Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thị trường bất động sản

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước, tránh tình trạng thao túng, đầu cơ đối với thị trường bất động sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường này; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, điều tiết hiệu quả.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 tối thiểu phải bằng năm 2020 Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa làm Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Nghiên cứu triển khai các dự án giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc Thủ đô

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 104-TB/TU ngày 4/1/2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng”.

Theo đó, ngày 22/12/2020, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Sở Xây dựng và ngành Xây dựng thành phố về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thị trường bất động sản
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Xây dựng ngày 22/12/2020

Tại cuộc làm việc, Sở Xây dựng đã nêu hơn 20 kiến nghị, đề xuất thuộc 3 nhóm vấn đề, gồm: Công tác tổ chức cán bộ; về các lĩnh vực quản lý của Sở và về các dự án đề xuất đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo của thành phố.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã kết luận và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của Sở Xây dựng.

Trong đó, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát tất cả các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xác định những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp phù hợp khi triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đô thị thành phố giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; đầu tư xây dựng đồng bộ các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch; đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu gom rác thải; tăng cường công tác quản lý khí thải môi trường...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần xác định việc cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung triển khai; đưa việc triển khai cải tạo chung cư cũ là một trong những nội dung chính của Chương trình công tác số 03 của Thành ủy nhằm thực hiện đồng bộ việc tái thiết và phát triển đô thị.

Đáng chú ý, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp quản lý, điều tiết thị trường bất động sản, đảm bảo vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường này và đảm bảo tối ưu nguồn thu ngân sách nhà nước từ thị trường bất động sản, đồng thời tránh tình trạng thao túng và đầu cơ, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin chung về thị trường bất động sản.

Người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô yêu cầu tăng cường công tác cấp phép xây dựng và kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch của các công trình xây dựng; xử phạt nghiêm các cán bộ thanh tra trật tự xây dựng có hành vi nhũng nhiễu hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngành Xây dựng cần rà soát, lựa chọn một số dự án cấp thiết, cần ưu tiên tập trung xử lý: Công viên, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, vệ sinh, môi trường và chỉnh trang đô thị tại khu vực các cửa ô, để triển khai ngay trong năm 2021. Kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có uy tín tham gia vào đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, môi trường.

Đối với các kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý ngành, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố và các bộ, ban, ngành của Trung ương để rà soát, đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn thực hiện.

Đối với các đề xuất, kiến nghị cụ thể, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng nội dung đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất giúp Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan của thành phố tăng cường trách nhiệm, sâu sát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy kết quả triển khai thực hiện", Kết luận cũng nêu rõ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động