Hà Nội phấn đấu nông dân có thu nhập 60 triệu đồng/người/năm

(LĐTĐ) Chiều 15/10, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tổ chức hội nghị giao ban quý III/2021. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu Cống hiến sức trẻ để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội sẽ đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ ngay từng vấn đề cụ thể

12 huyện, thị xã "về đích" nông thôn mới

Trong quý III/2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có kết quả thực hiện Chương trình số 04. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chủ yếu phòng, chống dịch bệnh nên tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn Thành phố đã có 12/18 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới; 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, hiện các địa phương này đang khẩn trương thực hiện các bước để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và 2022. Trong số 14 xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đã có 4 xã đủ điều kiện xem xét, công nhận; 7 xã đã hoàn thiện hồ sơ sẽ tiến hành đánh giá trong tháng này…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt để phòng, chống dịch, nhằm tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu hằng ngày của người dân và từng bước khôi phục, phát triển sản xuất.

Những tháng cuối năm 2021, Hà Nội sẽ tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, phấn đấu về đích đúng kế hoạch; đồng thời tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị cung ứng lương thực, thực phẩm cho thị trường cuối năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2021 thu nhập của nông dân đạt 60 triệu đồng/người/năm (thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 của Hà Nội đạt khoảng 55 triệu đồng/người/năm)…

undefined
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các huyện: Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa... kiến nghị Thành phố hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng, tạo nền tảng để "về đích" huyện nông thôn mới năm 2021, 2022. Đáng chú ý, huyện Mỹ Đức kiến nghị Thành phố cho phép vận dụng thí điểm giao quyền thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Còn huyện Phú Xuyên mong muốn Thành phố giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào công nghệ cao…

Rà duyệt các tiêu chí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhìn nhận, quý III/2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. việc thực hiện Chương trình số 04 của các địa phương gặp nhiều khó khăn. Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cũng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; khu vực làng nghề rất khó khăn bởi dịch Covid-19…

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, kinh tế nông nghiệp của Hà Nội vẫn tăng trưởng và trở thành trụ đỡ trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt, chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản không bị đứt gãy; nhiều huyện có sáng tạo trong phòng, chống dịch…

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, càng về sau, công tác xây dựng nông thôn mới càng khó khăn và càng cần nhiều kinh phí để đầu tư. Trong khi đó, ngân sách phải chi cho nhiều khoản phát sinh như: Hỗ trợ học phí, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch... nên nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới có khó khăn.

undefined
Quang cảnh Hội nghị.

Để khắc phục những hạn chế, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các ngành, các huyện, thị xã đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc cây vụ đông để nâng cao thu nhập cho nông dân. Các địa phương cần lưu ý đến việc khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi, hiện dịch đã xảy ra ở Ba Vì; đồng thời, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch cúm trên gia cầm trong thời điểm giao mùa.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các huyện rà duyệt lại các tiêu chí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đạt mục tiêu đề ra; tập trung xây dựng 4 huyện về đích nông thôn mới năm 2021: Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa, Phú Xuyên.

Nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm an toàn cho Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ thành quả Thành phố đã đạt được.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động