Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nhân dân Thủ đô thể hiện “Tinh thần tương thân, tương ái”, bằng những hành động thiết thực, cụ thể để chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Điểm tựa giúp người nghèo vươn lên Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Tối 16/10, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Ủy ban MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội… Cùng đại diện các ban Đảng Thành ủy, các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố.

Người nghèo cần thì tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân sẵn sàng đồng hành

Phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nhân dân Thủ đô thể hiện “Tinh thần tương thân, tương ái”, bằng những hành động thiết thực, cụ thể để chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc đời và có cuộc sống tốt hơn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Hà Nội để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực để phát triển kinh tế.

Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và Thành phố được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Thành phố luôn ưu tiên nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Cùng với những chính sách của Thành phố, Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

9 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp đã trích trên 103 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 1.232 Nhà đại đoàn kết. Trong đó, với mục tiêu xóa 100% nhà xuống cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 714 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2024
Đại biểu dự lễ phát động.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô cũng đã hỗ trợ 15 tỉnh, Thành phố xây dựng 7.140 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 317 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp Thành phố đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.634 hộ, hỗ trợ 1.818 người được khám chữa bệnh; 6.589 học sinh thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, khi Thành phố cần, người dân có hoàn cảnh khó khăn cần thì các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân lại sẵn sàng đồng hành chia sẻ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Thành phố; thể hiện tình cảm yêu thương, sự gắn kết, đùm bọc trong cộng đồng, khẳng định truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với các phong trào, cuộc vận động do MTTQ triển khai và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đúng mục đích, đối tượng

Nhấn mạnh, thành phố Hà Nội vẫn còn hộ nghèo và hộ cận nghèo; nhiều gia đình còn khó khăn về nhà ở, phương tiện sản xuất, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp, ngành, đồng bào, chiến sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của Thành phố với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024
Lãnh đạo Thành phố bấm nút công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024 triển khai hiệu quả, công tác vận động quỹ đạt kết quả cao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố yêu cầu Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”;

Tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể.

Bên cạnh đó, việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế quản lý quỹ, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiền ủng hộ cho người nghèo phải đến được với người nghèo.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho các đơn vị.

Trong những năm qua, nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, với mục tiêu hỗ trợ các hộ nghèo an cư và thoát nghèo bền vững, thành phố Hà Nội đã tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ xây, sửa nhà cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Là hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Thành phố, tại chương trình, chị Lê Thị Thắm (thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín) xúc động chia sẻ, từ lâu căn nhà dột nát là nỗi lo của vợ chồng chị. Chị Thắm lập gia đình với 2 bàn tay trắng. Chồng chị câm điếc bẩm sinh làm nghề thợ xây. Bản thân chị làm nghề thêu tại nhà nhưng việc không đều dẫn đến thu nhập không ổn định, cuộc sống hết sức khó khăn.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vinh danh các tập thể, đơn vị tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố

“Vợ chồng tôi sinh được 3 cháu, nhiều năm nay cả nhà sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Tôi muốn có căn nhà kiên cố hơn để cho các con học hành nhưng không thực hiện được. Nhờ có sự chung tay của các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ước mơ của tôi đã thành sự thật. Ngôi nhà giờ đã kiên cố, khang trang, cả gia đình rất đỗi vui mừng”, chị Thắm nghẹn ngào nói.

Theo đó, gia đình chị Lê Thị Thắm là 1 trong 714 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 15 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2024 từ nguồn hỗ trợ của thành phố Hà Nội với tổng kinh phí hỗ trợ trên 61 tỷ đồng.

Hà Nội tiếp nhận gần 28 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ từ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đại diện tổ chức Công đoàn Thủ đô - đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng tới Quỹ Vì người nghèo năm 2024.

Tại lễ phát động, 326 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký và ủng hộ gần 28 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2024.

Cũng tại lễ phát động, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội công bố hoàn thành 714 nhà Đại đoàn kết hoàn thành Chương trình xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2024; tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố.

Dịp này, lãnh đạo Thành phố đã trao hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn Thành phố gồm 29 nhà xây mới, 251 nhà sửa chữa từ nguồn Quỹ “Cứu trợ” với tổng số tiền 13,35 tỷ đồng; trao hỗ trợ sinh kế tới các hộ nghèo gồm 95 xe máy, 54 con bò, 13 máy khâu, 1 máy tuốt lúa từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với tổng trị giá 3,14 tỷ đồng.

Đồng thời UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tuyên dương, vinh danh 16 tập thể, đơn vị tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động