Hà Nội: Doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2021, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) với mức tăng hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.
Công nhân xa quê và nỗi niềm những ngày cuối năm Thưởng Tết năm 2022 giảm nhẹ so với năm trước Thưởng Tết Nguyên đán 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất gần 1,3 tỷ đồng

Lương tăng, thưởng giảm

Ngày 10/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có báo cáo về tình hình lương năm 2021 và thưởng Tết năm 2022 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố đánh giá, năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp thực hiện được tương đối tốt hai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh song phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh thu sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, tạm dừng hoạt động, thậm chí phá sản.

Dù vậy, với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho NLĐ. Đây là giải pháp quan trọng để NLĐ yên tâm làm việc, doanh nghiệp hoạt động ổn định, qua đó góp phần bảo đảm đời sống cho NLĐ, bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng từ 7,37% đến 13,49% tùy theo từng loại hình doanh nghiệp.

Hà Nội: Doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho người lao động
NLĐ Công ty cổ phần Sản xuất - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Nam Phát yên tâm gắn bó với doanh nghiệp vì được quan tâm, chăm lo chu đáo.

Cụ thể, mức lương bình quân năm 2020 của NLĐ trong các Công TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6.000.000 đồng/người/tháng, năm 2021 là 6.800.000 đồng/người/tháng (tăng 13,3%). Mức lương bình quân của NLĐ tại các công ty có cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước năm 2020 là 6.000.000 đồng/người/tháng, năm 2021 là 6.700.000 đồng/người/tháng (tăng 11,67%). Mức lương bình quân của NLĐ trong khối doanh nghiệp dân doanh năm 2020 là 6.100.000 đồng/người/tháng, năm 2021 là 6.550.000 đồng/người/tháng, tăng 7,37%. Mức lương bình quân của NLĐ trong khối doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2020 là 6.300.000 đồng/người/tháng, năm 2021 là 7.150.000 đồng/người/tháng (tăng 13,49%).

Mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân của NLĐ tại các Công TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1.000.000 đồng/người, năm 2022 là 900.000 đồng/người (giảm 10%). Tại các công ty có cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 bình quân là 600.000 đồng/người, năm 2022 là 500.000 đồng/người (giảm 16,67%). Bình quân mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 tại các doanh nghiệp dân doanh là 780.000 đồng/người, năm 2022 là 670.000 đồng/người (giảm 14,1%). Mức thưởng bình quân của NLĐ tại các doanh nghiệp FDI năm 2021 là 750.000 đồng/người, năm 2022 là 650.000 đồng/người (giảm 13,33%).

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 bình quân của NLĐ tại các Công TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3.500.000 đồng/người, năm 2022 là 3.200.000 đồng/người (giảm 8,57%); mức thưởng tại các công ty có cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước năm 2021 là 3.800.000 đồng/người, năm 2022 là 3.400.000 đồng/người (giảm 10,53%). Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 bình quân của NLĐ tại doanh nghiệp dân doanh năm 2021 là 4.200.000 đồng và năm 2022 là 3.700.000 đồng (giảm 11,9%). Mức thưởng bình quân của NLĐ tại các doanh nghiệp FDI năm 2021 là 4.450.000 đồng/người, năm 2022 là 4.200.000 đồng/người (giảm 5,62%).

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất của NLĐ tại các doanh nghiệp FDI là 322.000.000 đồng, thấp nhất là 600.000 đồng.

Nỗ lực đảm bảo thưởng Tết

Như vậy, qua thống kê cho thấy, về tiền lương, đối với các doanh nghiệp thuộc khối FDI, năm 2021 mức lương trung bình của NLĐ tăng cao nhất so với năm 2020 là 13,49%; đối với các loại hình doanh nghiệp còn lại: mức lương trung bình của người lao động cũng tăng, từ 7,37% đến 13,3% (Năm 2020 chỉ tăng từ 1,69% đến 2,56%). Về thưởng Tết, mức thưởng Tết trung bình của NLĐ ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm. Cụ thể, thưởng Tết Dương lịch 2022 giảm từ 10% đến 16,67% so với Tết 2021; Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm từ 5,62% đến 11,9% so với Tết Tân Sửu 2021.

Hà Nội: Doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho người lao động
Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam thưởng Tết với mức 1,42 tháng lương thực lĩnh

Ghi nhận thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các doanh nghiệp vẫn nỗ lực xoay sở, đảm bảo tiền lương, duy trì thưởng Tết, coi đây là sự ghi nhận, tri ân NLĐ đã đồng hành, gắn bó với doanh nghiệp trong suốt thời kỳ khó khăn. Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai), cho biết năm 2021, để duy trì sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty phải tổ chức phương án sản xuất "3 tại chỗ".

"Phải ăn ở, làm việc tại nhà máy là điều không dễ dàng nhưng NLĐ đã sẵn sàng đồng hành, gắn bó cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, để tri ân NLĐ, dịp Tết này, Công ty sẽ thưởng với mức 1,42 tháng lương thực lĩnh (trung bình mỗi người 8,2 triệu đồng). Bên cạnh đó, dù năm nay Chính phủ không chủ trương tăng lương tối thiểu vùng nhưng công ty cũng chủ động tăng lương cơ bản cho NLĐ với mức thấp nhất là 6% so với năm 2020" - ông Hải thông tin.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Sản xuất - Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Nam Phát (huyện Gia Lâm) cũng chia sẻ, gần 2 năm qua, sản xuất - kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù vậy, lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn luôn nỗ lực tìm mọi giải pháp giữ được đơn hàng, điều chỉnh mô hình sản xuất phù hợp, duy trì việc làm, bảo đảm lương, thưởng và đời sống cho NLĐ. Tết Nhâm Dần này, dù có khó khăn, công ty vẫn quyết định duy trì tháng lương thứ 13 dao động từ 5-8 triệu đồng cho NLĐ.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần May Sơn Hà (thị xã Sơn Tây) cũng cho biết, dịp Tết Nhâm Dần sẽ chi tháng lương thứ 13 cho NLĐ với mức dao động từ 8-9 triệu đồng/người.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Xem thêm
Phiên bản di động