HANDICO đặt mục tiêu phát triển bứt phá trong năm 2022

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO), năm 2021, Tổng công ty đã hoàn thành “nhiệm vụ kép”, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động trong đại dịch và duy trì liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2022, trên cơ sở kinh nghiệm đã có, Tổng công ty càng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này một cách chủ động, linh hoạt nhằm tạo bước phát triển bứt phá trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
HANDICO ủng hộ 2 tỷ đồng chung tay cùng Thủ đô đẩy lùi dịch Covid-19 Cách chức Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh Hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch của Giám đốc Hacinco có dấu hiệu hình sự

Giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh

Năm 2021 là năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên toàn Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã nỗ lực không ngừng vừa phòng, chống dịch, vừa giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận đạt ở mức cao và đảm bảo được đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên lao động.

Cụ thể, HANDICO đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh hơn 11.185 tỷ đồng (là năm thứ sáu liên tiếp HANDICO đạt chỉ tiêu này ở mức trên 10 nghìn tỷ đồng). Doanh thu đạt hơn 9.514 tỷ đồng (103,6% kế hoạch). Lợi nhuận đạt gần 867 tỷ đồng (119,6% kế hoạch). HANDICO cũng đã nộp về ngân sách hơn 963 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng. Đây chính là tiền đề quan trọng để HANDICO thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V đề ra.

HANDICO đặt mục tiêu phát triển bứt phá trong năm 2022
Đồng chí Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO trao ủng hộ 2 tỷ đồng tại chương trình Hà Nội chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO Trương Hải Long, việc định hướng cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh thay đổi theo hướng tích cực là hướng đi đúng đắn Tổng công ty. Lĩnh vực đầu tư phát triển dự án và thi công xây lắp được xác định là chủ đạo.

Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã thực hiện dự án theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả: triển khai bán và bàn giao căn hộ tòa nhà CT4 thuộc Dự án nhà ở xã hội Kim Chung (Đông Anh); khởi công xây dựng Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại ô đất 3.10 Lê Văn Lương (Quận Thanh Xuân) giai đoạn 2; tiếp tục triển khai hàng chục dự án trên địa bàn thành phố như: Khu đô thị Trung Văn mở rộng (Nam Từ Liêm), Chung cư Blue Star (Gia Lâm), Nhà ở cao tầng CT1A-1B Xuân La (Tây Hồ), Khu thấp tầng dự án KĐTM Đại Kim – Hoàng Mai, Khu đô thị mới Thạch Bàn (Long Biên)… cùng hàng loạt dự án chung cư, nhà ở thấp tầng, khu du lịch được thực hiện tại các tỉnh, thành khác trong cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Bình Thuận…

HANDICO cũng chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị khởi công các dự án: Công trình CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Kim Chung (Đông Anh), Khu nhà ở X2 Trần Phú (Hoàng Mai), Khu cao tầng dự án Khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai, Dự án khu biệt thự số 1 Cái Dăm - Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh)…

Nhiều đơn vị thành viên đã chủ động nâng cao năng lực chuyên môn tham gia dự thầu, đấu thầu phát triển mới nguồn việc thi công xây lắp trên khắp cả nước và triển khai hiệu quả các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội như Chung cư 16 Láng Hạ, Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, Nhà văn hóa huyện Đông Anh; Trường Trung học cơ sở (THCS) tại Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), Trường THCS Chất lượng cao Bắc Từ Liêm, Thi công các gói thầu Bệnh viện Việt Đức (Hoàn Kiếm)… và nhiều công trình nhận thầu xây lắp khác tại tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Long An, Đồng Tháp… Đồng thời, Tổng công ty xây dựng phương án tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, được chủ đầu tư đánh giá cao.

HANDICO đặt mục tiêu phát triển bứt phá trong năm 2022
Lãnh đạo Tổng công ty thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động đang thi công tại công trường Nhà văn hóa huyện Đông Anh nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022

Trong tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt được năm 2021, hoạt động đầu tư phát triển dự án đạt 2.677 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 23,9%); thi công xây lắp đạt 2.634 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 23,5%).

Bên cạnh đó, lĩnh vực cho thuê bất động sản (văn phòng, nhà ở, khách sạn, khu công nghiệp...) và quản lý vận hành sau đầu tư được tăng dần tỷ trọng. Đáng chú ý, lĩnh vực cho thuê bất động sản đạt 706 tỷ đồng, luôn đảm bảo tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê cao, là kết quả của những chính sách linh hoạt phù hợp thị trường và hướng tới khách hàng mà HANDICO triển khai thực hiện. Các hoạt động thương mại - dịch vụ của các đơn vị thành viên đã đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

Đồng hành cùng người lao động và đảm bảo an sinh xã hội

Đồng hành cùng người lao động trong đại dịch, HANDICO đã tặng quà, hỗ trợ cho hơn 200 công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng, tổ chức các “Chuyến xe 0 đồng” trao tặng 352 túi quà “An sinh Công đoàn” cho người lao động đến từ các tổ, đội, xí nghiệp, nhà máy, công trường… trong toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội: ủng hộ "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"; hỗ trợ kinh phí mua máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy phát điện ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 836 triệu đồng; ủng hộ chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” số tiền 2 tỷ đồng, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khác của các công đoàn cơ sở, đơn vị thành viên.

HANDICO đặt mục tiêu phát triển bứt phá trong năm 2022
Công trình xây dựng Nhà văn hóa huyện Đông Anh mà HANDICO đang thi công

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được Tổng công ty quan tâm, tổ chức thực hiện tốt. Các phòng trào thi đua, hoạt động đoàn thể được duy trì, phù hợp với tình hình mới, góp phần tạo khí thế sôi nổi, khắc phục khó khăn để hoàn thành sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.

Tiếp tục bứt phá với những kế hoạch mới

Theo Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức, năm 2021, Tổng công ty đã hoàn thành “nhiệm vụ kép”, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động trong đại dịch và duy trì liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2022, trên cơ sở kinh nghiệm đã có, Tổng công ty càng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này một cách chủ động, linh hoạt.

HANDICO và các đơn vị thành viên sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị khởi công các dự án, tìm kiếm và phát triển dự án mới; Tích cực tham gia dự thầu, đấu thầu các công trình xây lắp; tập trung khai thác có hiệu quả trong việc kinh doanh cho thuê máy móc thiết bị chuyên dụng; sử dụng tài chính linh hoạt, phù hợp; đẩy mạnh khai thác kinh doanh hiệu quả các dự án bất động sản cho thuê văn phòng và nhà ở tại các dự án của Tổng công ty...

Bên cạnh đó, Tổng công ty ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý điều hành để giảm tối đa giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Mục tiêu Tổng công ty đặt ra trong năm 2022 là tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 12.500 tỷ đồng, doanh thu đạt 9.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.030 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 820 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với mức bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Mệnh lệnh cuộc sống

Việc ban hành Nghị quyết 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Chương trình hành động của Bộ Chính trị cùng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội không chỉ là một định hướng chính sách, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển trong giai đoạn mới.
Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Để doanh nghiệp nhà nước thực sự là “xương sống” của nền kinh tế

Trong thành tựu chung của nền kinh tế sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế nhà nước (các doanh nghiệp nhà nước) luôn có những đóng góp quan trọng. Thời kỳ mới, để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, kinh tế nhà nước phải trở thành một trong các trụ cột vững mạnh.
Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp nhỏ Thủ đô “tăng tốc mềm” trong hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của những tập đoàn lớn với nguồn lực dồi dào, mà đang trở thành nhu cầu tự thân của nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Hà Nội. Điều đáng chú ý là thay vì chạy theo những mô hình công nghệ phức tạp, không ít doanh nghiệp nhỏ lựa chọn cách “tăng tốc mềm” - từng bước thay đổi phương thức quản trị, bán hàng và kết nối thị trường bằng các nền tảng số phù hợp với quy mô thực tế.
Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Mở rộng ưu đãi cổ phần cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đưa ra nhiều quy định quan trọng liên quan đến cổ phần hóa và chính sách đối với người lao động trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.
Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Vietnam Airlines báo lãi Quý IV, khép lại năm 2025 với kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý IV/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Nanoco: Từ chuẩn hóa sản xuất đến mở rộng thị trường chiếu sáng quốc tế

Trong bối cảnh ngành công nghiệp chiếu sáng Việt Nam đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, Nanoco nổi bật như một trường hợp tiêu biểu cho hướng đi dựa trên đầu tư bài bản vào nhà máy, công nghệ và nguồn nhân lực kỹ thuật.
SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

SHB huy động thành công 600 triệu USD nguồn vốn theo chuẩn ESG

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.
Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Nâng cao vai trò tiên phong của kinh tế Nhà nước

Sau 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, thực hiện tốt chức năng định hướng, dẫn dắt, điều tiết các hoạt động kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Phá vỡ điểm nghẽn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, càng cho thấy vai trò then chốt của việc chuẩn bị lực lượng lao động có kỹ năng, có khả năng thích ứng với công nghệ mới. Trong hệ sinh thái nhân lực công nghệ quốc gia, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là kênh đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn là mắt xích quan trọng góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.
Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển

Sáng nay (9/1), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Xem thêm
Phiên bản di động