Vinh danh 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 cho 10 gương mặt đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội.
Xứng danh phụ nữ Thủ đô anh hùng Phụ nữ Hà Nội “ra quân” tiếp sức các lực lượng chống dịch Phụ nữ Thủ đô nâng cao kỹ năng nhận biết phòng, chống ma tuý tại cộng đồng

Bằng tài năng, nghị lực, sức sáng tạo, các chị đã có những thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác, đem lại lợi ích quý báu cho cộng đồng và xã hội. Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu là giải thưởng thường niên được Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội trao tặng cho phụ nữ Hà Nội có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực, vì cuộc sống cộng đồng.

Lan tỏa những tấm gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu
Hội LHPN Hà Nội đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 cho 10 gương mặt có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội.

Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu của các sở, ngành, đoàn thể, Hội LHPN các quận, huyện và đơn vị trực thuộc, năm 2021; Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN Hà Nội đã thống nhất lựa chọn 10 phụ nữ để trao thưởng danh hiệu năm nay. Cụ thể:

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố: Là nữ trí thức tiêu biểu của Thủ đô, ở tuổi 78, bà vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, với khoa học, đóng góp cho sự phát triển của Hội Nữ trí thức Thủ đô; đóng góp nhiều ý kiến phản biện cho các vấn đề của Thành phố. Bà được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, UBND Thành phố tặng nhiều bằng khen.

Trung tá Phạm Thị Thuỳ Dương - Trưởng phòng Hồ sơ, Công an Thành phố Hà Nội: Là nữ chiến sỹ bản lĩnh và quyết đoán, chị đã trực tiếp chỉ đạo phá thành công 4 chuyên án lớn; tham mưu hiệu quả công tác nghiệp vụ liên quan đến nhân sự phục vụ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Chị đã vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2020, nhiều bằng khen của UBND, Công an Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Tổ trưởng Tổ Môi trường 5, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội. Bà là người luôn tận tâm, yêu nghề, đã có sáng kiến xoá thành công các điểm đen về vệ sinh môi trường trên nhiều tuyến phố lớn của Thủ đô. Bà nhận được Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021.

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội: Hơn 70 tuổi đời, 50 năm cống hiến cho ngành giáo dục, là người tiên phong sáng lập ngôi trường tiểu học ngoài công lập đầu tiên trong cả nước, xây dựng thương hiệu trường Đoàn Thị Điểm; có nhiều đề tài được Hội đồng khoa học Thành phố công nhận. Bà đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014 và nhiều bằng khen của các bộ, ngành.

Bà Bùi Thị Hồng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ thiện nguyện thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Với tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng, bà và 100 hội viên Câu lạc bộ đã tích cực giúp đỡ được nhiều phụ nữ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và các tỉnh thành; hàng tuần nấu cháo miễn phí cho 3 bệnh viện. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua đã hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 500 triệu đồng; kết nối tiêu thụ gần 400 tấn nông sản...

NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội: Người luôn tâm huyết với nghệ thuật Chèo, đã cho ra đời nhiều vai diễn, vở diễn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, quảng bá nghệ thuật Chèo đến công chúng trong và ngoài nước. NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền đã đạt được 6 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Liên hoan sân khấu Thủ đô và toàn quốc.

GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: 30 năm công tác, GS Quỳnh Mai đã tham gia 17 đề tài, dự án; công bố 215 bài báo khoa học; xuất bản 12 cuốn sách; nghiên cứu, phân lập thành công vi rút SARS-CoV, virus AH5N1; nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm kháng vi rút, đóng góp lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid 19. Bà đã nhận giải thưởng Kovalevskaia (2019), nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai được vinh danh Công đân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Sáu - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh: Là cán bộ Hội tâm huyết với công tác xã hội. Tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phát hiện F0, truy vết F1, F2 nhanh chóng, kịp thời; tổ chức hiệu quả các hoạt động hậu cần tại khu vực cách ly. Năm 2021, bà Nguyễn Thị Sáu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Vận động viên Boxing Nguyễn Thị Tâm - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội: Hiện là vận động viên số 1 của Boxing Việt Nam với nhiều thành tích tiêu biểu trong thi đấu: Huy chương vàng Boxing nữ Châu Á năm 2017; Huy chương vàng Giải Boxing các ngôi sao châu Âu - châu Á; Huy chương Bạc Sea Games 2019; Vô địch Boxing nữ Thế giới 2019; Vô địch Boxing toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Hợp tác xã Tâm An, huyện Thường Tín, Hà Nội: Là phụ nữ trẻ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong phát triển nông sản sạch. Xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đưa Hợp tác xã Tâm An trở thành đơn vị điển hình sản xuất cây dược liệu, rau hữu cơ hiệu quả kinh tế cao. Bà cũng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động