Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Ngày mai (10/6), các thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2023 - 2024. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón thí sinh dự thi.
Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Đảm bảo an toàn và thuận lợi cho thí sinh Gần 105.000 thí sinh của Thủ đô làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Sáng hôm nay (9/6), thời tiết tại Hà Nội mát mẻ, khá thuận lợi cho các thí sinh và phụ huynh đưa con tới điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024.

Ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Ở mỗi điểm thi đều có sự có mặt của các lực lượng địa phương như Công an, trật tự viên, đoàn thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Thí sinh có mặt tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi.

Dự thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Minh Ngọc (học sinh Trường THCS Thành Công) cho biết em đã chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi đầu tiên vào sáng mai.

“Sáng nay, em được mẹ đưa đến điểm thi từ sớm để biết đường đi, biết phòng thi và nghe các thầy cô giáo phổ biến quy chế thi. Đặc biệt, các thầy cô giáo đã dặn dò rất kỹ về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi và thời gian cần có mặt trước mỗi buổi thi để tránh vào muộn giờ thi. Em thấy điểm thi đã chuẩn bị cho chúng em các điều kiện dự thi đầy đủ” - Minh Ngọc bày tỏ.

Anh Nguyễn Công Thành (phụ huynh đưa con đi làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên) chia sẻ: “Hai bố con đã đi tiền trạm nhiều lần để tính toán thời gian di chuyển từ nhà đến điểm thi cho phù hợp, không quá sớm để con không phải chờ đợi lâu. Hai ngày thi tới đây, tôi sẽ nhắc nhở, giám sát con về các vật dụng mang vào phòng thi”.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Loan (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng, Trưởng điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên), điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên có 21 phòng thi với 401 thí sinh dự thi. Đến thời điểm hiện tại, mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đã sẵn sàng, đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Các phòng thi sạch sẽ, thoáng mát với hệ thống điện, đèn, quạt, điều hòa... đầy đủ, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Ngoài ra, điểm thi cũng bố trí một phòng y tế và một phòng cách ly với đầy đủ điều kiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đảm bảo mọi tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên bố trí một phòng y tế và một phòng cách ly với đầy đủ điều kiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đảm bảo mọi tình huống có thể xảy ra.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (quận Ba Đình) có 25 phòng thi với 600 thí sinh. Tham gia làm thi tại điểm thi có 1 Trưởng điểm thi, 2 Phó Trưởng điểm thi, 4 thư kí, 10 cán bộ giám sát và 55 cán bộ coi thi. Nhận nhiệm vụ Trưởng điểm thi, bà Bùi Thùy Linh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy) cho biết, ngay khi nhận bàn giao, lãnh đạo điểm thi đã rà soát, kiểm tra thật kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi theo đúng quy định. Điểm thi đã phối hợp với địa phương đảm bảo công tác an ninh an toàn cho kỳ thi.

Lực lượng an ninh được tăng cường vừa đảm bảo an ninh an toàn vừa chống ùn tắc khu vực cổng trường. Điểm thi cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ bản để vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh và cán bộ làm công tác coi thi vừa sẵn sàng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác chuẩn bị được thực hiện với tinh thần dành tất cả những điều tốt nhất có thể giúp thí sinh yên tâm tham gia kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THCS Tân Hội (huyện Đan Phượng), bên cạnh việc quán triệt quy chế và các quy định liên quan cho toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ tại điểm thi, lãnh đạo điểm thi đã đặc biệt nhấn mạnh vào các nội dung quy định mới về danh sách các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi; thời gian các buổi thi để tránh những sự cố đi muộn đáng tiếc; cách thu và bảo quản tư trang của thí sinh; phòng, chống gian lận thi cử và các dấu hiệu nhận biết; phương án xử lý tình huống liên quan đến phòng, chống dịch...

Bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Theo số liệu Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023 - 2024, toàn Thành phố có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 101.064 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 64.099 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn Thành phố ở nhóm trường công lập không chuyên là 69.805 (tăng 785 chỉ tiêu so với năm học 2022 - 2023).

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội.

Để tổ chức kỳ thi, thành phố Hà Nội đã bố trí 210 điểm thi với 4.300 phòng thi. Mỗi điểm thi có từ 12 đến 43 phòng thi và đều được bố trí các phòng thi dự phòng nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh và các tình huống phát sinh. Đến trước ngày diễn ra kỳ thi, các điểm thi đều được rà soát, chuẩn bị và kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác an ninh an toàn, công tác y tế… để bảo đảm phục vụ cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm 2023 đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức), Trường THPT Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình).

Tại từng điểm thi, bà Vũ Thu Hà đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an ninh, an toàn nơi bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện hỗ trợ thí sinh; đồng thời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát sinh...

Đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các địa phương và các đơn vị liên quan để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi, bà Vũ Thu Hà cũng lưu ý các điểm thi cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên và thí sinh; tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài; đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và không được chủ quan.

Cùng đó, Thành phố cũng lên phương án bảo đảm cung cấp điện cho các điểm thi. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã có thông báo không thực hiện các hoạt động phải cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế có liên quan đến các trọng điểm thi toàn thành phố Hà Nội trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cấp điện ổn định và liên tục tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các điểm tổ chức phục vụ Hội đồng thi, ban làm phách, chấm thi, điểm phục vụ in, sao đề thi, phúc khảo thi.

Ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm, những ngày qua, các đoàn liên ngành của quận đã tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, đến nay, 6/6 điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất. Các phòng thi đảm bảo đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt mát, cửa sổ có chốt khoá đảm bảo an toàn, khoảng cách giữa các thí sinh đảm bảo theo quy định. Mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng, được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ thi; bố trí khu vực để đồ, tư trang của thí sinh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo. Tại mỗi điểm thi đều bố trí 1 cán bộ y tế phục vụ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Hệ thống tường rào bảo vệ, khu vực cổng trường, hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước được rà soát, đảm bảo an ninh, an toàn.

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đã cử cán bộ kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, chạy thử máy phát điện đảm bảo an toàn điện cho các ngày diễn ra kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi có 3 cán bộ điện lực/điểm thi trực và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Sau buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi sáng 9/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn vào sáng 10/6. Chiều 10/6, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động