Góp sức cho đời sống văn hóa cơ sở

(LĐTĐ) Với phương châm cán bộ đi trước, làng nước theo sau, nhiều trưởng thôn trên các huyện ngoại thành Thủ đô đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và khơi dậy sức mạnh toàn dân.
Lan tỏa các mô hình văn hóa tại khu dân cư Hà Nội: Tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thôn Thủ Trung, xã Thanh Mỹ là địa phương có số lượng gia đình văn hóa cao của thị xã Sơn Tây. Toàn thôn có 230/235 hộ đạt Gia đình văn hóa, cùng với đó các thiết chế văn hóa được chính quyền và nhân dân quan tâm đầu tư. Từ năm 2005 đến nay, thôn Thủ Trung được công nhận là đơn vị văn hóa nhờ sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà người trưởng thôn có vai trò rất lớn.

Góp sức cho đời sống văn hóa cơ sở
Sôi nổi Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Công, Trưởng thôn Thủ Trung cho biết: “Xác định nâng cao chất lượng gia đình văn hóa là chủ trương lớn, do vậy hàng năm tôi đã phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung phong trào đến từng người dân; bàn với Cấp ủy Chi bộ phân công các đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, vận động bà con tích cực tham gia các mô hình, câu lạc bộ, mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế; tham gia đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Qua đó, nhận thức của người dân về phong trào được nâng lên. Nhiều người dân đã chủ động, tích cực tham gia các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 5 không 3 sạch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao”.

Theo ông Nguyễn Văn Công, để nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thì vai trò của trưởng thôn rất quan trọng. “Muốn người dân tin tưởng, đồng thuận, mình phải là người tiên phong, gương mẫu thực hiện trong xây dựng gia đình văn hóa, tích cực vận động các thành viên trong gia đình, anh em họ hàng và những người xung quanh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương và hương ước của thôn. Nhờ nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động nên tôi đã tạo được sự tin tưởng trong dân. Đặc biệt, đã vận động nhân dân tham gia ngày công xây dựng được hơn 3 km đường bê tông. Vận động các tổ tự quản tích cực xây dựng đường xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường hàng tuần”, Trưởng thôn Thủ Trung cho biết.

Còn tại huyện Đông Anh, nhiều trưởng thôn trong huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tại thôn Mít, xã Cổ Loa, bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng thôn Mít cho biết: “Ngay từ những ngày đầu mới triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chúng tôi đã thống nhất quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đến tất cả tầng lớp nhân dân trong toàn xã nhằm thay đổi suy nghĩ cổ hủ, hình thành nên tư duy nếp sống văn minh, tiến bộ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đưa vào Nghị quyết của tất cả các chi bộ trong toàn xã. Trưởng các thôn tổ chức họp quân dân chính, triển khai nội dung thực hiện đến các Trưởng đoàn thể. Từ đó, triển khai tuyên truyền thực hiện tới các hội viên của các chi hội, đặc biệt là Chi hội Người cao tuổi, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên”.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động nhân dân, Trưởng thôn Mít bộc bạch: “Muốn người dân theo thì mình phải gương mẫu đầu tiên. Năm 2011, mẹ chồng tôi qua đời đã không đi hỏa táng mà địa táng. Từ khi tham gia các hoạt động của thôn, là một người con dâu út trong nhà, tôi đã từng bước tuyên truyền vận động bố chồng cùng anh chị em trong gia đình về tang văn minh tiến bộ. Kết quả là ngay khi còn sống, bố chồng tôi đã tuyên bố khi qua đời sẽ hỏa táng. Và 3 tháng trước, khi bố chồng tôi đã qua đời, các anh chị trong gia đình tôi đã nhất trí đưa bố chồng tôi đi hỏa táng”.

Nhờ gương mẫu đi đầu và thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân nên nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thôn Mít trong thời gian qua đã dần đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả: Nhiều năm liên tục tỉ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 100%; hơn 95% người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới và lễ hội; 97% hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa; Thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa hàng năm.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định: “Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, không thể không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của cán bộ Trưởng thôn, đó là người trực tiếp nhận và truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính quyền cấp xã; là người gần dân - sát dân - hiểu dân nhất - là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã; vừa là người đại diện nhân dân trong thôn làng - vừa là người tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp xã đề ra”.

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở địa phương, vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2022. Hội thi đã được tổ chức vòng sơ khảo tại 3 khu vực (Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất), với sự tham gia của 18 trưởng thôn là đại diện tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ Hội thi cấp cơ sở của 17 huyện và 1 thị xã. Tại Vòng chung kết, 5 thí sinh đại diện cho huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây cùng tranh tài thông qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và thuyết trình, tạo nên không khí cạnh tranh đầy sôi nổi và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả. Kết quả, bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh đã xuất sắc giành giải Nhất. /.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động