HĐND quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình về thực hiện thu, chi ngân sách

(LĐTĐ) Chiều 7/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách; giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thực hiện triển khai Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm thực hiện chính quyền đô thị, công tác cải cách hành chính (CCHC) bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 21 phường trên địa bàn.
Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận Quận Đống Đa: Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính

Phát biểu khai mạc tại phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh đặc biệt của năm 2021 khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung và quận Đống Đa nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng cường phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu dự toán thu chi, ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, hết sức quan trọng của quận.

Mục đích của phiên giải nhằm làm rõ những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ khâu chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện. Đồng thời đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện dự toán, thực hiện mô hình chính quyền đô thị để xây dựng quận Đống Đa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HĐND quận Đống Đa tổ chức phiên giải trình về thực hiện thu, chi ngân sách
Quang cảnh buổi giải trình

Theo báo cáo tại phiên giải trình, tính đến ngày 22/11/2021, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 10.833 tỷ đồng (đạt 100,1% dự toán Thành phố giao và bằng 117.87% so với cùng kỳ năm 2020). Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận cả năm 2021 là 11.255 tỷ đồng (đạt 104% dự toán Thành phố giao). Còn chi ngân sách tính đến ngày 22/11/2021 là 1.342,89 tỷ đồng (đạt 84,3% dự toán Thành phố giao). Ước thực hiện chi ngân sách năm 2021 là 1.683,358 tỷ đồng (đạt 106% dự toán Thành phố giao).

Đối với việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Thành phố, năm 2021, quận Đống Đa được Thành phố bố trí giao vốn cho 1 Dự án Xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài với số vốn 50 tỷ đồng. Dự án hiện đang tiến hành công tác GPMB và thi công xây dựng công trình, di chuyển các công trình ngầm nổi. Tính đến hết ngày 22/11/2021, đã giải ngân 49,15 tỷ đồng (đạt 98,3% kế hoạch vốn Thành phố giao).

Ngoài ra, năm 2021, quận phân bổ và giao kế hoạch với tổng mức vốn 443,2 tỷ đồng (bằng mức Thành phố giao) cho 31 dự án thực hiện đầu tư. Trong đó, có 16 nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và 11 dự án bố trí vốn thanh toán dự án hoàn thành sau quyết toán. Đối với 31 dự án được giao kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư, đến nay, 4 dự án đã thi công xong, hiện đang hoàn thiện thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, 23 dự án đang triển khai thi công, 3 dự án đang GPMB và 1 dự án dừng triển khai để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch. Về giải ngân, tính đến hết ngày 22/11/2021, đã giải ngân 302,017 tỷ đồng (đạt 68,14% kế hoạch vốn TP giao). Giải ngân vốn kéo dài năm 2020 chuyển sang tính đến 18/11/2021 là 2,76 tỷ đồng/7,27 tỷ đồng (đạt 38%).

Đối với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm chính quyền đô thị, công tác CCHC, sau hơn 4 tháng triển khai mô hình Chính quyền đô thị tại 21 phường trực thuộc quận, mặc dù không tổ chức HĐND ở cấp phường nhưng quyền dân chủ và giám sát của nhân dân vẫn được đảm bảo bằng nhiều hình thức khác nhau.

Kết quả cho thấy tín hiệu tích cực từ cử tri và nhân dân đều ghi nhận sự đổi mới trong tiếp nhận và xử lý các ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, minh bạch và sát với thực tiễn. Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành của UBND quận, UBND phường bảo đảm ổn định, thông suốt; giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân.

Những thay đổi về cơ chế quản lý, phương thức hoạt động và đội ngũ công chức UBND cấp phường đã và đang mang lại hiệu quả bước đầu trong điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Mô hình tổ chức mới của phường đã vận hành tốt, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của quận trong tình hình mới.

Tại phiên giải trình, các đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc thu tiền sử dụng đất đạt thấp; nợ đọng thuế của nhiều doanh nghiệp còn kéo dài; việc sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều sai lệch; chậm quyết toán, thi công các dự án; việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và ảnh hưởng tiến độ thực hiện các công trình dân sinh trên địa bàn; phầm mềm giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các phường còn lỗi gây khó khăn trong xử lý và máy móc bị chậm cần thay mới; một số phường chưa thực hiện uỷ quyền trong ký chứng thực tư pháp; cán bộ các phường còn thiếu…

Trả lời các kiến nghị, lãnh đạo quận và lãnh đạo phòng chức năng của quận Đống Đa cùng lãnh đạo các phường đã giải trình cụ thể các vấn đề trên. Kết thúc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu và cho biết, sẽ tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng của quận xem xét, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trên địa bàn.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động