Thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Tự Lập

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, xã Tự Lập, huyện Mê Linh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, làm bước đệm để xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu.
Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững Tạo tiền đề phát triển du lịch nông thôn ở Thủ đô Hà Nội

Gia đình chị Đỗ Thị Hiền (thôn Yên Bài, xã Tự Lập) tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Trên diện tích 29ha ruộng trũng, trồng lúa hiệu quả thấp, chị Hiền thuê lại của người dân để đầu tư cải tạo thành trang trại trồng hoa ly.

Mỗi năm, trang trại xuất ra thị trường khoảng 2 triệu cành ly, cho doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động với mức thu nhập đạt 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ sản xuất ổn định, năm 2022, sản phẩm hoa ly của gia đình chị Hiền đã được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Mô hình trồng hoa ly của hộ chị Đỗ Thị Hiền là điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao tại xã Tự Lập.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Tự Lập quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, sự hỗ trợ của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Tự Lập
Lãnh đạo huyện Mê Linh tham quan mô hình hoa ly của hộ gia đình chị Đỗ Thị Hiền (Thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh).

Về xã Tự Lập hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo miền quê có nhiều thay đổi, không chỉ các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang; địa phương còn huy động nguồn lực từ xã hội hóa đầu tư xây dựng khu tập luyện thể thao, khu vui chơi, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi của người dân.

Cùng với sự quan tâm của nhà nước, nhân dân địa phương cũng tự nguyện đóng góp ngày công làm mới 16,5 km đường trục thôn, liên thôn.

Đến nay, 100% tuyến đường trên địa bàn xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa; 100% trục chính nội đồng được cứng hóa. Toàn xã có 5,22km kênh mương cấp 3 được cứng hóa, gần 30km mương đất được nạo vét, khơi thông, đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu, phục vụ sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, 100% trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và mức độ 2; 2/2 thôn có nhà văn hóa - khu thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm của xã đạt trên 90%, 100% thôn đạt thôn văn hóa. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64 triệu đồng/người/năm. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Qua đánh giá của đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội tháng 2/2023, xã Tự Lập đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ngày 18/4/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2277/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tự Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đây là sự ghi nhận của các cấp, các ngành đối với nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tự Lập trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương, ông Trần Văn Huệ, Chủ tịch UBND xã Tự Lập cho biết, kết quả này có được nhờ sự quan tâm giúp đỡ của thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh cùng với đó là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân.

Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai các khoản hỗ trợ và đóng góp của nhân dân. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Có thể thấy, mặc dù là địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới cuối cùng (năm 2020), nhưng với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của người dân, xã Tự Lập đã "lội ngược dòng", trở thành một trong những xã về đích nông thôn mới nâng cao sớm nhất của huyện Mê Linh.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33

Ngay sau trận chung kết Bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư chúc mừng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia.
Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Hành trình Gamuda Land tại Việt Nam: Chất sống toàn cầu - tinh hoa bản địa

Từ quốc tế đến Việt Nam, hành trình của Gamuda Land là câu chuyện về cách mỗi vùng đất được lắng nghe, thấu hiểu và kiến tạo thành không gian sống mang linh hồn riêng. Không chỉ xây dựng những công trình đạt chuẩn quốc tế, Gamuda Land còn định hình nên “chất sống”, nơi con người tìm thấy sự cân bằng, kết nối và an nhiên giữa nhịp sống hiện đại.
Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Giải thưởng Châu Á ghi nhận mô hình phát triển cộng đồng bền vững của Gamuda Land

Gamuda Land Việt Nam đã được vinh danh với giải thưởng “Best Community Developer (Asia)” - Nhà phát triển cộng đồng xuất sắc Châu Á, cùng 3 giải thưởng khác cho dự án Springville Đồng Nai và Central Park Hà Nội.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đà thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bờ mà còn tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - hạ tầng Thủ đô. Trong đó, các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi… đang được các địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin khác

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Hình cảnh cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng sau 7 tháng thi công

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng (thành phố Hà Nội) đã bắt đầu hiện rõ những hạng mục đầu tiên, cho thấy tiến độ triển khai đang từng bước được hiện thực hóa.
Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Những cây cầu qua sông Hồng: Trục kết nối lịch sử và động lực “vươn mình” của Hà Nội

Từ dòng sông Hồng chở nặng phù sa và ký ức nghìn năm, Hà Nội đang mở ra một chương phát triển mới bằng việc tăng tốc đầu tư hệ thống cầu vượt sông quy mô lớn. Những cây cầu không chỉ giải bài toán giao thông, mở rộng không gian đô thị, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, góp phần đưa Thủ đô vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển hiện đại và hội nhập.
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 7 dự án cầu vượt sông

Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, việc đầu tư hệ thống cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ chiến lược, mang tính đột phá nhằm mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và giảm áp lực giao thông khu vực nội đô. Trên tinh thần đó, Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho 7 dự án cầu vượt sông trước ngày 31/12/2025.
Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong tháng 6/2026

Sau gần nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 40% diện tích mặt bằng cần thu hồi. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao, khiến dự án tiếp tục trong tình trạng “khát” mặt bằng. Thành phố và các địa phương liên quan đang dồn lực tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trong nửa đầu năm 2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét.
Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội: Thu gọn rào chắn dự án metro Nhổn - ga Hà Nội để giảm ùn tắc giao thông

Nhằm cải thiện tình hình giao thông, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương thu gọn diện tích rào chắn tại các vị trí đang thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Bền bỉ 15 năm vun đắp văn hóa giao thông

Ngày 16/12, Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, đồng thời phát động triển khai chương trình năm 2026. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Báo Kinh tế và Đô thị chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức thường niên.
Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét.
Xem thêm
Phiên bản di động