Hà Nội: Đang nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại nơi tổ chức Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội đang tiến hành kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII); chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội tuyệt đối an toàn.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội
Ông Lê Đình Nghị làm Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
Công chức phường sẽ chuyển lên cấp quận?

Chiều 22/9, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về công tác phòng chống cháy nổ 8 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Hà Nội: Đang nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại nơi tổ chức Đại hội Đảng
Thượng tá Phạm Trung Hiếu thông tin tại hội nghị

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 268 vụ cháy (5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 11 vụ cháy rừng,...) và 1 vụ nổ khiến 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019 đã giảm 105 vụ cháy và giảm 35 tỷ đồng thiệt hại về tài sản.

Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu, các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất với nguyên nhân chính là chập điện (167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ cháy). Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố cũng xảy ra 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu,…).

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố đã duy trì công tác ứng trực, bảo đảm đủ phương tiện, quân số thường trực sẵn sàng xử lý tin báo cháy, nổ, cứu nạn cứu hội 24/24 giờ. Qua đó, kịp thời điều động gần 3.000 lượt phương tiện cùng gần 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố cũng đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy với 36.377 cơ sở. Qua đó, phát hiện, ra quyết định xử phạt 2.123 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 12,1 tỷ đồng; tạm đình chỉ 235 cơ sở, đình chỉ 171 cơ sở. Đồng thời, ban hành 3.498 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố cũng đã xây dựng, cung cấp 406 tin, bài tuyên truyền; phối hợp xây dựng 156 phóng sự; biên soạn 284 tài liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của quận, huyện, thị xã; in và cấp phát hơn 1 triệu tờ rơi tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền; mở 371 lớp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khu dân cư với 39.835 người tham dự. Tổ chức 1.386 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 4.230 Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; 463 lớp cứu hộ cứu nạn cho 998 Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; 27 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 424 đội dân phòng; 19 lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho 281 đội dân phòng;…

0707-img-20200821-110324
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô được cải tạo, sửa chữa phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (Ảnh ngày 21/8/2020)

Từ nay đến cuối năm 2020, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố, trong đó trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; nâng cao ý thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân qua các hoạt động: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy; thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cấp huyện;…

Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô (địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII). “Dự kiến ngày 1/10, Công an Thành phố sẽ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại đây”, Thượng tá Phạm Trung Hiếu thông tin.

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin đến các báo chí một số nội dung về kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư, khu dân cư; quản lý các kho, xưởng hóa chất nằm xen kẽ trong khu dân cư; các trụ nước phục vụ chữa cháy; công tác tuyên truyền, tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở; cấp kinh phí phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Xem thêm
Phiên bản di động