Hà Nội những ngày giãn cách: Lan tỏa yêu thương, ấm áp tình người

(LĐTĐ) Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội bước sang ngày thứ 13 thực hiện giãn cách xã hội, đã có nhiều việc làm tốt, hình ảnh đẹp ý nghĩa khiến mọi người xúc động, và tiếp thêm sức mạnh để người dân cả nước cùng chung sức, đồng lòng chống dịch bệnh Covid-19.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Hà Nội nhiều sáng tạo trong chống dịch Sáng 5/8: Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca Covid-19

Những lát cắt tình người

Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dưới cái nắng oi ả của cuối hè, các lực lượng tham gia chốt phòng chống dịch vẫn miệt mài, kiên trì bám chốt ngăn dịch. Sáng 4/8, tại chốt phòng chống dịch số 68, đường Trường Chinh (quận Đống Đa, Hà Nội) câu chuyện về cụ bà đạp xe chở nước tiếp sức cho chốt phòng, chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều người xúc động.

Theo Trung tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cho biết, phường Phương Mai hiện có 2 chốt phòng chống dịch, 1 chốt phong tỏa và 4 điểm chốt tại các chợ, khu vực tiêm vắc xin trong Bệnh viện Bạch Mai. Công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an quận, cán bộ Ủy ban nhân dân phường, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện... làm nhiệm vụ tại các chốt phòng dịch.

Hà Nội những ngày giãn cách: Lan tỏa yêu thương, ấm áp tình người
Xúc động hình ảnh cụ bà đạp xe chở nước tiếp sức cho chốt phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 4/8, khi các cán bộ cảnh sát và lực lượng tham gia phòng chống dịch đang tất bật công việc kiểm soát các phương tiện và xử lý các trường hợp ra ngoài không vì mục đích thiết yếu, thì từ xa xuất hiện một cụ bà đạp xe đến điểm chốt ở 86 đường Trường Chinh. Phía sau chiếc xe đạp cũ kỹ là một thùng nước suối lavie. Cụ bà nói rằng “thấy anh em vất vả làm việc ngoài trời bất kể nắng mưa, nên tôi có thùng nước gửi tặng các cán bộ cảnh sát. Chúc các anh em sức khỏe để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân dân”.

"Đón nhận món quà ý nghĩa của cụ bà, các cán bộ cảnh sát trong chốt không khỏi xúc động, gửi lời cảm ơn cụ. Sự quan tâm, động viên của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho những người tham gia chốt, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, ngăn dịch Covid-19”, Trung tá Nguyễn Duy Định chia sẻ.

Đây chỉ là một trong số những việc làm tử tế đã được ghi nhận tại Hà Nội trong suốt 13 ngày thực hiện giãn cách xã hội vừa qua. Tại Thủ đô, những lát cắt cuộc sống đầy tình người như thế đều xuất hiện hằng ngày ở đâu đó trong các khu dân cư phải cách ly y tế để phòng dịch hay khu cách ly tập trung. Hàng xóm láng giềng chia sẻ nhau những vật dụng, thực phẩm thiết yếu; lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, nhân viên y tế gác lại niềm riêng hết lòng phục vụ nhân dân.

Hà Nội những ngày giãn cách: Lan tỏa yêu thương, ấm áp tình người
Những hành động nhỏ cũng góp phần động viên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tiêu biểu là câu chuyện của ông Phạm Văn Tuân 71 tuổi, phường Dịch Vọng Hậu, (quận Cầu Giấy). Cứ 7- 8h sáng, căn bếp tại địa chỉ 64 Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) lại nổi lửa nấu những suất sơm 0 đồng gửi đến các hoàn cảnh khó khăn. Từ khi Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách, ông Tuân xin phép chính quyền địa phương và kêu gọi bạn bè cùng chuẩn bị những suất cơm miễn phí cho bà con gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Mỗi ngày, chỉ có khoảng 4 người thực hiện tất cả các công việc bao gồm sơ chế, nấu đồ ăn và vận chuyển đến nơi cần. Trong đó, “nhân sự” chủ yếu chỉ có 1 bếp trưởng, 2 người phụ bếp và 1 người phụ trách vận chuyển. Những món ăn được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Theo đó, mỗi ngày sẽ có 50 suất cơm miễn phí được trao đi cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Quan Hoa, Nghĩa Tân, Dịch Vọng Hậu… Tất cả kinh phí của dự án đều được ông Tuân quyên góp từ bạn bè, người thân. Dự kiến dự án sẽ kéo dài đến khi hết giãn cách.

Ông Tuân cho biết quá trình triển khai từ khâu sơ chế thực phẩm, bếp nấu và khâu vận chuyển đều phải tuân thủ theo nguyên tắc phòng chống dịch. Sau khi các suất ăn được nấu xong, ông sẽ dùng xe cá nhân chở những suất ăn miễn phí đến điểm tiếp nhận của các phường.

“Dù mấy ngày thực hiện công việc này ai cũng rất mệt nhưng mọi người đều cảm thấy niềm vui khi được lan tỏa tình yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt nhất là sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè, các mạnh thường quân cho dự án. Tôi mong rằng việc làm của chúng tôi đã góp 1 phần nhỏ bé vào công tác chống dịch của Thành phố", ông Tuân bày tỏ.

Nhiều mô hình nhân ái trao đi

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Thương người như thể thương thân”..., có thể thấy, truyền thống ấy được nối tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác mỗi khi đất nước gặp khó khăn. Thời điểm này, không khó để bắt gặp trên mạng xã hội hay tại các khu phố, làng xóm, đoàn hội… những lời kêu gọi ủng hộ tuyến đầu chống dịch và người dân trong vùng dịch, khu cách ly.

Đặc biệt, để có giải pháp hỗ trợ tốt cho người dân trong thời điểm khó khăn này, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tại Hà Nội, nhiều tập thể, địa phương đã có cách làm sáng tạo, lan tỏa đong đầy yêu thương.

Hà Nội những ngày giãn cách: Lan tỏa yêu thương, ấm áp tình người
Những suất cơm của Hội phụ nữ phường Liễu Giai tặng Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Chị Nghiêm Thị Trang - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình) cho biết, trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Hội Phụ nữ phường đã xung phong nấu “Bữa cơm ấm tình” gửi tới các y, bác sỹ, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình. Theo đó, các chị em phụ nữ đã luân phiên nấu hàng trăm những suất ăn bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng gửi đến tuyến đầu chống dịch, giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thêm sức khỏe để chống dịch.

“Việc triển khai trong thời điểm này dù vô cùng khó khăn, nhưng bằng những tấm lòng, Hội đã quyết tâm và đưa ra phương án tối ưu nhất để khởi động lại “Bếp ăn ấm tình” theo dây chuyền từng khâu đảm bảo không tập trung, thực hiện nghiêm giãn cách”, chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh đó, nắm bắt tâm tư của cán bộ hội viên phụ nữ, ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách, Hội Phụ nữ phường Liễu Giai cũng đã đẩy mạnh kênh thông tin “Nhóm thực phẩm sạch” của Hội và các đơn vị cung cấp chuỗi thực phẩm sạch. Hội Phụ nữ phường đã ra mắt mô hình “Đi chợ thay cán bộ hội viên phụ nữ bằng những chuyến xe 0 đồng”, “Hãy ở nhà đã có chúng tôi”. Từ các kênh thông tin và việc làm thiết thực của Hội, được các bà, các chị tin tưởng, không còn nỗi lo đi chợ những ngày giãn cách và yên tâm với thực phẩm an toàn cho gia đình mình và trở thành người nội trợ thông thái.

Câu chuyện cảm động trong những ngày Hà Nội giãn cách
Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang nặng tình cảm sẻ chia của Công đoàn Thủ đô đối với công nhân lao động trong mùa dịch
Đặc biệt, có thể kể đến mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang nặng tình cảm sẻ chia của Công đoàn Thủ đô đối với công nhân lao động trong mùa dịch. Qua gần 10 ngày triển khai, chương trình đã trao hàng nghìn phần quà cho công nhân các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, thực hiện phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19…

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự thống nhất cao của hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; người dân đồng lòng, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tin tưởng rằng tinh thoàn đoàn kết đã, đang và sẽ là sức mạnh được phát huy, nhất định dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Xem thêm
Phiên bản di động