Hà Nội: Gần 1.300 học sinh tiểu học tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh

Sáng 7/4, tại Trường Tiểu học Gia Thụy (quận Long Biên), Lễ khai mạc và vòng sơ khảo cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024 đã diễn ra với sự tham gia của gần 1.300 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô.
Khởi động đào tạo nhân lực chất lượng cao Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài Huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non

Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Language Link Academic tổ chức, là một trong những hoạt động tiêu biểu của Sở GD&ĐT Hà Nội trong việc thực hiện “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân”, góp phần đẩy mạnh phong trào học giỏi tiếng Anh trên toàn Thành phố.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa phát biểu khai mạc Cuộc thi.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa phát biểu khai mạc Cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết: Những năm qua, ngành GD&ĐT Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc trong phong trào dạy và học tiếng Anh ở tất cả các cấp học. Năm 2023, Hà Nội là địa phương đứng thứ ba cả nước về điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh cao nhất và đứng thứ hai cả nước về số học sinh có điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối.

“Cuộc thi Olympic tiếng Anh do Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Language Link Academic tổ chức đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh trên toàn Thành phố. Các học sinh tham gia Cuộc thi không chỉ có cơ hội rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức mới mà còn được đánh giá toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh là Nghe - Nói - Đọc - Viết theo chuẩn khảo thí quốc tế”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhận định, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2003 đến nay, Olympic tiếng Anh là cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế có quy mô lớn về số lượng học sinh tham gia và được đánh giá là thành công nhất về chất lượng. Năm nay, cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội đã thu hút sự tham gia của 490 trường tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Đây là một con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút càng lớn mạnh của cuộc thi Olympic tiếng Anh sau 20 năm tổ chức.

Hà Nội: Gần 1.300 học sinh tiểu học tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh
Đại diện Language Link Academic, Tổng Giám đốc Gavan Iacono phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Language Link Academic, Tổng Giám đốc Gavan Iacono cho biết: “Nội dung bài thi Olympic tiếng Anh được thiết kế theo chuẩn quốc tế và bao quát kiến thức tiếng Anh cấp tiểu học với hai vòng thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Để giành được thứ hạng cao trong Cuộc thi, thí sinh cần rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh chuyên sâu, kỹ năng làm bài thi hiệu quả và khả năng giao tiếp tự tin để hoàn thành xuất sắc phần thi cùng các giám khảo quốc tế”.

Tham gia Cuộc thi, Nguyễn Trần Bảo An (học sinh Trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa) cho biết em sẽ nỗ lực làm bài để có kết quả tốt nhất. Được gặp gỡ, giao lưu với các bạn là cơ hội để em nâng cao kiến thức tiếng Anh.

Tại vòng thi đầu tiên, thí sinh sẽ làm bài tiếng Anh trắc nghiệm trong 45 phút, kiểm tra các kiến thức tiếng Anh trọng điểm của lứa tuổi tiểu học. Vòng thi chung khảo sẽ là bài thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đặc biệt tại phần thi Nói, thí sinh được trải nghiệm thực hành kỹ năng giao tiếp với giám khảo là giáo viên bản ngữ đến từ Language Link Academic. Đây là điểm khác biệt của cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội so với các cuộc thi khác, giúp đánh giá năng lực tiếng Anh toàn diện của thí sinh.

Hơn 1.300 học sinh tiểu học tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh
Gần 1.300 học sinh tiểu học Hà Nội tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh.

Trong tổng số gần 1.300 thí sinh dự thi vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 200 thí sinh đạt điểm cao nhất bước vào vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 28/4 để tranh các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Kết thúc hai vòng thi, các thí sinh xuất sắc sẽ nhận được Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng giải thưởng tiền mặt và các suất học bổng tiếng Anh tại Language Link Academic. Cùng đó, Ban Tổ chức cũng sẽ trao các giải tập thể cho các quận, huyện, thị xã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm nay lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Thời gian và địa điểm diễn ra các vòng thi:

Vòng sơ khảo: Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm khách quan trong 45 phút, kiểm tra các kỹ năng Đọc hiểu, sử dụng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng vào Chủ nhật (ngày 7/4) tại Trường Tiểu học Gia Thụy (quận Long Biên).

Vòng chung khảo: Thí sinh sẽ làm bài thi Nghe, Đọc hiểu và Viết trong 45 phút, sau đó thi vấn đáp trong 5 phút với giáo viên nước ngoài đến từ Language Link Academic vào Chủ nhật (ngày 28/4) tại Trường Đại học Công Đoàn (quận Đống Đa).

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động