Giữ vững an ninh trật tự cho Thủ đô

(LĐTĐ) Với tâm huyết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ, trong năm qua, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã đấu tranh, trấn áp thành công nhiều ổ nhóm tội phạm phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Công an Hà Nội ra quân trấn áp tội phạm Hà Nội sắp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen”

Nhiều thành tích nổi bật

Năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, tiềm ẩn các yếu tố tiêu cực tác động đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan công an Trung ương, Bộ Công an và sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả đảm bảo ổn định trật tự an ninh trên địa bàn Thủ đô.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, trong năm 2020, Công an Thành phố đã triển khai các giải pháp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và khoảng hơn 1.967 sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Công an thành phố Hà Nội đã bảo đảm an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Giữ vững an ninh trật tự cho Thủ đô
Công an thành phố Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ năm 2019. Công an Thành phố đã điều tra, khám phá 3.226 vụ, 7.401 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,7% (vượt 9,7% so với chỉ tiêu Quốc hội); 207 vụ, bắt 402 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 95,3%.

Cũng trong năm 2020, Công an Thành phố Hà Nội triệt phá được 32 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 140 đối tượng. Phát hiện, khám phá 3.821 vụ, 3.956 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 191,1% chỉ tiêu Bộ giao, tăng 21% so với năm 2019); 3.784 vụ, 5.297 đối tượng phạm tội về ma tuý (đạt 126,1% chỉ tiêu năm Bộ giao; tăng 830 vụ so với năm 2019); 6.666 vụ việc, 6.743 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Công tác tiếp nhận tổ chức tiếp nhận tố giác tội phạm được chú trọng, 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 90,23% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra). Công tác bắt, vận động đầu thú, thanh loại đạt 107% chỉ tiêu công tác năm 2020. Thực hiện tốt công tác quản lý giạm giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp… Chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư.

Cùng với trấn áp tội phạm, trong năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, trọng tâm là 2 đợt cao điểm và các kế hoạch kiểm tra, xử lý theo chuyên đề; đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an Thành phố.

Hoàn thành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo bố trí đủ 5 công an xã, bước đầu cho thấy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị, tăng cường phương tiện, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác công an.

Phấn đấu hoàn thành trọng trách

Có thể thấy, những thành tích đã đạt được trong năm 2020 là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an Thủ đô phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2021. Đặc biệt là, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, bình yên.

Giữ vững an ninh trật tự cho Thủ đô
Công an thành phố Hà Nội cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân.

Để thực thực hiện nhiệm vụ trên, ngay từ cuối năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố đã đồng loạt thực hiện “Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021” và “Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021”.

Cụ thể, lực lượng cảnh sát cơ động, phản ứng nhanh; các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ tuần tra phối hợp nhiều lực lượng sẽ tăng cường mật phục, khép kín địa bàn về đêm để chống đua xe trái phép, tội phạm trộm cắp, cướp giật…

Cùng với đó, các lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Ma túy, Môi trường tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan; tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 197 các cấp tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong mọi tình huống, trong năm 2021, lực lượng công an Thủ đô cũng sẽ tập trung cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Xem thêm
Phiên bản di động