Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên điểm cấp xã

(LĐTĐ) Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá (huyện Gia Lâm) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã duy nhất trong số 579 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.
Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về vi phạm của 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Đại hội diễn ra gồm 2 phiên làm việc, với sự tham dự của 85 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.000 hội viên, thanh niên xã Dương Xá. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến.

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt.
Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá đã ghi dấu ấn với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của thanh niên, góp phần xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh của thành phố.

Với chủ đề “Thanh niên Dương Xá Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Tình nguyện xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng xã Dương Xá văn hóa, văn minh, hiện đại”, dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Tình nguyện chung tay xây dựng xã nông thôn mới thông minh định hướng đô thị”; cùng 8 chỉ tiêu cơ bản và 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Điểm mới của Đại hội là nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII đã trình bày Chương trình hành động tại Đại hội trước khi tiến hành hiệp thương bầu cử. Đại hội cũng ghi dấu ấn đổi mới với mô hình “Đại hội không giấy”, số hóa các văn bản, tài liệu, vị trí chỗ ngồi, địa điểm tổ chức Đại hội...

Các đại biểu tham quan trải nghiệm không gian thực tế ảo 3D công trình thanh niên Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa - du lịch của Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá.
Các đại biểu tham quan trải nghiệm không gian thực tế ảo 3D công trình thanh niên Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa - du lịch của Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội khánh thành công trình thanh niên: “Website quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương” ứng dụng công nghệ VR 360 trong giới thiệu hình ảnh sản phẩm.

Các đại biểu được tham quan trải nghiệm không gian thực tế ảo 3D công trình thanh niên Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa - du lịch của Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá. Công trình thực hiện mã hóa hình ảnh 10 địa điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã bao gồm: Đền - Chùa Bà Tấm; Đình - Chùa - Nghè Dương Đình; Đình Yên Bình; Đình Dương Đá; Đình Dương Đanh; Nghè Thuận Quang và khu vực Biển hồ Vinhomes Ocean Park nằm trong điểm du lịch của xã Dương Xá.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến chúc mừng những thành tích của tổ chức Hội và phong trào thanh niên xã Dương Xá nhiệm kỳ qua; đồng tình với các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đặt ra trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đề nghị, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá tiếp tục có các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới...

Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội
Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội

Sau hai phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chị Lê Thị Thùy Dương được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 17 ủy viên vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Dương Xá khóa VII; 4 đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp trên.

Ngay sau Đại hội điểm cấp xã, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam của 578 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến tổ chức đồng loạt vào ngày 18/5, gắn với chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động