Hà Nội không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Trong năm 2018 Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
ha noi khong ngung cai thien moi truong dau tu kinh doanh Hà Nội vào nhóm có chất lượng điều hành tốt
ha noi khong ngung cai thien moi truong dau tu kinh doanh Kinh tế Hà Nội bứt phá những tháng cuối năm

Với phương châm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018", Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các quy trình, các lĩnh vực.

Chính quyền điện tử cơ bản hình thành

Đến nay, Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu 100% DN đăng ký thành lập qua mạng, thời gian thực hiện đăng ký chỉ trong 2 ngày làm việc (trước 1 ngày so với yêu cầu của Luật DN) và trả kết quả sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh; kê khai thuế điện tử 98,2%; hải quan điện tử 100%; bảo hiểm xã hội 98,3%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được trển khai đến 584/584 xã phường, thị trấn và 10 sở ngành; tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng trong các cơ quan nhà nước đạt trên 94%...

ha noi khong ngung cai thien moi truong dau tu kinh doanh
Ảnh minh họa. Nguồn Internet." style="text-align: center;">Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

TP tạo chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử. Tập trung triển khai đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đầu cuối để hỗ trợ công dân, DN tiếp cận và sử dụng dịch vụ công ngay tại nhà. Tinh thần quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cắt giảm tối đa TTHC tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, tổ chức, nhà đầu tư.

Trên cơ sở rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành, sau 1 năm, Hà Nội đã cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính. Cụ thể, thời gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%; lĩnh vực đầu tư giảm từ 40 - 60%; lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30 - 50%... Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ, khung chính quyền điện tử của TP đã cơ bản hình thành, là nền tảng cơ bản thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân, DN.

Chính phủ đặt ra mục tiêu năm 2020 cả nước có 1 triệu DN. Trong đó, Hà Nội đóng góp khoảng 400.000 DN. Như vậy, mỗi năm Hà Nội cần có 55.000 DN. Năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng và minh bạch, nhằm giữ vững tỷ lệ hồ sơ DN đăng ký trực tuyến và đạt các yêu cầu về cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện.

Trong năm 2017, Cổng thông tin Hệ sinhthái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội cũng được xây dựng. TP Hà Nội đã được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - Châu Đại Dương trao giải thưởng ASOCIO về Chính phủ số năm 2017. TP còn thành lập Tổ công tác liên ngành, theo mô hình này việc giải quyết TTHC được nhanh hơn, hiệu quả hơn, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đảm bảo sự công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan đơn vị giải quyết TTHC.

Những nỗ lực này bước đầu được người dân, và cộng đồng DN ghi nhận. Cụ thể, 53% DN cho biết "không phải đi lại nhiều lần để lấy dấu và chữ ký", tăng đáng kể so với con số 49% năm 2016; 49% DN cho biết "cán bộ Nhà nước thân thiện trong giải quyết thủ tục hành chính", tăng mạnh (36%). Với những quyết tâm của chính quyền TP, xếp hạng cải cách hành chính của Hà Nội đứng thứ 3 trong cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cải thiện qua từng năm. Hà Nội là một trong địa phương cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, thu hút đầu tư đạt kết quả cao.

Từ chính quyền điện tử tới Thành phố thông minh

Năm 2018, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, phấn đấu số DN thành lập mới tăng 12% trở lên, đến hết năm 2020 toàn TP có 400.000 DN. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 308.000 tỷ đồng tăng 10,5%. Đảm bảo tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020 là 70 - 80%... Trước xu thế đổi mới công nghệ 4.0 tốc độ cao song hành với hội nhập, Sở TT&TT khẳng định, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP tiếp tục được triển khai tích cực và đồng bộ.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động, "sản xuất thông minh". Tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ; ưu tiên lựa chọn những công nghệ tiên tiến, hiện đại sử dụng ít quỹ đất nhưng mang lại giá trị cao nhất; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch...

Xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh là chủ trương lớn được TP Hà Nội đặc biệt chú trọng là nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Hà Nội tập trung hình thành cơ bản nền tảng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển các thành tố thông minh trong lĩnh vực giao thông, du lịch, y tế, môi trường, năng lượng, bảo đảm an ninh trật tự... hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nền tảng kết nối chia sẻ dùng chung.

Không chỉ dừng lại ở quản lý hành chính, thúc đẩy năng suất, xuất khẩu... hỗ trợ tăng trưởng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn giải quyết các vấn đề thiết thực trong mọi mặt đời sống như quản lý giao thông, đô thị, y tế, du lịch, cung cấp thông tin về chất lượng không khí, chất lượng nước, lượng mưa, bản đồ ngập úng... nâng cao chất lượng sống cho người dân, để Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn...

Theo Trâm Anh/Kinh tế đô thị

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động