Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong 75 ngày cao điểm

Ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn Thành phố quý IV năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội và kết hợp trực tuyến đến 126 điểm cầu trụ sở UBND các xã, phường.
Chưa doanh nghiệp nào đề xuất về thí điểm tài sản mã hóa Thủ tướng yêu cầu quyết liệt giải ngân đầu tư công, thay thế cán bộ chậm trễ, vô cảm

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 51% kế hoạch

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Trung ương giao cho Hà Nội là 87.693,46 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm hơn 12.900 tỷ đồng. Sau khi thực hiện điều chỉnh, kế hoạch Thành phố cập nhật là 107.134,7 tỷ đồng, cao hơn 19.441 tỷ đồng so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian qua, Trung ương và Thành phố đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và các cấp, các ngành đã rất nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm 20/10/2025 mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch Thành phố giao. Tính đến 31/10/2025, dự kiến giải ngân đạt 55,6% kế hoạch Trung ương giao. Với tỷ lệ này, Hà Nội đứng thứ 18/34 tỉnh, Thành phố về tiến độ giải ngân, song xếp thứ 2 cả nước về giá trị tuyệt đối, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, áp lực giải ngân 2 tháng cuối năm là rất lớn, bởi Thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao và hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do Thành phố phân bổ.

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong 75 ngày cao điểm
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận Hội nghị.

Nguyên nhân chậm giải ngân được chỉ rõ là do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - khâu chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án. Theo thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng; cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài…

Theo báo cáo của Sở Tài chính, khối lượng phải thực hiện các tháng cuối năm là rất lớn. Cụ thể, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông còn giải ngân 14.185 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: 3.160 tỷ đồng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp: 1.725 tỷ đồng… Tuy nhiên, lãnh đạo các Ban của Thành phố đều cam kết sẽ khắc phục khó khăn, giải ngân 100% cho đến cuối năm 2025.

Ở cấp cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước khẳng định xã đang tập trung cao độ, kiến nghị Thành phố sớm phân cấp trong công tác nghiệm thu và bàn giao công trình để rút ngắn thời gian quyết toán.

Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng cũng cho biết, tỷ lệ giải ngân hiện đạt 22%, nguyên nhân chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng; địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đạt 100% kế hoạch cuối năm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại (đơn vị có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 7,7%) cũng thẳng thắn nêu rõ nguyên nhân và đưa ra lộ trình xử lý cụ thể cho 6 dự án chậm tiến độ.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin, Sở đã lập 4 tổ công tác, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho 126 xã, phường trong công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án…

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Tài chính trong công tác tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong 75 ngày cao điểm
Quang cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, tính từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị “vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt”, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố sẽ khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ, thiếu quyết liệt hoặc để xảy ra sai phạm.

Về điều hành nguồn vốn, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện linh hoạt, chủ động trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tính liên tục, ổn định, không chỉ cho năm 2025 mà còn tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đối thoại, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong đó, người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương. Thành phố yêu cầu triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm do Sở Tài chính đề xuất, gồm: Lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; Xử lý dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp; Chuẩn bị sớm kế hoạch vốn năm 2026; Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân thực tế…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuẩn bị vững chắc cho năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động