Hành trình “đánh án” không mệt mỏi

(LĐTĐ) Mới công tác ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được 3 năm nhưng Đại úy Nguyễn Văn Thành đã tham gia triệt phá hàng trăm vụ án và trở thành “khắc tinh” của loại tội phạm này.
Tấm gương sáng của nhiều thế hệ học trò Thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết trong màu áo Công an nhân dân

Lính hình sự trở thành “khắc tinh” của tội phạm ma túy

Một sáng cuối tháng 5, chúng tôi có dịp gặp Đại úy Nguyễn Văn Thành - Đội Phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm tại trụ sở Công an quận. Tiếp chúng tôi bên ấm trà còn nghi ngút khói, đôi mắt Đại úy Thành có phần trũng sâu hơn sau một đêm truy quét tội phạm. Được biết, anh cùng đồng đội vừa mới trở về cơ quan lúc 3h sáng. “Với lính đánh án ma túy, việc đi đêm về hôm đã là chuyện thường tình, đặc thù nghề nghiệp”, Đại úy Thành chia sẻ.

Hành trình “đánh án” không mệt mỏi
Đại úy Nguyễn Văn Thành nhận Bằng khen “Gương mặt trẻ công an tiêu biểu” năm 2021. Ảnh: Lê Thắm

Tâm sự về quá trình làm nghề của mình, theo Đại úy Thành, năm 2013 anh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và được phân về làm việc tại Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 4/2014, thành lập quận Bắc Từ Liêm, anh được điều động về làm tại Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận.

Thời gian này, anh tham gia, chiến đấu, bắt giữ và khám phá hàng trăm vụ án. Trong đó, đặc biệt ấn tượng nhất với anh là quá trình điều tra vụ giết người xảy ra tại Đại học Mỏ - Địa chất (phường Đức Thắng) khoảng năm 2017. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn vào miền Nam. Để bắt đối tượng về quy án, Đại úy Thành cùng với một số đồng chí khác được cử đi truy vết. Sau một tuần tìm kiếm, anh và đồng đội phát hiện hung thủ lẩn trốn trong một rừng cao su ở Tây Ninh, khu vực giáp Campuchia. Hai ngày sau, các chiến sĩ trong nhóm đã vây bắt được đối tượng. “Đây là vụ án khiến tôi nhớ nhất trong quãng thời gian làm Hình sự, vì lúc đấy mình còn trẻ, lần đầu tiên được đi xa. Hơn nữa việc tìm kiếm đối tượng tại một khu rừng cao su lớn với người dân bản địa đã khó, đối với những cán bộ, chiến sĩ chưa thông thuộc địa hình như chúng tôi lại càng khó hơn. Đó cũng là một trải nghiệm quý báu để nâng cao nghiệp vụ”, Đại úy Thành chia sẻ.

Hành trình “đánh án” không mệt mỏi
Đại úy Nguyễn Văn Thành

Năm 2019, với những thành tích của mình, Đại úy Thành được cấp trên điều động sang làm Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội về phạm ma túy. Vượt qua những tháng đầu khó khăn do sự khác nhau về tính chất công việc, anh dần trở thành nỗi “ám ảnh” với các đối tượng tội phạm ma túy. Tính riêng trong năm 2021, Đại uý Thành cùng Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã chỉ đạo điều tra, khám phá, phát hiện và bắt giữ 176 vụ, với 204 đối tượng. Trong đó, có 6 chuyên án lớn thu giữ nhiều bánh ma tuý.

Điển hình là việc xác lập và triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý liên quận, huyện. Nhóm đối tượng trong vụ án này đều có tuổi đời còn rất trẻ, thủ đoạn tinh vi, thường xuất hiện vào lúc đêm muộn ở khu vực phường Phúc Diễn. Cứ qua vài đêm, đối tượng lại thay đổi người và địa điểm giao dịch… khiến các cán bộ, chiến sĩ phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt để theo dõi. Sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng nhóm đối tượng cũng bị bắt giữ với đầy đủ tang vật.

Hay như lần bắt giữ và đấu trí với các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 30 bánh heroin từ Lào qua Lai Châu về Hà Nội tiêu thụ. Trong đó, có đối tượng cầm đầu tên Thanh rất lì lợm và luôn mang theo con trai 6 tuổi đi cùng để làm vỏ bọc. Nếu lực lượng công an vây bắt sẽ lấp tức hô hoán “bắt cóc trẻ em” để tìm cách phi tang ma túy. Tuy nhiên, thủ đoạn này đã bị tổ trinh sát nắm rõ và hóa giải…

Từ năm 2019 đến năm 2021, Đại uý Nguyễn Văn Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đấu tranh, triệt phá và tiếp nhận hơn 380 vụ án liên quan đến tội phạm ma tuý…Trong đó, tính riêng trong năm 2021, anh đã chỉ đạo điều tra, khám phá, phát hiện và bắt giữ 176 vụ với 204 đối tượng.

Với những kết quả, thành tích đạt được, năm 2021, Đại úy Nguyễn Văn Thành vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen; nhiều năm liên tiếp được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt, anh đã trở thành 1 trong 10 “Gương mặt trẻ công an tiêu biểu” năm 2021.

Gác lại nỗi niềm riêng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là công việc chung, của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an. Tuy nhiên, phòng, chống tội phạm lại được chia làm nhiều mảng, nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh lại có đặc thù riêng. Đối với lĩnh vực phòng, chống ma túy, các đối tượng luôn tìm cách thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nên các cán bộ, chiến sĩ cũng phải lập kế hoạch, phương án trinh sát sao cho phù hợp. Đặc biệt, các đối tượng này thường xuyên hoạt động về đêm, địa hình, địa điểm trao đổi hàng đặc thù, để tìm được cơ hội tiếp cận đối tượng, các cán bộ, chiến sĩ cũng phải mất rất nhiều thời gian…

Với đặc thù công việc như vậy, nên gần như thời gian dành cho gia đình của các cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rất ít, đặc biệt là với một người chỉ huy như Đại úy Thành. Anh chia sẻ: Công an là người phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc nên gần như cuộc sống của các chiến sĩ sẽ gắn liên với việc trực chiến ở cơ quan và làm công việc mà tổ chức giao phó. Trong một tuần, anh tham gia trực ở cơ quan 4 ngày, thời gian còn lại nếu có vụ việc liên quan đến buôn bán ma túy sẽ tiếp tục đi trinh sát nên thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Tôi cũng vừa kết hôn, hiện tại vợ đang mang bầu, sắp sinh, thế nhưng tôi rất ít khi có thời gian ở cạnh chăm sóc, chia sẻ với cô ấy. Gần đây tôi phải nhờ bà ngoại lên ở cùng đề phòng lúc vợ trở dạ. Nhiều lúc đi về nhà thấy vợ bụng bầu vượt mặt vẫn phải lủi thủi một mình thì thương lắm nhưng nhiệm vụ tổ chức giao cho, mình phải cố gắng hoàn thành. Cũng may gia đình đều thấu hiểu cho tính chất công việc nên tôi cũng yên tâm phần nào”, Đại úy thành tâm sự.

Anh Thành cũng cho biết, trong thời gian cao điểm đảm bảo an toàn cho SEA Games 31, đặc biệt là từ ngày 10 - 16/5 vừa qua, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm diễn ra môn thi đấu Pencak silat nên công việc của các cán bộ, chiến sĩ công an quận lại thêm phần bận rộn hơn. Tuy vậy, anh và các đồng đội sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện song hành 2 nhiệm vụ vừa trực chiến bảo vệ an ninh, an toàn vừa tăng cường đấu tranh phóng, chống tội phạm ma túy để giữ gìn hình ảnh đẹp, bình yên cho Thủ đô./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động