Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố

Chiều 28/2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Công an Thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp (LLTP) và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố.
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an Từ 1/3, nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại số 13 phố Hàn Thuyên

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, gần 15 năm qua Sở Tư pháp Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP.

Đặc biệt qua việc Sở triển khai thực hiện cấp Phiếu LLTP toàn trình trên Cổng dịch vụ công Thành phố và việc thí điểm cấp Phiếu LLTP qua VNeID, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã được cơ quan Trung ương đánh giá cao và ghi nhận…

Thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ, quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ để quá trình tiếp nhận, vận hành bảo đảm kịp thời, tiến độ, hiệu quả. Phòng LLTP đã phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06) Công an Thành phố chủ động, sẵn sàng tham mưu lãnh đạo 2 cơ quan thực hiện việc bàn giao.

Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố
Toàn cảnh hội nghị.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, việc bàn giao nhiệm vụ LLTP hôm nay là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp nói chung và lĩnh vực LLTP nói riêng, đảm bảo sự liên thông, đồng bộ trong việc quản lý, cung cấp khai thác thông tin LLTP.

“Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, công tác LLTP trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của người dân và đòi hỏi của đất nước trong kỷ nguyên mới”, bà Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Sở Tư pháp sẽ cử công chức phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Phòng PV06 Công an Thành phố trong 15 ngày đầu triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp Phiếu LLTP và hoàn thành xong việc bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, mặc dù trong thời gian ngắn với khối lượng công việc triển khai rất lớn nhưng đơn vị chức năng của Công an Thành phố và Sở Tư pháp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an Thành phố và Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bàn giao đúng tiến độ, nhất là không để gián đoạn, hoạt động bình thường ngay sau khi tiếp nhận.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu Phòng PV06 chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng LLTP và các đơn vị chức năng của Sở Tư pháp tổ chức tiếp nhận, bàn giao chi tiết đảm bảo kĩ lưỡng, chặt chẽ, đầy đủ và đúng tiến độ kế hoạch.

Tập trung tối đa nhân lực, phát huy cao tinh thần trách nhiệm làm việc ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cán bộ của Sở Tư pháp được trưng dụng trực tiếp hỗ trợ vận hành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu đảm bảo thông suốt.

Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an Thành phố
Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội và Công an Thành phố ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Đồng thời chủ động, nhanh chóng nắm vững quy định, quy trình vận hành, làm thủ tục trên hệ thống phần mềm để chủ động công tác cấp Phiếu LLTP trên VNeID, trên Cổng dịch vụ công Thành phố; tổ chức hoạt động tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp tại trụ sở 13 Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và qua đường bưu chính đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi với tinh thần phục vụ người dân cao nhất, không làm gián đoạn.

Cùng đó, thực hiện theo quy trình nội bộ do Cục V06 ban hành, công bố thủ tục hành chính theo quy định; hướng dẫn người dân tận tình, chu đáo; kịp thời phát hiện, dự báo các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; kiến nghị với lãnh đạo các cấp kịp thời tháo gỡ và có giải pháp để khắc phục.

Để công dân, tổ chức nắm được chủ trương chuyển giao nhiệm vụ, không bị gián đoạn trong thực hiện thủ tục hành chính, ngày 27/2, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 557/TB-STP về việc thay đổi cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về LLTP và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu LLTP trên địa bàn thành phố Hà Nội không thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp mà thuộc thẩm quyền của Công an Thành phố, nên cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp Phiếu LLTP cần thực hiện thủ tục tại Công an Thành phố.

Sở Tư pháp cũng nêu rõ 4 phương thức nộp hồ sơ cấp Phiếu LLTP: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ của Công an Thành phố tại số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; thực hiện qua ứng dụng VNeID; thực hiện trên Cổng dịch vụ công; nộp qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ trước ngày 1/3/2025, nhưng chưa nhận kết quả giải quyết thì liên hệ với Công an thành phố Hà Nội để nhận kết quả (có thể nhận trực tiếp tại địa chỉ số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc liên hệ Bưu điện Thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích theo nội dung đã đăng ký khi đề nghị thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP).

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động