Hà Nội: 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề trong năm 2023

Ngày 19/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tích cực thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thăm hỏi các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Thanh Xuân

Dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn…

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2023, Sở đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố; các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của Bộ LĐTBXH và của UBND Thành phố.

Hà Nội: 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề trong năm 2023
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong năm, Sở đã tham mưu Thành phố ban hành 35 văn bản, bao gồm 9 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND Thành phố; 26 chương trình, kế hoạch, quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố để thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội. Trong các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu, có 7 nghị quyết của HĐND Thành phố với nhiều quy định, chính sách đặc thù quan trọng dành cho các đối tượng xã hội, là số chính sách tham mưu trong năm nhiều nhất từ trước đến nay.

Sở tiếp tục tham mưu Thành phố triển khai thực hiện tốt Chương trình số 08-CT/TU của Thành ủy. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, cai nghiện ma tuý được đẩy mạnh; thị trường lao động phát triển. Trong năm đã có 214.258 lao động được tạo việc làm mới, đạt 132,2% kế hoạch năm.

Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện tốt. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì sự hài hòa, ổn định và tiến bộ. Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn song các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh, kết quả đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể đã có 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề để tham gia thị trường lao động, đạt 107% kế hoạch.

Hà Nội: 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề trong năm 2023
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được Thành phố quan tâm, chăm lo chu đáo, công tác đền ơn đáp nghĩa được nhân dân hưởng ứng sâu rộng. Thành phố đã chi trả cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.913 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo bền vững được các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp; người nghèo tích cực vươn lên và mong muốn thoát nghèo bền vững. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn 0,03%, có 18/30 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo.

Công tác bảo trợ xã hội được tăng cường, người dân bị rủi ro trong cuộc sống đều được Thành phố quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Trong năm đã chi trả trợ cấp cho trên 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền 1.506 tỷ đồng.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều đổi mới và tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn Thành phố tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho 1.470 người, đạt 122,5% kế hoạch với tỷ lệ lập hồ sơ cho trên 50% người có nơi cư trú ổn định. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm lo chu đáo với 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau; khoảng cách giới trên tất cả các lĩnh vực được thu hẹp.

Hà Nội: 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề trong năm 2023
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích

Công tác chăm sóc, quản lý và nuôi dưỡng đối tượng tại các trung tâm nuôi dưỡng người có công, trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma tuý được thực hiện tốt. Các dịp lễ, Tết trong năm, Sở đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch thăm, tặng quà cho các đối tượng xã hội, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Phòng LĐTBXH thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhờ vậy các đối tượng phục vụ của ngành đều được chăm lo đầy đủ về vật chất và tinh thần. Việc chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội đang được đẩy mạnh thực hiện.

Đặc biệt, ba chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao (tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,97%; tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo năm 2023 đạt 73,23%; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 0,03%).

Có thể khẳng định, kết quả công tác mà ngành LĐTBXH đạt được trong năm 2023 đã góp phần đưa công tác an sinh xã hội tiếp tục nằm trong các sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2023; đồng thời đóng góp không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh, an dân, an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Hà Nội.

Hà Nội: 246.100 lượt lao động được đào tạo nghề trong năm 2023
Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Văn Hồi và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đều ghi nhận, đánh giá những kết quả đạt được của ngành LĐTBXH Hà Nội trong năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo Bộ LĐTBXH và UBND Thành phố đồng tình, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Sở LĐTBXH Hà Nội đề ra, đồng thời cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Sở LĐTBXH Hà Nội cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Đó là, Sở cần tiếp tục tham mưu cho Thành phố thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/TU; tăng cường kết nối và điều tiết cung - cầu lao động, tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết việc làm; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp Thủ đô; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đa dạng thực hiện mục tiêu giảm nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành...

Trước mắt, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố đề nghị ngành LĐTBXH Hà Nội tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức chăm lo Tết cho mọi đối tượng, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế, đảm bảo mọi người đều có Tết.

Với những thành tích đạt được trong năm 2023, tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Sở LĐTBXH Hà Nội đã được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, UBND thành phố Hà Nội. Sở LĐTBXH cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động