Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho cán bộ nghỉ việc, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt

Sáng 8/7, tại Kỳ họp thứ 25 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã trình bày báo cáo về Công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh: Chính sách nhân văn, giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh Khởi tố nguyên Tổng giám đốc, nhiều lãnh đạo PJICO

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, bước vào năm 2025 với kỳ vọng bứt phá, Hà Nội đối mặt không ít thách thức. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND Thành phố, kinh tế - xã hội Thủ đô đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực, giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.

Ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, với phương châm hành động: “Tầm nhìn mới - Tư duy mới toàn cầu - Tư duy Thủ đô - Hành động Hà Nội”.

Tập trung triển khai đồng bộ Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố đã ban hành hàng loạt chương trình hành động, kế hoạch chiến lược, từ phát triển kinh tế, cải cách hành chính, đến chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, với các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng.

GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Một trong những dấu ấn đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ 526 xã, phường xuống còn 126 đơn vị hành chính, bộ máy được tinh gọn mạnh mẽ nhưng vẫn vận hành thông suốt. Tính đến ngày 8/7, sau 8 ngày triển khai, 126 xã, phường mới đã hoạt động ổn định, không ghi nhận gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính, với 100% xã, phường xử lý văn bản điện tử toàn trình có ký số và hơn 84.000 quy trình tạm thời được cấu hình, đảm bảo hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thành phố thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn với xây dựng thành phố thông minh. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính với cách làm chủ động, khẩn trương, sáng tạo.

Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho cán bộ nghỉ việc, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo tại kỳ họp.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ấn tượng là 7,63%, cao hơn kịch bản đề ra và vượt mức trung bình cả nước (7,52%). Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, cho thấy đà phục hồi và phát triển bền vững. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng: dịch vụ tăng 8,42%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,83%, nông nghiệp tăng 3,21%. Dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực với các nhóm ngành nổi bật như giáo dục (13,77%), vận tải (11,24%), lưu trú (10,32%).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 392,2 nghìn tỷ đồng (tăng 51,4% so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa đạt 373,7 nghìn tỷ đồng. Chi ngân sách đạt 67 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm gần 30 nghìn tỷ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, thể hiện cam kết đẩy mạnh đầu tư công, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng.

Tổng vốn đầu tư phát triển của Hà Nội đạt 223,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn cả nước (khoảng 1,6 triệu tỷ), tăng 10,5% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân cả nước (9,8%); thu hút FDI đạt 3,67 tỷ USD, gấp 2,2 lần cùng kỳ và vượt chỉ tiêu cả năm. Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoạt động đạt hơn 218.000 đơn vị; thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%.

Tính đến hết tháng 6/2025, Hà Nội quản lý thuế hơn 311.000 hộ kinh doanh, trong đó 10.447 hộ đăng ký mới với vốn đăng ký 3.157 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2025 (dữ liệu mới nhất), chiếm vị trí thứ hai cả nước sau TP. Hồ Chí Minh. Trong tháng 5 và 6/2025, 2.961 hộ kinh doanh ngừng nghỉ, chiếm 0,95% tổng số hộ, chủ yếu do lo ngại về hàng giả, hàng nhái, không phải do chính sách thuế.

Lĩnh vực hạ tầng - đô thị cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Các dự án giao thông trọng điểm được đẩy nhanh nhờ cơ chế “làn xanh”; cầu Tứ Liên đã khởi công; nhiều tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng chuẩn bị thi công. Công trình xử lý nước thải Yên Xá vận hành thử nghiệm, góp phần cải thiện môi trường sông Tô Lịch, sông Sét. Tỷ lệ cấp nước sạch đô thị đạt gần 100%; hệ thống chiếu sáng thông minh được triển khai tại 5 quận nội thành.

Về chuyển đổi số, Hà Nội dẫn đầu cả nước với việc hoàn thiện Kiến trúc chính quyền số 3.0; đồng bộ gần 2.000 thủ tục hành chính; xử lý văn bản điện tử tại 100% xã, phường; kết nối 21 triệu lượt khám chữa bệnh qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung, ví giấy tờ số, học bạ điện tử, bản đồ du lịch số... được triển khai đồng bộ, thực chất.

Văn hóa - xã hội tiếp tục là điểm sáng. Hà Nội dẫn đầu toàn quốc về thành tích giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh gần 100.000 người; bảo hiểm y tế bao phủ 95,5% dân số, vượt mức trung bình cả nước. Công tác an sinh, hỗ trợ người có công, người khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu an ninh, trật tự đều được giữ vững; tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí.

Đảm bảo hoạt động thông suốt của 126 xã, phường mới

Dù đạt kết quả tích cực, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình sản xuất công nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, số doanh nghiệp giải thể còn cao, xử lý ô nhiễm môi trường còn chậm. Đây là những “nút thắt” mà UBND Thành phố cam kết tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm.

Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho cán bộ nghỉ việc, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt
Quang cảnh kỳ họp.

“Với tinh thần trách nhiệm cao, Thành phố cam kết triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, từ hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, đến công tác vệ sinh môi trường, nhằm khắc phục triệt để các hạn chế này, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% trở lên và chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, cũng như chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết UBND Thành phố đặt ra loạt nhiệm vụ.

Cụ thể như hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo với các gói tín dụng ưu đãi lãi suất 3,9-4%...; Giảm tỷ lệ giải thể xuống dưới 30% và tạm ngừng hoạt động xuống dưới 15%.

Hỗ trợ 10.447 hộ kinh doanh lớn chuyển đổi thành doanh nghiệp với các chính sách ưu đãi thuế và thủ tục hành chính theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân với quyết tâm đạt 100% vốn đầu tư công;

Thành phố cũng sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện công lập trong quý III/2025, mở rộng phong trào “Bình dân học vụ số” đến 80% hộ gia đình đô thị; Đồng bộ 1.917 thủ tục hành chính, 4.400 tài khoản xã, phường, 13.000 tài khoản người dùng, đảm bảo liên thông dữ liệu thực chất.

Hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút thêm 500 triệu USD vốn FDI vào công nghệ cao. Hoàn thành 4 đồ án quy hoạch mới (không gian xây dựng ngầm, phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, bến bãi đỗ xe) trong quý III/2025;

Đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4 (giải ngân 50% kế hoạch), tuyến đường sắt đô thị số 2, số 5, và 6 cầu lớn qua sông Hồng (Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc);Thử nghiệm kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và xây dựng 3 khu đô thị sáng tạo tại khu vực Bắc sông Hồng và khu vực Hòa Lạc, tăng tỷ lệ xe buýt điện lên 25% trong năm 2025.

Ưu tiên quy hoạch không gian xanh, giao thông công cộng (TOD), năng lượng tái tạo, công trình xanh; tích hợp các công nghệ thông minh trong quản lý rác thải, môi trường và giám sát không khí, đảm bảo chất lượng sống đô thị.

Thành phố cũng sẽ đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trong quý III/2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải Việt Hưng, Nam An Khánh. Triển khai chương trình cải tạo sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, giảm 50% mức độ ô nhiễm vào cuối năm; Giảm 35% số vụ vi phạm môi trường, thu nộp ngân sách 20 tỷ đồng. Nâng công suất xử lý rác thải lên 8.000 tấn/ngày, đáp ứng 90% nhu cầu xử lý rác thải đô thị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng khẳng định, Thành phố sẽ đảm bảo hoạt động thông suốt của 126 xã, phường mới; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng cán bộ nghỉ việc do sắp xếp; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý III/2025, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền 2 cấp...

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động