Giúp nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất

(LĐTĐ) Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá về khoa học và tiến bộ công nghệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Hội Nông dân Thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; dạy nghề, đào tạo nghề phù hợp, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp.
Huyện Ứng Hòa cần tích hợp các tiêu chí đô thị trong xây dựng nông thôn mới "Mái ấm Công đoàn" giúp cô giáo Bùi Thị Hoa thoát cảnh ngập, lụt Huyện Thanh Trì cần có kế hoạch cụ thể để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Sáng 29/10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh "Nông dân Thủ đô xuất sắc", biểu dương "Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu" và thực hiện Chương trình "Nghĩa tình nông dân Thủ đô - Đoàn kết và sẻ chia". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu tại hội nghị.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trao Bằng khen cho các hội viên nông dân có thành tích xuất sắc năm 2021. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa, trong 10 tháng đầu năm, dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Nhưng với sự đổi mới, sáng tạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, Hà Nội đã có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm. Riêng 9 tháng đầu năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0%. Tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố giảm còn 0,21%.

Bà Hoa cho biết, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý; làm tốt công tác xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Từ phong trào đã dần hình thành các vùng sản xuất theo định hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, đã xây dựng 752 mô hình kinh tế tập thể với 19.269 hộ tham gia, phát triển 8.294 mô hình kinh tế hộ với 25.876 lao động.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã vận động 3.925 cán bộ, hội viên tham gia trực tại các chốt phòng dịch; 5.232 người tham gia các Tổ Covid cộng đồng; 4.258 người tham gia các tổ tuần tra, giám sát ở các thôn, xóm và 1.612 người tham gia công tác tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Fanpage ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân của Thủ đô đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch được 5 tỷ 163 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vắc xin 5 tỷ 895 triệu đồng; ủng hộ các nguồn lực và hiện vật trị giá trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân các quận nội thành trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội hơn 70 tấn nông sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận những kết quả và gửi lời cảm ơn đến các cấp hội nông dân và toàn thể hội viên nông dân Thủ đô.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, công tác Hội và phong trào nông dân Hà Nội đã góp phần quan trọng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới; diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất tinh thần nông dân được nâng cao, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

undefined
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá về khoa học và tiến bộ công nghệ, sẽ tạo ra cả những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Hội Nông dân Thành phố cần chủ động và tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn" và cuộc vận động xây dựng người nông dân Hà Nội "Thanh lịch - Văn minh". Tập trung vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị, Hội Nông dân Thành phố tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan, doanh nghiệp để vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và phối hợp trong công tác dạy nghề, đào tạo nghề phù hợp nhằm nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh của nông dân, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các chi hội nông dân tiêu biểu. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và đảm bảo lợi ích của nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên bồi dưỡng, kịp thời phát hiện và đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, định kỳ tổ chức hội nghị nông dân điển hình tiên tiến, hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tôn vinh nông dân Thủ đô xuất sắc... để tạo sự lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tôn vinh 18 Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2021; biểu dương 18 Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu; tặng quà 18 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tặng hoa các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình "Nghĩa tình nông dân Thủ đô - Đoàn kết và sẻ chia".

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động