Hà Nội đưa thương hiệu OCOP vươn xa
Tối 3/10, tại xã Mê Linh (Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban nhân dân (UBND) xã Mê Linh tổ chức khai mạc Triển lãm sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề năm 2025. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề hoa cây cảnh Mê Linh - một không gian văn hóa sáng tạo mới được Thành phố công nhận trong năm 2024.
![]() |
| Nghi lễ bấm nút khai mạc triển lãm. |
Với quy mô 125 gian hàng, trong đó 80 gian trưng bày sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống, cùng 45 gian của Phiên chợ Việt do 70 doanh nghiệp trong và ngoài Thủ đô tham gia, triển lãm năm nay mang đến bức tranh sinh động về sản phẩm Hà Nội. Từ gốm sứ, mây tre đan, may mặc truyền thống đến các sản phẩm làng nghề mới, sự kiện hướng đến quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương và phục vụ du lịch.
Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Triển lãm và Phiên chợ Việt tại Mê Linh 2025 được xem là điểm mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề phục vụ du lịch của Hà Nội trong năm nay. Đây cũng là dịp để nghệ nhân, thợ giỏi, doanh nghiệp, nhà thiết kế trẻ và cộng đồng khởi nghiệp cùng hội tụ, chia sẻ ý tưởng và lan tỏa tinh hoa sáng tạo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định: “Mê Linh, vùng đất phía Bắc Thủ đô, cách trung tâm 26 km, từ lâu đã nổi tiếng với những làng nghề đặc sắc, đậm hồn quê Bắc Bộ. Trải qua bao thế hệ, người dân nơi đây vẫn bền bỉ giữ nghề, thổi hồn vào từng sản phẩm thủ công, từng dáng cây, cánh hoa”.
![]() |
| Triển lãm và Phiên chợ Việt tại Mê Linh 2025 được xem là điểm mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề. |
Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Triển lãm và Phiên chợ Việt tại Mê Linh không chỉ khẳng định vị thế, nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP và làng nghề Hà Nội, mà còn góp phần quan trọng phát triển chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ - quảng bá, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, du lịch cộng đồng. Trên nền tảng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, sự kiện còn mở ra việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân và hiện thực hóa mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Triển lãm lần này cũng là dịp nhìn lại hành trình gìn giữ và phát huy tinh hoa làng nghề Thủ đô. Từ những đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, từ sức sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ cho đến tinh thần khởi nghiệp năng động, mỗi sản phẩm OCOP đều chứa đựng câu chuyện về văn hóa, lịch sử và khát vọng hội nhập quốc tế.
Nổi bật trong số đó là làng nghề hoa cây cảnh Hạ Lôi, được UBND Thành phố công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2017. Với nghề trồng và chăm sóc hoa hồng độc đáo, Hạ Lôi đã tạo nên thương hiệu riêng cho vùng đất Mê Linh. Những vườn hồng rực rỡ, từ hồng chậu, hồng bonsai, hồng ghép ngoại đến hoa treo giỏ, không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn trở thành biểu tượng cho tình yêu thiên nhiên, sự sáng tạo và nghị lực vươn lên bằng nghề truyền thống. Đây cũng là nền tảng để Mê Linh phát triển mô hình kết hợp làng nghề với du lịch, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.
![]() |
| Triển lãm lần này cũng là dịp nhìn lại hành trình gìn giữ và phát huy tinh hoa làng nghề Thủ đô. |
Bước sang năm 2024, Hà Nội đã công nhận Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại Hạ Lôi. Trung tâm không chỉ là điểm trưng bày sản phẩm mà còn là không gian giao lưu, nơi nghệ nhân có thể chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ sáng tạo sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu hiện đại. Quan trọng hơn, đây còn là cầu nối để sản phẩm làng nghề Thủ đô tiếp cận gần hơn với khách du lịch trong và ngoài nước, thông qua tour trải nghiệm, hoạt động quảng bá chuyên nghiệp, hình thành chuỗi liên kết bền vững từ thiết kế - sản xuất - tiêu thụ - quảng bá.
Ở góc độ địa phương, ông Trần Sỹ Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh cho biết, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số là hướng đi tất yếu. “Các nghệ nhân, nông dân và doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng lại ở sản xuất thủ công truyền thống, mà còn tiếp cận thương mại điện tử, sàn giao dịch trực tuyến, mã QR truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu số. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại sẽ tạo sức bật mới, giúp sản phẩm và làng nghề Mê Linh giữ gìn bản sắc quê hương, đồng thời vươn xa trong tiến trình hội nhập quốc tế”, ông Trần Sỹ Đạt nhấn mạnh.
![]() |
| Sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến 6/10/2025. |
Sự kiện năm 2025 còn là “sân chơi sáng tạo”, nơi những ý tưởng thiết kế được nuôi dưỡng và hiện thực hóa thành sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm quy trình thủ công, chiêm ngưỡng tinh hoa làng nghề và giao lưu với nghệ nhân, doanh nghiệp.
Với không gian tổ chức tại Khu di tích Đền Hai Bà Trưng, địa chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa - Triển lãm và Phiên chợ Việt năm 2025 càng trở nên đặc biệt. Đây không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để tôn vinh di sản, kết nối truyền thống với hiện đại, thúc đẩy sự lan tỏa của thương hiệu OCOP Thủ đô.
Sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến 6/10, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Triển lãm tại Mê Linh chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của Hà Nội trong việc bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề, đồng thời đưa thương hiệu OCOP vươn xa, lan tỏa thông điệp gắn kết văn hóa với phát triển bền vững.
Tuấn Minh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic
Cẩn trọng trước những “bánh vẽ” online!
Khởi tố Công "hàu" - Admin page "Phó Thường Dân" về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố 9 bị can trong vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi
Xã Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi nạn nhân vụ cháy tại Hà Đông
Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Hà Đông, 2 người tử vong
Tin khác
Xã Đại Thanh: Tham vấn, đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic
Nhịp sống Thủ đô 08/01/2026 22:33
Đồng thuận từ cơ sở: Mở lối cho các dự án cầu vượt sông Hồng về đích
Nhịp sống Thủ đô 08/01/2026 12:15
Xã Đại Thanh triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 08/01/2026 11:57
Xã Thượng Phúc ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 07/01/2026 22:24
Phường Nghĩa Đô kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại ngõ 82 Trần Cung
Nhịp sống Thủ đô 07/01/2026 18:43
Tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh tại Hà Nội giảm mạnh
Nhịp sống Thủ đô 07/01/2026 18:43
Chung sức vì công trình trọng điểm cầu Trần Hưng Đạo
Nhịp sống Thủ đô 07/01/2026 15:19
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc
Nhịp sống Thủ đô 06/01/2026 14:20
Người dân đồng thuận, dự án trọng điểm triển khai hiệu quả
Nhịp sống Thủ đô 06/01/2026 10:23
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng
Nhịp sống Thủ đô 05/01/2026 16:23




