Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thành ủy Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các địa phương của Lào trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, luân chuyển 3 cán bộ chủ chốt Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân Bồi dưỡng kiến thức cho 96 cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 9/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì Hội nghị trao đổi về công tác tổ chức xây dựng Đảng giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm tới đồng chí Xisay Ludetmounsone, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, do đồng chí Xisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII đến nay.

Theo đó, là một Đảng bộ lớn nhất cả nước, với 50 đảng bộ trực thuộc, tổng số gần 47 vạn đảng viên (chiếm gần 9% tổng số đảng viên cả nước), Thành ủy Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là ban hành các chỉ thị, nghị quyết nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo hướng thực chất, kịp thời.

Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhiều năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, công tác quản lý đảng viên được tăng cường.

Đáng chú ý, Thành ủy đã ban hành Quy định 09-QĐ/TU, ngày 24/10/2022 một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ban hành các quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ...

Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Xisay Ludetmounsone phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Xisay Ludetmounsone cùng các thành viên đoàn công tác đã đi sâu trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm của Đảng bộ Hà Nội trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và sự phối hợp của các ngành trong quản lý cán bộ…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Xisay Ludetmounsone cũng bày tỏ cảm ơn về những hỗ trợ của thành phố Hà Nội đối với các địa phương của Lào, nhất là trong công tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại Lào…

Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định Thành ủy Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, các địa phương của Lào trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trên cơ sở các quy định chung của Trung ương, Đảng bộ Hà Nội còn có những quy định riêng, phù hợp với đặc điểm của địa phương và Hà Nội sẵn sàng chia sẻ với phía Lào trong thời gian tới.

Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào với Đảng bộ Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào có chuyến công tác tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Xem thêm
Phiên bản di động