Một trong những điểm đáng chú ý từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại thị xã Sơn Tây là, qua phong trào đội ngũ nữ CNVCLĐ đã tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao thể hiện trên tất cả các lĩnh vực như quản lý Nhà nước, giáo dục, đào tạo, sản xuất, kinh doanh… Cùng đó, từ phong trào, nhiều gương điển hình cũng được phát hiện và nhân rộng.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nữ CNVCLĐ đã thể hiện sự cần cù lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với cơ chế thị trường. Phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, bám sát mục tiêu là năng suất, chất lượng, hiệu quả, nhiều cá nhân làm tốt công tác tham mưu giúp chủ doanh nghiệp trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cao góp phần đưa doanh nghiệp ngày một phát triển.

Nhiều gương tiêu biểu như: Chị Nguyễn Thị Thuận - đoàn viên, kế toán kiêm Thủ quỹ thuộc Chi nhánh Miền Trung và chị Nguyễn Thị Phê - Tổ trưởng tổ lắp ráp 10, xưởng Lắp ráp - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam; chị Trương Vân Khánh - Tổ trưởng tổ sản xuất và chị Ngô Thị Tuyền – Công nhân quét rác đường phố thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây…

Trong lĩnh vực giáo dục, phong trào thi đua được cụ thể hóa thành “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… Nhờ vậy, trong năm có 672 sáng kiến, riêng Khối Giáo dục thị xã có 511 sáng kiến được xếp loại các cấp, trong đó có 37 sáng kiến được công nhận cấp Thành phố…

Không chỉ năng động, giỏi trong công tác chuyên môn, nữ CNVCLĐ thị xã Sơn Tây còn khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các chị đã nhận thức sâu sắc quan điểm: Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Do đó, dù bận rộn công việc chuyên môn, chị em đều dành thời gian chăm sóc, vun vén cho tổ ấm gia đình, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều gia đình nữ CNVCLĐ giữ được nét đẹp truyền thống có nhiều thế hệ chung sống hạnh phúc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, có con ngoan, học giỏi, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.

Để phong trào tiếp tục được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, thời gian tới bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, LĐLĐ thị xã sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là doanh nghiệp có đông lao động nữ. Các nội dung sẽ được gắn với nội dung tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động