Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo

(LĐTĐ) Sáng nay (22/11), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, tôn vinh các cán bộ, nhà hảo tâm tiêu biểu.
Tri ân các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn Hà Nội: Trao 500 suất quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn Chuỗi hoạt động “Tết Nhân ái” chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Dự chương trình kỷ niệm có bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Trưởng ban Vận động hiến máu thành phố Hà Nội; đại diện các Sở, ban, ngành Thành phố; Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã cùng 65 cán bộ, hội viên; 22 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu được tôn vinh dịp này.

Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội.

Tại lễ kỷ niệm, ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống Hội, nhấn mạnh: Đây là dịp ý nghĩa để mỗi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tự hào ôn lại bề dày truyền thống, lịch sử vẻ vang của tổ chức Hội. Đồng thời là cơ hội để đội ngũ cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống, thực hiện tốt sứ mệnh nhân đạo được giao phó.

Ông Đào Ngọc Triệu cho biết: Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng, phát triển 65 năm qua đạt nhiều kết quả ấn tượng, đã có nhiều thay đổi cả về chất và lượng. Vượt qua những khó khăn từ ngày đầu mới thành lập, đến nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố và Hội Chữ thập đỏ cấp huyện có 136 cán bộ chuyên trách; Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn có 579 cán bộ; 114 Hội cơ sở Trung tâm y tế, trường học, cơ quan, doanh nghiệp; 7.187 Chi hội với tổng số hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ 775.589 người, trong đó: Hội viên 163.546 người; thanh thiếu niên 586.222 người; tình nguyện viên 25.821 người.

Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo
Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao khen thưởng tới cán bộ Hội tiêu biểu.

Kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội năm sau luôn cao hơn năm trước. Các chương trình, phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả gắn với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở, tình hình phát triển chung của Thủ đô.

Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2022, tổng trị giá công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đạt trên 159 tỷ đồng đã trợ giúp cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đó được ghi nhận trên các mặt cụ thể: trao tặng trên 132 nghìn suất quà Tết với trị giá trên 58,7 tỷ đồng.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội trên địa bàn Thành phố đã xây, sửa được 138 ngôi nhà Chữ thập đỏ trị giá trên 5,7 tỷ đồng; trợ vốn cho 550 trường hợp trị giá 2,6 tỷ đồng; tặng 1.175 chiếc xe đạp trị giá 1,8 tỷ đồng.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2022, Hội đã tiếp nhận ủng hộ từ nguồn lực các cấp Hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được trên 15,8 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì hiệu quả các chương trình khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tới người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… vào các dịp lễ, tết, dịp 27/7.

Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo
Ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các cấp Hội mở rộng chương trình “Bữa ăn miễn phí”, không chỉ dành tặng các suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện mà còn dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Công tác hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Kết quả toàn Thành phố đã tổ chức tiếp nhận được 202.828 đơn vị máu, trị giá trên 34,4 tỷ đồng.

Bên cạnh việc trợ giúp người dân gặp khó trên địa bàn Thành phố, trong những năm qua, trên tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Hội Chữ thập đỏ Thành phố luôn sẵn sàng hỗ trợ, tặng quà người dân các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, người dân chịu ảnh hưởng bão lũ. Đặc biệt trong các năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tổ chức hàng chục chuyến đi kịp thời cứu trợ người dân các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng. Qua đó, tính từ giai đoạn 2016-2021 tổng trị giá hoạt động toàn cấp Hội trên địa bàn thành phố đạt trên 1.804 tỷ đồng.

Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo
Chương trình tôn vinh các nhà hảo tâm tiêu biểu.

Dịp này, để tri ân những đóng góp thầm lặng mà hết mình của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tôn vinh 65 gương cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố thời gian qua. Đồng thời tôn vinh và tri ân tới 22 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong xã hội đã có nhiều đóng góp, chung tay cùng với Hội trong các chương trình hoạt động nhân đạo ý nghĩa.

Hà Nội: Tôn vinh 87 cán bộ Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo
Tôn vinh 65 gương cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ và 22 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu.

Hoạt động ý nghĩa trên giúp lan tỏa thêm những ngọn lửa nhân ái, mang lại những cơ hội mới cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động