Hà Nội tăng tốc “phủ” vắc xin phòng Covid-19

Hiện Hà Nội đang tăng tốc độ, đẩy nhanh tỷ lệ tiêm chủng Covid-19, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4. Bởi theo các chuyên gia, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hữu hiệu và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. Nhất là trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, số ca mắc Covid-19 gia tăng, và có sự xuất hiện ca mắc biến thể mới BA.05 của chủng Omicron…
Bộ Y tế: Hướng dẫn mới với trường hợp tiêm liều vắc xin phòng Covid-19 bổ sung, nhắc lại Quận Hai Bà Trưng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ghi nhận ở những địa điểm tiêm chủng

Ngay khi Hà Nội ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã khẩn trương triển khai chiến dịch đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng đến mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện Công điện, quận Đống Đa đã giao chỉ tiêu và trách nhiệm đến từng trường học, kể cả công lập và dân lập. Lập danh sách đối tượng trẻ đủ tiêu chuẩn tiêm chủng. Từ đó, tuyên truyền, vận động từng phụ huynh đưa trẻ đi tiêm.

Hà Nội tăng tốc “phủ” vắc xin phòng Covid-19
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ tại điểm Trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Minh Khuê

Bắt đầu từ ngày 17/8, Trường Trung học cơ sở (THCS) Bế Văn Đàn là điểm tiêm vắc xin Covid-19 cho gần 1.000 học sinh của 16 trường THCS công lập, 4 trường THCS ngoài công lập và 8 trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa. Đưa con gái đang học lớp 9 tại Trường THCS Lý Thường Kiệt tới điểm tiêm, anh Phan Viết Hải (phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa) đánh giá công tác chuẩn bị, đón tiếp và tiêm chủng đã được nhà trường chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận.

“Gia đình tôi rất đồng tình trước việc nhà trường tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ. Bởi thời gian qua, thông qua các phương tiện truyền thông như: Báo, truyền hình… chúng tôi đã được cập nhật nhiều thông tin liên qua tới tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đặc biệt, tôi cũng là người từng bị mắc Covid-19, may mắn nhờ đã tiêm vắc xin nên tình trạng bệnh của tôi giảm nhẹ rất nhiều. Bởi vậy, tôi cho rằng, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho con vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới là rất quan trọngvà cần thiết” – anh Hải chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, chị Hà Thu Trang (phường Khương Thượng – quận Đống Đa), phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ chia sẻ: “Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ giúp các con tăng cường sức đề kháng, phòng tránh dịch Covid-19 hiệu quả, đặc biệt là những biến chủng mới nguy hiểm”. Cũng theo chị Trang, tại điểm tiêm chị được giáo viên chủ nhiệm của con cũng như các nhân viên y tế tư vấn về vắc xin, cũng như cách theo dõi trẻ sau tiêm cẩn thận, bởi vậy, chị và nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm chủng đều rất an tâm.

Tương tự tại quận Hai Bà Trưng vừa qua cũng đã tổ chức Hội nghị Triển khai chiến dịch tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn quận. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, quận luôn coi công tác phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu, trong đó xác định việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05.

Quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua Trạm Y tế phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) cũng tăng tốc độ tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Thành phố. Trao đổi với phóng viên, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mễ Trì Nguyễn Hữu Giáp cho biết: Trong các ngày tổ chức chiến dịch tiêm chủng, Trạm Y tế phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện rà soát, thống kê, tuyên truyền, vận động đối tượng tiêm; tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn tuyệt đối, thuận lợi cho người dân đến tiêm.

Tính đến ngày 15/8, kết quả tiêm trên toàn phường: Đối tượng trên 18 tuổi: Mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 23. 886 mũi/24.520 đối tượng cần tiêm (97,4%), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 3.814/4.800 đối tượng cần tiêm (79,5%); đối tượng 5 đến dưới 12 tuổi: Số tiêm mũi 1 là 1.356/3.471 trẻ (đạt 39%), số tiêm mũi 2 là 548/1.356 trẻ (đạt 40%); đối tượng 12-17 tuổi: Số tiêm mũi 2 978/1.035 đối tượng (đạt 94,5%), số tiêm mũi 3 là 612/1.035 đối tượng cần tiêm (đạt 59,1%).

Hiện, Trạm Y tế phường Mễ Trì đang tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm bao phủ vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt tổ chức chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi; từ 11-17 tuổi; tiêm nhắc lại mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, và các đối tượng khác chưa được tiêm đủ mũi cơ bản. “Trạm Y tế phường Mễ Trì đang phấn đấu đến cuối tháng 8, số đối tượng tiêm mũi 4 sẽ đạt 85%”.

Tăng tốc độ tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đẩy mạnh truyền thông về lợi ích tiêm chủng, hiệu quả và sự cần thiết của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tập trung vào tiêm chủng liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, các liều nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

CDC Hà Nội cùng Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tham mưu tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng. Đồng thời theo dõi tiến độ tiêm, tăng cường giám sát, đôn đốc, hỗ trợ các quận, huyện, thị xã nhằm đấy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành sớm nhất chiến dịch tiêm chủng.

Riêng đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập bố trí đội cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu, dự phòng giường cấp cứu để hỗ trợ các điểm tiêm chủng, xử trí kịp thời và chuyển tuyến điều trị (khi cần thiết) các trường hợp phản ứng sau tiêm. Phối hợp với các Trung tâm Y tế trên địa bàn tổ chức điểm tiêm cho các đối tượng thận trọng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đề cập đến công tác tiêm chủng, Phó Giám CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh, các cơ sở y tế cũng như các địa phương cần tăng cường tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để bước vào năm học mới an toàn trong phòng dịch, các địa phương cần phải tiêm đủ hai mũi vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để phòng, chống dịch hiệu quả. Các nhà trường trên địa bàn quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và vận động để bậc phụ huynh đưa trẻ đủ điều kiện đi tiêm chủng.

Cũng theo chia sẻ của Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mễ trì Nguyễn Hữu Giáp: Thực trạng chỉ tiêu tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ ở độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn phường còn chưa cao, do phụ huynh còn nhiều băn khăn, lo lắng. Trong đó, đa phần phụ huynh lo lắng tình trạng vắc xin có tác dụng phụ có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ; nhiều trẻ đã mắc Covid-19,… nên không đồng ý cho con tiêm.

Theo anh Hữu Giáp, đối với trẻ 5 đến dưới 12 tuổi, cán bộ phụ trách tiêm chủng của Trạm sẽ liên hệ với các trường để thống kê số liệu cụ thể. Từ đó, Trạm Y tế phường phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, Ủy ban nhân dân phường triển khai công tác tiêm chủng, bảo đảm an toàn và hoàn thành tiến độ theo kế hoạch.

“Nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, cán bộ, nhân viên y tế của Trạm phải phối hợp với nhà trường tổ chức họp với trưởng ban phụ huynh các lớp lại để tuyên truyền, giúp phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin. Hiện ta đang thực hiện trọng tâm 2K là khẩu trang và tiêm chủng. Chỉ có tiêm chủng mới có thể phòng bệnh hiệu quả cho trẻ”- Trạm trưởng Trạm Y tế phường Mễ Trì phân tích thêm.

Bên cạnh đó, khi trẻ bị mắc Covid-19 rồi, nhiều người chủ quan không cho trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế phân tích khi mắc Covid-19 cũng sinh miễn dịch, nhưng đó là miễn dịch không bền vững. Kháng thể sau khi mắc Covid-19 chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, bởi vậy việc tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp trẻ tạo kháng thể bền vững cho cơ thể trước mọi biến chủng mới của dịch. /.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Nụ cười của ngoại

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động