Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(LĐTĐ) Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chủ đề “Tự hào Truyền thống Mặt trận Thủ đô” sẽ diễn ra vào ngày 7/11 với các hoạt động: Biểu dương 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận; vinh danh các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu; trao chứng nhận cho 4 Top doanh nghiệp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” bình chọn năm 2020.
Cần khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết tới hộ nghèo 8 huyện Sẽ hỗ trợ kinh phí xây mới 90 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị thông tin các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) diễn ra sáng nay (3/11).

Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một số hoạt động chính của Mặt trận Tổ quốc thành phố được xác định, đó là: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; Tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận, phát hành cuốn Gương sáng Mặt trận Thủ đô tập 5; Tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng các hoạt động cụ thể như: Khánh thành 90 nhà Đại đoàn kết, vinh danh 90 gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu, tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chủ đề “Tự hào Mặt trận Thủ đô”…

Thông tin về đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ triển khai nhiều hoạt động. Trong đó, điểm nhấn là triển khai tuần lễ cao điểm kỷ niệm 90 năm với chủ đề “Tự hào mặt trận Thủ đô” trong 2 ngày 6 và 7/11 tại Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ với các nội dung: Chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề “Bài ca Đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào 19h30 ngày 6/11 với sự tham gia của các đơn vị thành viên, các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức Triển lãm Ảnh “Sức mạnh Đại đoàn kết - Niềm tin và phát triển”; Trưng bày “Các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu”; Trưng bày các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích (từ 6/11 đến 8/11 khu trưng bày tại nhà Bát Giác); Trao tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi và sinh viên miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt đang học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ chức các hoạt động Thể thao, Văn hóa, nghệ thuật quần chúng vào 8h00 ngày 7/11.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động: Gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội qua các thời kỳ và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho cán bộ Mặt trận Hà Nội vào ngày 16/11; tổng kết và trao giải cuộc thi viết về những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận và trao tặng bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động năm 2020 dự kiến vào ngày 13/11/2020.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm cấp quốc gia; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo Kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, không khí vui tươi.

Phát biểu tại buổi Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) là thời điểm để ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt, thông qua đó tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, trong bối cảnh mưa lũ đang ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề đến nhân dân các tỉnh miền Trung, các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ được cân đối hài hòa, đảm bảo được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thể hiện sự tôn vinh các thế hệ cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, đồng thời khơi dậy, phát huy truyền thống, khẳng định vai trò Mặt trận, qua đó tiếp tục thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động do Mặt trận phát động.

"Đặc biệt, hướng về miền Trung thân yêu, tại lễ kỷ niệm, 50 em sinh viên miền Trung gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, có thành tích trong học tập và tham gia tích cực hoạt động Đoàn, hội sẽ được tặng những phần quà ý nghĩa", Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động