Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Báo Hànộimới phối hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 tại khu vực ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Gần 500 vận động viên tham gia Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46

Đây là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động của Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thủ đô, thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023).

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tới dự có các đồng chí: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Hồng Minh; Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi, đại diện Uỷ ban Olympic Việt Nam, Uỷ ban Olympic Thành phố, và hơn 3.500 học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, người cao tuổi, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia.

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là sự kế thừa và phát huy tư tưởng: “Dân cường thì quốc thịnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với lý tưởng của phong trào Olympic thế giới.

Thông qua Ngày chạy, nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021-2030, qua đó để nâng cao thể chất cho người dân, góp phần vào chất lượng nguồn nhân lực của đất nước và Thủ đô, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa, lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 100% quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic gắn với Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới ở cấp cơ sở, dự kiến có khoảng trên 300.000 người tham gia chạy hưởng ứng.

Sau lễ phát động, từ nay đến tháng 9/2023, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phong trào chạy Giải Báo Hànộimới, thi chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông tại cơ sở, qua đó tuyển chọn vận động viên tập luyện và thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp thành phố vào ngày 30/9/2023.

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Lễ phát động.

Từ lâu Hà Nội luôn nằm trong tốp mạnh của toàn quốc từ phong trào thể dục thể thao cho người dân đến thể thao thành tích cao. Đặc biệt tại SEA Games 31, Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi tổ chức đăng cai Lễ Khai mạc, Bế mạc và tổ chức thi đấu 25/40 môn. Đây là kỳ SEA Games được dư luận xã hội, khu vực và quốc tế đánh giá thành công trên mọi phương diện, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng những người tham dự Đại hội, bạn bè quốc tế và nhân dân Việt Nam.

Trong đó, các vận động viên Thể thao Hà Nội đã đóng góp 151/446 huy chương các loại của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 (bằng 33,85%), với 62 Huy chương vàng, 35 Huy chương bạc, 54 Huy chương đồng. Đây là thành tích nổi bật, đột phá về cả số lượng và chất lượng của thể thao Hà Nội đóng góp với Đoàn thể thao Việt Nam.

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Sau Lễ phát động, đông đảo người dân đã tham gia chạy hưởng ứng.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn các vận động viên, huấn luyện viên thành phố Hà Nội tiếp tục đóng góp, cống hiến cho thể dục thể thao nước nhà lên một tầm cao mới.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, đại diện lãnh đạo 30 quận, huyện, thị xã phát biểu hưởng ứng chương trình và cho biết, quận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Tích cực thu hút sự quan tâm của cộng đồng, của nhân dân đối với luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, bảo vệ sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, giảm chi phí đối với y tế.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là các chỉ tiêu trong lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng. Tiếp tục triển khai tới các xã, phường, thị trấn về Ngày chạy Olympic, kết hợp chạy phổ thông. Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu chung kết Giải chạy Báo Hànộimới lần 48 - Vì hòa bình.

Song song với đó, hỗ trợ tăng người dân tham người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao rộng khắp, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng, tầm vóc con người, để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng phát triển Thủ đô.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi cũng cho biết, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 tiếp tục khẳng định là một giải thể thao quần chúng mang tính rộng khắp và có bề dày truyền thống, uy tín của thể dục thể thao Thủ đô, nơi ươm mầm các tài năng bộ môn điền kinh; đồng thời là sân chơi bổ ích để các vận động viên rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn.

Đồng thời, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy truyền thống hằng năm mang tên Báo Hànộimới cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Hy vọng rằng, phong trào tập luyện thể dục thể thao của thành phố Hà Nội sẽ ngày càng phát triển thông qua Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình, thiết thực hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi toàn dân rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự. Sau đó, hơn 3.500 người đến từ khối Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Hànộimới, các khối vận động viên, công an, học sinh trường phổ thông năng khiếu, quận Hoàn Kiếm... đã tham gia chạy hưởng ứng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động