Gương sáng phụ nữ Thủ đô

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với những diễn biến vô cùng phức tạp, tác động nghiêm trọng, sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Rất nhiều đối tượng đã bị ảnh hưởng về cuộc sống, thu nhập - việc làm, hoạt động nghề nghiệp, trong đó có phụ nữ. Với quyết tâm cao, tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ Thủ đô đã khẳng định tiềm năng to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.
Vinh danh 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 Xứng danh phụ nữ Thủ đô anh hùng

Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của thành phố Hà Nội cùng với nỗ lực vượt khó đã có hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, trong đó có nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ. Các doanh nghiệp này đã nỗ lực vượt qua làn sóng dịch bệnh để sản xuất kinh doanh, góp phần giúp nền kinh tế của Thủ đô trụ vững trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Gương sáng phụ nữ Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2021

Được thành lập từ năm 2019, Công ty CP Hoa cỏ khô Xavia Toàn Cầu (Xavia), trụ sở ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với những tác phẩm hanmade đã được đón nhận ở khắp mọi miền Tổ quốc và vươn mình ra một số nước như Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản. Với mục đích chung tay bảo vệ môi trường, tái chế có trách nhiệm, hồi sinh vẻ đẹp từ sự tàn phai của hoa lá và những vật cụ hỏng, Xavia ra đời với ước vọng lan tỏa được những giá trị tốt đẹp nhất của thiên nhiên Việt Nam đến toàn cầu, với sự khéo léo và tinh tế của người hanmade.

Không chỉ làm ra các sản phẩm hanmade độc đáo, xưởng hoa khô Xavia còn là đơn vị đào tạo trải nghiệm, nghệ thuật với các nguồn nguyên liệu lấy từ thiên nhiên như lá cây, vỏ quả, ngao sò, ốc, gỗ, cát, sỏi. Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Sản phẩm của Xavia đã trở thành một trong 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2021, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội vinh danh nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Bà Kim Anh – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, bằng lao động cần cù, sáng tạo, kết hợp với khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại và bàn tay khéo léo, chị em phụ nữ Thủ đô đã tạo ra những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, có giá trị kinh tế cao. Đây là những sản phẩm và ý tưởng có giá trị thiết thực, khẳng định tiềm năng to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế của phụ nữ Thủ đô.

Chị Nguyễn Trang Phương – Giám đốc Công ty CP Hoa cỏ khô Xavila Toàn Cầu cho biết: “Khi được vinh danh chúng tôi rất tự hào. Tôi kỳ vọng đây sẽ là ý tưởng khởi nghiệp có giá trị với cuộc sống của cộng đồng và mong muốn được hỗ trợ trong việc phát triển doanh nghiệp”.

Những năm gần đây, kinh tế nông nghiệp tại huyện Ba Vì đang có những hướng đi mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Trong điều kiện thiếu vốn để đầu tư sản xuất và quảng bá thương hiệu, hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thuần Mỹ đã năng động, tìm tòi cách tổ chức sản xuất sản phẩm Chuối sấy dẻo đưa ra thị trường, góp phần tiêu thụ sản phẩm quả chuối tươi trong xã, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng chuối tại địa phương.

Nắm bắt nhu cầu thị trường và mạnh dạn thay đổi cách thức làm ăn, đầu tư, phát triển mô hình sản xuất Chuối sấy dẻo theo hướng công nghiệp, bước đầu đã mang lại hiệu quả cho các thành viên trong HTX Nông nghiệp Thuần Mỹ. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm Chuối sấy dẻo, HTX Thuần Mỹ còn thu mua các loại quả tươi được canh tác tại huyện Ba Vì như dứa, mít, chanh, cam, thanh long để thực hiện sấy dẻo, sấy khô, sấy lạnh tạo các sản phẩm đa dạng để cung cấp cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Nụ - Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuần Mỹ cho biết, trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục xây dựng thêm các lò sấy và dần dần sẽ nhập các máy móc, thiết bị hiện đại để Chuối sấy dẻo Thuần Mỹ ngày càng đạt được chất lượng, tạo nên thương hiệu cho sản phẩm; đồng thời tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mọi hình thức để sản phẩm Chuối sấy dẻo có một chỗ đứng trên thị trường. Sản phẩm Chuối sấy dẻo cũng là một trong 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu Thủ đô được vinh danh.

Cùng với Hoa khô Xavia và Chuối sấy dẻo, sản phẩm Đậu phụ quê mình mang đậm nét truyền thống của Công ty CP Oganic Green Nut (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do chị Đỗ Thị Ngọc Trâm làm chủ cũng được vinh danh năm nay. Với mong muốn mang lại thực phẩm sạch, an toàn cho người dân Thủ đô từ những hạt đỗ tương không biến đổi gen của Việt Nam, Công ty CP Oganic Green Nut 4 năm qua đã đi vào sản xuất và chinh phục được không chỉ người tiêu dùng Thủ đô mà vươn ra các tỉnh thành phía Bắc thông qua các siêu thị, cửa hàng tiện ích ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên và Nghệ An. Hiện Công ty cho ra thị trường 5 sản phẩm chính đó là đậu phụ, đậu lụa, tào phớ, sữa đậu nành và váng đậu. Dự án Đậu phụ quê mình đã giải quyết được việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động chủ yếu là lao động nữ.

Chị Đỗ Thị Ngọc Trâm – Tổng Giám đốc Công ty CP Oganic Green Nut chia sẻ: “Chúng tôi muốn giới thiệu, truyền thông, quảng bá sản phẩm của mình đến khách hàng để khách hàng biết thế nào là đậu phụ sạch, đậu phụ không biến đổi gen. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn giới thiệu cho khách hàng một giá trị truyền thống của món ăn này”.

Gương sáng phụ nữ Thủ đô
Các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2021

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chị Trịnh Kim Thư - Tổng Giám đốc Công ty CP Trà xạ đen MD Queens (Cầu Giấy, Hà Nội) đã nhanh nhạy đẩy mạnh kinh doanh online qua các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội và livestream. Không chỉ hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước, chị Trịnh Kim Thư cũng đang mở rộng tiếp cận với khách hàng quốc tế. Thời điểm hiện tại, Công ty đã có một số khách hàng ở Mỹ, Canada. Thương hiệu Trà xạ đen MD Queens đã xây dựng được hệ thống 500 đại lý, cộng tác viên trên cả nước. Sản lượng hàng bán ra tăng gấp đôi so với trước khi được chứng nhận sản phẩm OCOP. Thành công bước đầu với trà xạ đen, chị Trịnh Kim Thư đang ấp ủ dự định phát triển thêm một số sản phẩm về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên.

Được vinh danh 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu năm 2021, còn có sản phẩm Thảo mộc gội đầu Út em do chị Hạ Thị Mến làm chủ; Mật ong lên men Mola do chị Trần Thị Hường làm chủ; Nước trái cây Thuỷ Tâm Mộc do chị Phạm Thu Trang làm chủ; Trồng rau OCOP công nghệ cao do chị Nguyễn Thị Huyền làm chủ; Thực phẩm sạch Từ Tâm do chị Đinh Thị Hải Yến làm chủ và sản phẩm Nền tảng giáo dục trực tuyến Amostudy do chị Nguyễn Thị Phan Thu làm chủ.

Trên đây là những ví dụ điển hình, còn rất nhiều phụ nữ Thủ đô, rất nhiều sản phẩm từ bàn tay người phụ nữ làm ra được người tiêu dùng đón nhận. Tiếp tục đề án hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, tư vấn cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển các trang mạng xã hội, tư vấn ứng dụng, chuyển đổi số và thương mại điện tử, chuyển đổi tư duy, phương thức bán hàng từ trực tiếp sang livestream, quảng bá sản phẩm, kết nối qua các kênh của phụ nữ, tư vấn cho các doanh nhân nữ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Cùng với sự hỗ trợ của Hội LHPN Hà Nội, nhiều chị em phụ nữ đã nỗ lực vượt khó vươn lên, cố gắng đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh./.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bị cáo 80 tuổi lừa đảo tiền tỷ để đi làm đẹp

Bị cáo 80 tuổi lừa đảo tiền tỷ để đi làm đẹp

Để có tiền chi tiêu cá nhân, cho vay, sử dụng dịch vụ giảm béo toàn thân ở thẩm mỹ viện, bị cáo 80 tuổi đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà Nguyễn Thị H 1,2 tỷ đồng.
Tài xế xe công nghệ nhặt được 11 triệu đồng giao nộp Công an

Tài xế xe công nghệ nhặt được 11 triệu đồng giao nộp Công an

Trên đường đi làm, anh Trịnh Bá Hạnh (là xe ôm công nghệ Be) phát hiện số tiền trên rơi vãi ra đường. Anh Hạnh đã đỗ xe nhặt và mang đến Công an phường Thổ Quan (Hà Nội) giao nộp để nhờ lực lượng chức năng trả lại cho người đánh rơi.
Nhiều thanh niên bị đe dọa, tống tiền vì "chat sex" trên mạng xã hội

Nhiều thanh niên bị đe dọa, tống tiền vì "chat sex" trên mạng xã hội

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với những hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi, sau đó nhắn tin làm quen, tâm sự. Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "chat sex" qua video call...
Thành lập ngay đoàn đàm phán với Hoa Kỳ về thương mại và thuế

Thành lập ngay đoàn đàm phán với Hoa Kỳ về thương mại và thuế

Thủ tướng yêu cầu thành lập đoàn đàm phán với Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn, xây dựng phương án phù hợp nhằm bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương sắp hầu tòa

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương sắp hầu tòa

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành.
Vinh danh 69 cá nhân và 155 tổ chức tiêu biểu ngành Du lịch

Vinh danh 69 cá nhân và 155 tổ chức tiêu biểu ngành Du lịch

Chiều 10/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng VITA AWARDS năm 2025.
Doanh nghiệp du lịch Hà Nội mang đến VITM 2025 hàng trăm ưu đãi "khủng"

Doanh nghiệp du lịch Hà Nội mang đến VITM 2025 hàng trăm ưu đãi "khủng"

Ngày đầu tiên của Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025 đã diễn ra sôi động tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE với sự tham gia của hàng trăm đơn vị du lịch trong và ngoài nước. Gian hàng của Sở Du lịch thành phố Hà Nội nổi bật với thiết kế mô hình không gian mở và biểu tượng Khuê Văn Các đã thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những giờ đầu khai mạc.

Tin khác

Quận Đống Đa tổng thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.326 tỷ đồng

Quận Đống Đa tổng thu ngân sách quý I/2025 đạt 6.326 tỷ đồng

Chiều ngày 10/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Đống Đa khoá XXVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng, như: Báo cáo sơ kết quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2025 của BCH Đảng bộ quận; Báo cáo Tổng kết 7 chương trình công tác của Quận ủy.
Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua tài khoản

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, chế độ BHXH qua tài khoản

Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.
Hà Nội ra mắt mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí

Hà Nội ra mắt mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí

Mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí vừa được ra mắt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.
Báo chí Thủ đô cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Báo chí Thủ đô cần tuyên truyền dễ nhớ, dễ hiểu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí tháng 4/2025. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị.
Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

Ngày 9/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025 đối với các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tái định nghĩa cách thức chính quyền phục vụ nhân dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Tái định nghĩa cách thức chính quyền phục vụ nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, việc thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là sản phẩm nghiên cứu bài bản, có hiệu quả cao của Văn phòng Chính phủ. Cần nghiên cứu để đến tháng 6/2025 định vị được vai trò của Trung tâm trong hệ thống hành chính mới.
Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động

Cán bộ Mặt trận Thủ đô đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động

Chiều ngày 8/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ.
Phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Thực hiện các quy định tại Điều 21 Luật Thủ đô, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa và dự thảo Nghị quyết về Khu phát triển thương mại và văn hóa. Hai dự thảo Nghị quyết này khi đưa ra lấy ý kiến đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của đông đảo người dân khi cho rằng, những điều này sẽ hướng tới việc phát triển thương mại, bảo tồn cũng như gia tăng cơ hội hưởng thụ các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống cho người dân Thủ đô.
Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa

Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa

Thời điểm hiện tại, dự thảo Nghị quyết về khu phát triển thương mại và văn hóa (thực hiện Khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô) đang được thành phố Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Đóng góp vào dự thảo Nghị quyết, nhiều chuyên gia, người dân cho rằng, đây sẽ là nền tảng giúp phát triển du lịch, phát huy giá trị văn hóa; thúc đẩy hoạt động thương mại bảo tồn các ngành, nghề truyền thống, từ đó góp phần cải thiện đời sống người dân và phát triển kinh tế Thủ đô.
Bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa Thủ đô

Bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa Thủ đô

Với mục tiêu hướng tới trở thành trung tâm sáng tạo và giao thoa văn hóa khu vực, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về khu phát triển thương mại và văn hóa (thực hiện khoản 8, Điều 21 Luật Thủ đô 2024) đang lấy ý kiến nhân dân, được xem là một bước đi then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa của Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động