Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

(LĐTĐ) Cử tri Thủ đô Hà Nội đã gửi tới kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV 9 nhóm ý kiến, kiến nghị. Đáng chú ý, cử tri kiến nghị Thành phố đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà chung cư cũ và các phương án thực hiện việc di dời, tái định cư để tiến hành sửa chữa các nhà chung cư cũ trên địa bàn.
Kiên quyết chống tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy công việc Đánh giá toàn diện để tiếp tục có giải pháp về chính sách "tam nông" của thành phố Hà Nội Hoàn thiện quy hoạch, khơi thông vướng mắc để thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, chiều 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận. (Ảnh: Lương Toàn)

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, GRDP quý I/2023 của Hà Nội tăng 5,8%, thấp hơn kịch bản đề ra và cùng kỳ năm 2022, nhưng cao hơn GDP cả nước. Sản xuất 4 tháng đầu năm tiếp tục phát triển, tuy nhiên, có xu hướng tăng thấp hơn cùng kỳ. Trong khi, kinh doanh dịch vụ phục hồi khá, các lĩnh vực dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm là 185.997 tỷ đồng, đạt 52,7% dự toán, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương là 24.671 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Hà Nội đã xây dựng các định hướng phát triển theo triết lý “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, với tầm nhìn đột phá, dài hạn đến năm 2050 nhằm tạo không gian phát triển, tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực phát triển.

Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Trong 4 tháng qua, Thành phố đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trình hội đồng thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn đến 2065; song song với đó là việc tổ chức báo cáo bước đầu Luật Thủ đô (sửa đổi).

Mới đây, Thành phố đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề lớn mang tính chiến lược tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 06/5/2023 nhằm tạo điều kiện cho Thủ đô có thêm các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển.

Cũng tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nêu 9 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri Thủ đô tới kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV.

Trong đó, cử tri bày tỏ những băn khoăn trước tình trạng lạm phát thế giới tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động tăng, tội phạm công nghệ cao gây hoang mang trong nhân dân; việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị ở một số cơ sở y tế, bệnh viện đầu ngành; tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại, bạo hành trẻ em ngày càng tăng...

Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị Thành phố đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà chung cư cũ và các phương án thực hiện việc di dời, tái định cư để tiến hành sửa chữa các nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Đề nghị Quốc hội nghiên cứu, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và sớm ban hành Luật Đất đai (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để phục vụ nhân dân.

Sau khi nghe đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo, các đại biểu Quốc hội đã trao đổi, thảo luận; đồng thời đánh giá cao sự chủ động, tích cực của thành phố Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Thành ủy trong việc triển khai tổ chức thực hiện những chủ trương lớn như: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, thành tích mà Thành phố đạt được là kết quả của sự cố gắng của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; trong đó, có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố.

Hà Nội: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ cấp phép, thực hiện các dự án; thực hiện quyết liệt các giải pháp giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án, nhất là các dự án trọng điểm, công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, có sức lan tỏa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn...

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc các hoạt động của Thành phố, các chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của Thành phố để có thêm thông tin thực tiễn của địa phương trong hoạt động nghị trường của Quốc hội, tiếp tục quan tâm, tăng cường giám sát đồng hành cùng thành phố triển khai các nhiệm vụ, những chủ trương lớn sắp tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động