Hiệu quả từ công tác tiếp công dân

(LĐTĐ) Thời gian qua, ngoài tiếp công dân định kỳ tại đơn vị bầu cử, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã còn tiếp công dân theo các vụ việc, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhờ vậy đã hạn chế mức thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
hieu qua tu cong tac tiep cong dan Lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 39 lượt công dân tháng 4/2019
hieu qua tu cong tac tiep cong dan Thủ tướng biểu dương cán bộ, công chức tiếp dân trên cả nước
hieu qua tu cong tac tiep cong dan Đẩy mạnh công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư

Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã tổ chức tốt việc tiếp dân nơi đại biểu ứng cử. Do thông báo sớm thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu tại các đơn vị bầu cử, nên tạo thuận lợi cho cử tri, nhân dân biết, phản ánh kiến nghị và cùng giám sát hoạt động của đại biểu HĐND Thành phố.

hieu qua tu cong tac tiep cong dan
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ tại quận Hà Đông. (ảnh: Nguyễn Hợp)

Phó Chánh Văn phòng HĐND Thành phố Vũ Quang Chinh cho biết, 3 tháng đầu năm 2019, HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 428 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cơ sở nghiên cứu đơn, Văn phòng HĐND Thành phố đã tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố xử lý, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 61 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1 đơn; lưu 366 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…).

Ngoài ra, Thường trực HĐND Thành phố cũng đã tiếp công dân, xem xét trực tiếp 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo điển hình có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ban, ngành của Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã kết luận, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Đó là vụ việc của ông Đỗ Trọng Ân (tổ 8, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) với nội dung đơn thư liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vụ việc của ông Lê Hữu Hùng (số 27A Đê La Thành, tổ 18 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) với nội dung đơn thư liên quan đến đề nghị điều chỉnh lại giấy phép xây dựng; vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Thơ (tổ 30, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) với nội dung đơn thư liên quan đến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, đã có 2 vụ việc đã giải quyết xong, một vụ việc đang được xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

So với các năm trước, năm 2019, hoạt động tiếp công dân được HĐND các quận, huyện, thị xã thực hiện khá hiệu quả, đặc biệt là công tác giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. HĐND huyện Chương Mỹ là đơn vị chú trọng công tác này với 14 buổi tiếp, tiếp nhận hơn 10 vụ việc trong quý I/2019.

Hầu hết, các vụ việc đều được HĐND đôn đốc, giám sát giải quyết của cơ quan chức năng, tiêu biểu như các vụ việc tại các xã Hoàng Diệu, Hòa Chính, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Thủy Xuân Tiên, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Chúc Sơn… liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tương tự, HĐND quận Cầu Giấy, HĐND huyện Gia Lâm cũng làm tốt công tác này, chuyển đơn thư, đôn đốc và giám sát chặt chẽ các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Qua theo dõi thực tế, các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố phổ biến là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng… Dù đã được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết, nhưng tình trạng đơn thư vẫn tăng. Nguyên nhân do cơ chế, chính sách các lĩnh vực trên chưa có tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn; một vụ việc nhưng liên quan đến nhiều cơ quan, kèm theo sự việc xảy ra quá lâu, trải qua nhiều thời kỳ, nên khó khăn trong việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ.

Bên cạnh đó, một số kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng giải quyết, nhưng vì tính cá nhân (lợi dụng quyền của công dân), vẫn tiếp tục kiến nghị nhiều lần. Ngoài ra, cũng có những vụ việc, do các cơ quan có thẩm quyền trả lời chung chung, chưa rõ trách nhiên và thời hạn giải quyết.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho rằng, thực tế, một số đại biểu HĐND do trình độ am hiểu kiến thức pháp luật còn chưa sâu, dẫn đến lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong tiếp nhận đơn thư, tổng hợp và chuyển đến cấp có thẩm quyền. Vì vậy, ngoài tự tìm hiểu nâng cao trình độ của đại biểu, các cấp ủy cũng sớm quan tâm kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu, giúp việc của HĐND cấp huyện, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Chu Thị Tuyết Anh nhận định, việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, đôn đốc giải quyết có vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Vì thế, ngoài tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo các địa phương cần tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết các bức xúc của nhân dân; cùng với đó các tổ chức chính trị - xã hội và MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nắm bắt nhanh vụ việc, tổ chức hòa giải, tránh phát sinh điểm nóng.

Theo bà Chu Thị Tuyết Anh, đa số các vụ việc đều liên quan đến đất đai, vì thế, UBND các địa phương tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn (trọng tâm là ngành tài nguyên và môi trường, thanh tra) thẩm định nguồn gốc đất, rà soát tính pháp lý hồ sơ thu hồi đất, phương án bố trí tái định cư, nhằm bảo đảm hạn chế các vi phạm, tiêu cực, phát sinh đơn thư.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động