Hạnh phúc khi mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ với nhau

Vinh dự được tập thể bình chọn và tôn vinh là "Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu Thủ đô" năm 2022, chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1983) - công nhân Xí nghiệp Lắp ráp Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp chia sẻ: Động lực giúp tôi vươn lên đó là mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ với nhau trong mọi việc, chung sức, đồng lòng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
Công đoàn Công ty Mẹ - Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo quyền lợi cho người lao động Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Biểu dương 49 gia đình và 39 con cán bộ, công nhân viên tiêu biểu Cảm động những tấm gương con cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty UDIC vượt khó, học giỏi

Chia sẻ về công việc của mình, nữ công nhân Nguyễn Thị Hà cho biết: Công việc hàng ngày của tôi là lắp ráp các loại khóa 38, 45 của tổ lắp ráp. Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ một cách tốt nhất, luôn tham gia thêm giờ và làm thêm vào Chủ Nhật mỗi khi Xí nghiệp huy động.

Hạnh phúc khi mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ với nhau
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng công nhận “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2022 tới chị Nguyễn Thị Hà.

Không bằng lòng với những gì đã có, chị Hà luôn nỗ lực trau dồi kiến thức bản thân để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.

“Trong tổ, tôi luôn có ngày công làm việc cao, đạt danh hiệu Lao đông tiên tiến trong 5 năm liên tiếp cấp Xí nghiệp, đạt danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, năm 2021, tôi vinh dự đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và phụ nữ xuất sắc cấp Công ty”, chị Hà cho biết thêm.

Sau những giờ làm việc miệt mài ở Công ty, trở về với gia đình, chị Hà là một con người luôn hiếu thảo với bố mẹ, người vợ luôn quan tâm tới chồng và chăm sóc hai con chu đáo.

Kể về gia đình nhỏ của mình, chị Hà cho biết, gia đình chị gồm có 6 thành viên: Bố, mẹ, hai vợ chồng và 2 con.

Chồng chị - anh Ngô Văn Quý hiện là nhân viên Công ty Bus Bảo Yến. “Mặc dù công việc của anh phải làm theo ca khá vất vả, nhưng anh luôn chia sẻ, giúp đỡ và thương yêu vợ con hết mực. Anh giúp đỡ tôi làm các công việc nhà, tranh thủ dạy các con học bài, hiếu thảo với bố mẹ, ông bà. Đặc biệt, anh luôn dạy các con cách cư xử đúng mực và tự lập từ khi các con còn nhỏ”, chị Hà không giấu nổi hạnh phúc khi nhắc đến chồng mình.

Hạnh phúc khi mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ với nhau
Gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Hà - nơi nuôi dưỡng và tiếp thêm động lực cho mỗi thành viên trong lao động, học tập và cuộc sống.

Nhờ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của ông bà, bố mẹ, hai con của anh chị - cháu Ngô Quang Thịnh và Ngô Quỳnh Anh đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết giúp đỡ bố mẹ trong công việc nhà. Đặc biệt, là con trai lớn trong nhà, cậu cả Ngô Quang Thịnh luôn gương mẫu, chỉ bảo em gái học bài để bố mẹ yên tâm công tác. Không những thế, 10 năm liền, Thịnh đều danh hiệu Học sinh giỏi xuất sắc, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long.

“Động lực để tôi vươn lên đó chính là gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc, mỗi thành viên trong gia đình đều biết kính trên, nhường dưới, biết yêu thương, chia sẻ với nhau trong công việc và cuộc sống, đều nỗ lực trong tổ chức, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và vững bền”, chị Hà chia sẻ.

Hạnh phúc khi mỗi thành viên trong gia đình luôn yêu thương, chia sẻ với nhau
Chị Nguyễn Thị Hà (thứ hai từ phải sang) được Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khen thưởng là Gia đình cán bộ, công nhân viên tiêu biểu cấp Tổng Công ty.

Với những nỗ lực của bản thân và gia đình, năm 2022, gia đình chị Nguyễn Thị Hà vinh là 1 trong 49 gia đình cán bộ, công nhân viên tiêu biểu được Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khen thưởng; được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng Bằng công nhận “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu" năm 2022. Đây thực sự là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi thành viên trong gia đình chị Hà có thêm động lực tiếp tục vươn lên trong lao động, học tập và cuộc sống.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động