Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 7/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham dự buổi lễ.
Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội Hà Nội: Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025 Chú trọng tập huấn để nâng cao chất lượng bài thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin về Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn cho biết, căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BCĐTW, ngày 1/1/2025 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động năm 2025, Kế hoạch số 57-KH/HVCTQG, ngày 5/2/2025 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, người Việt Nam, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm dự thi, gồm: Tối đa 2 tác phẩm dạng viết (1 bài viết chính luận thể loại Tạp chí và 1 bài viết chính luận thể loại Báo). Tối đa 3 tác phẩm đa phương tiện (1 tác phẩm thể loại Phát thanh; 1 tác phẩm thể loại Truyền hình và 1 tác phẩm thể loại Video clip).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, thuộc một trong các loại hình: Tạp chí, Báo, phát thanh/truyền hình/video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu phát động Cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề mới về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới, các tác phẩm được đầu tư công phu bài nhiều tuyến, nhiều kỳ.

Ban Tổ chức cuộc thi cấp Thành phố nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 25/5/2025. Tổng số giải thưởng gồm 100 giải. Đặc biệt, các tập thể và cá nhân xuất sắc sẽ được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phát biểu tại Lễ phát động, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ được Thành ủy Hà Nội xác định là rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi do Trung ương phát động, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

“Là hành động thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, nhất là trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đang “tăng tốc”, “về đích” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước, Thủ đô diễn ra trong năm 2025, thực hiện các quyết sách chiến lược với khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất đưa Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, đồng chí Nguyễn Doãn Toản yêu cầu, các cấp ủy Đảng, tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi ở địa phương, đơn vị và ngành mình, góp phần vào thành công chung của Cuộc thi cấp Thành phố, đảm bảo tiến độ của Cuộc thi.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại điểm cầu trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cho rằng, để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, các địa phương, đơn vị cần đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác tập huấn các loại hình bài viết. Định hướng lựa chọn chủ đề, các vấn đề mang tính thời sự, khuyến khích các cách làm sáng tạo, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ Cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

Kinh nghiệm sau nhiều năm phát động Cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm thì nơi đó việc tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả cao. Các địa phương, đơn vị tổ chức Cuộc thi đều đạt kết quả tốt, nhiều địa phương, đơn vị có nhiều bài viết chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, như: Sai về thể thức, về số lượng từ, về quy chế, quy cách trình bày, về hình thức, thể thức tham gia ở các loại hình,… dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai quy định. Từ thực tiễn đó, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết, năm nay, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã có những văn bản gợi ý, định hướng gửi các đơn vị, địa phương.

“Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư để bài viết chất lượng cao, đúng thể lệ; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đóng góp tích cực vào thành công của Cuộc thi cấp Thành phố; đồng thời, cùng với toàn Thành phố góp phần xứng đáng vào thành công của Cuộc thi do Trung ương phát động, khẳng định vị thế và bản lĩnh chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn thông tin về Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi.

Phát biểu hưởng ứng Cuộc thi, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Báo Hà Nội mới, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Thành đoàn Hà Nội đều khẳng định, sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 302-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Công văn số 2960-CV/BTGTU ngày 25/2/2025 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025 tại đơn vị, địa phương mình.

Các đơn vị, địa phương luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngay sau lễ phát động của Thành phố, các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức phát động cuộc thi nhằm đồng bộ, bài bản, thống nhất, tại sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hà Nội: Lan tỏa sâu rộng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tại sự kiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu đã thực hiện nghi thức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự kiến, Lễ tổng kết trao giải cuộc thi cấp Thành phố được tổ chức vào tháng 9/2025, nhân dịp sơ kết 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động