Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 65 trên địa bàn thành phố, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội; các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã.
Nghiên cứu sửa đổi quy định tiêm vắc xin phòng Covid-19 Hà Nội: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Theo đó, số lượng vắc xin phân bổ đợt này là 85.400 liều vắc xin Moderna. Vắc xin Moderna được sử dụng để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna với liều lượng 0,25ml. Khi đã hết đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2, có thể sử dụng vắc xin để tiêm liều cơ bản, bổ sung, nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC Hà Nội căn cứ vào số đối tượng cần tiêm, nhu cầu sử dụng vắc xin, năng lực tiêm chủng của các đơn vị và tiến độ phân bổ vắc xin của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, xây dựng kế hoạch phân bổ, điều chuyển số lượng vắc xin trên đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, kịp thời… để tham mưu Sở Y tế kế hoạch sử dụng vắc xin đúng quy định trên căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế.

Các đơn vị thực hiện tiếp nhận vắc xin lần này tiếp tục thực hiện tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi theo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo quản và sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí.

Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19
Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 65 cho người dân. (Ảnh: Duy Tuân)

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố, trong đó phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục địa phương trong công tác tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi khi triển khai tại trường học; tăng cường thực hiện công tác an toàn tiêm chủng, thực hiện nghiêm túc nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định, tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

Quận Thanh Xuân tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động

Nhằm tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho người dân đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất, quận Thanh Xuân tổ chức điểm tiêm lưu động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận (đợt 64).

Từ ngày 7/6/2022-19/6/2022, quận Thanh Xuân tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng tiêm mũi cơ bản cho trẻ em từ 12-17 tuổi, mũi cơ bản, mũi bổ sung và mũi nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định. Đối với vắc xin Verocell, sử dụng tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm 1 mũi vắc xin Verocell, đảm bảo khoảng cách sau tiêm mũi 1 ít nhất 21 ngày (mũi 1 được tiêm trước ngày 14/5/2022, tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đối với những người mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) Verocell; đối với vắc xin Comirnaty (Pfizer), sử dụng để tiêm liều cơ bản, tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại quận Thanh Xuân. (Ảnh: Đức Vân)

Cụ thể, đối tượng tiêm liều cơ bản là người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm 1 mũi các loại vắc xin Moderna/Pfizer (mũi 1 cách mũi 2 ít nhất 21 ngày) hoặc mũi 1 vắc xin AstraZeneca (mũi 1 cách mũi 2 từ 8-12 tuần); đối tượng tiêm liều bổ sung: Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (tất cả các loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép), mũi 2 được tiêm trước ngày 5/5/2022 và có các bệnh lý suy giảm miễn dịch vừa và nặng, ung thư, ghép tạng, HIV, uống thuốc ức chế miễn dịch trong 6 tháng gần đây...; đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) là người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (tất cả các loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép) đảm bảo khoảng cách sau tiêm mũi 2 ít nhất 3 tháng, mũi 2 được tiêm trước ngày 7/3/2022, người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Verocell/SputnikV và đã được tiêm bổ sung (mũi 3 cách mũi 2 dưới 3 tháng), mũi nhắc lại (mũi 4) đảm bảo khoảng cách sau tiêm mũi bổ sung (mũi 3) ít nhất 3 tháng, mũi bổ sung được tiêm trước ngày 7/3/2022, đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4): là người đã tiêm liều nhắc lại lần 1 và thuộc các nhóm: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên thuộc các nhóm: có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp) và các đối tượng khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Quận tổ chức tiêm tại 11 điểm tiêm chủng lưu động và các điểm tiêm chủng cố định tại Trạm Y tế phường, phòng khám/Bệnh viện tư nhân trên địa bàn quận. Điểm tiêm tại nhà, thực hiện tiêm chủng tại nhà các mũi cơ bản, mũi nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế đối với người không đi lại được, không thể đến được các điểm tiêm lưu động và cố định; điểm tiêm cố định tại 11 Trạm Y tế phường, thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng là người dân từ 18 tuổi đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận Thanh Xuân được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng được tổ chức theo dây chuyền 1 chiều từ đón tiếp, khám sáng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm 30 phút. Các điều kiện về cơ sở vật chất tại điểm tiêm được đảm bảo. Mỗi điểm tiêm đều có kíp cấp cứu và xe cứu thương của các bệnh viện trực tại điểm tiêm, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Để người đồng thuận cao và hưởng ứng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, quận Thanh Xuân chú trọng truyền thông, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quận Hai Bà Trưng tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Mới đây, quận Hai Bà Trưng cũng tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ tại điểm tiêm đặt tại Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun. Đối tượng được tiêm là trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, không mắc Covid-19 trong vòng ba tháng nay, có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Hà Nội đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: TTYT)

Vắc xin được sử dụng tiêm cho trẻ đợt này là vắc xin Pfizer (Comirnaty), mỗi liều tiêm 0,2ml, tiêm bắp. Lịch tiêm cơ bản gồm 2 mũi, khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 là 4 tuần (28 ngày). Vắc xin này chỉ sử dụng để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, không sử dụng để tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và không sử dụng để tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna.

Việc tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun đảm bảo an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả. Tại khu vực hội trường và mỗi bàn tiêm, tên vắc xin, số lô, hạn sử dụng được niêm yết công khai để giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.

Theo yêu cầu của nhà trường, mỗi học sinh phải có phụ huynh hoặc người giám hộ đi cùng. Để phòng chống dịch, học sinh được lập danh sách và mời ra tiêm theo trường và lớp vào các khung giờ khác nhau theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Các điểm tiêm đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo không tụ tập đông người. Quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ tại điểm tiêm.

Phúc Chương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động