Hà Nội thẩm định 2 xã nông thôn mới nâng cao của huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Liên Mạc và Tự Lập của huyện Mê Linh.
Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên: Nỗ lực phấn đấu về đích Nông thôn mới nâng cao Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, chú trọng các sản phẩm đặc sản vùng miền

Báo cáo với đoàn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Liên Mạc Nguyễn Đức Tình cho biết: Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, Liên Mạc được huyện Mê Linh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, Liên Mạc đã xây dựng và ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Xã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao.

Đến nay, 100% tuyến đường trục chính, đường liên thôn trên địa bàn xã Liên Mạc đã được cứng hoá; 100% đường ngõ xóm có điện chiếu sáng; 75% trường học các cấp đạt chuẩn Quốc gia; 3/3 thôn có nhà văn hoá hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng/người/năm. Đến đầu năm 2023, xã Liên Mạc đã không còn hộ nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 0,98%

Hà Nội thẩm định 2 xã nông thôn mới nâng cao của huyện Mê Linh
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thăm mô hình kinh tế tại xã Liên Mạc.

Đối với xã Tự Lập, ông Trần Văn Huệ - Chủ tịch UBND xã Tự Lập, cho biết, sau khi được UBND thành phố Hà Nội công nhận về đích nông thôn mới năm 2020, địa phương đã tích cực bắt tay vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu, mô hình ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất.

Hiện tại, diện mạo nông thôn xã đã có khởi sắc, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Xã xây dựng được nhiều tuyến đường cây, đường hoa kiểu mẫu và đường tranh bích họa, tạo diện mạo sáng- xanh- sạch - đẹp.

Hiện, 100% trục chính, đường thôn, liên thôn, đường ngõ xóm của xã Tự Lập đều được bê tông hóa; 100% đường giao thông nội đồng được đổ bê tông hoặc cứng hóa bằng đá răm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 65 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 6 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo.

Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; các thành viên đoàn thẩm định đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 xã Liên Mạc, Tự Lập; đồng thời, các thành viên đoàn thẩm định cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu minh chứng của 2 địa phương.

Tại buổi khảo sát, ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định Thành phố đánh giá, diện mạo xây dựng nông thôn mới nâng cao đã hiện hữu tại 2 địa phương, tuy nhiên, huyện Mê Linh và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao 2 xã Liên Mạc, Tự Lập cần tiếp tục rà soát, bổ sung để sớm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng trình các sở, ngành của Thành phố cho ý kiến, thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố cho rằng, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Trong đó, người dân là chủ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện, cũng là những người trực tiếp được hưởng thụ.

Do vậy, huyện Mê Linh và chính quyền 2 xã Liên Mạc, Tự Lập tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu; quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường…

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Xem thêm
Phiên bản di động