Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9:

Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Vun đắp tình đoàn kết, đưa hợp tác Hà Nội - Viêng Chăn ngày càng bền vững Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội Việt Nam - Lào
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đọc diễn văn chào mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào; đồng chí Sonesay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào; đồng chí Saleumsay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể và địa phương của Lào; Các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào; đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào…

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, khẳng định trong suốt 77 năm kể từ ngày lập nước, 47 năm kể từ khi đất nước thống nhất và 36 năm kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã lập nên những chiến công hiển hách chấn động địa cầu, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và đáng tự hào trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội.

Từ một nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu, ngày nay Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển theo hướng xanh và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, quyền tự do, dân chủ được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế và vai trò tế quốc tế của Việt Nam ngày càng cao.

Đặc biệt là, từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã có những bước phát triển mới rất tích cực, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng được thực hiện mạnh mẽ. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết hết sức quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị có ý nghĩa quyết định đối với công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước trong những năm tới. Nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước được đẩy mạnh với nhiều biện pháp lớn, đột phá, trong đó mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, Phó Thủ tướng Sonesay Siphandone và Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith cắt bánh mừng 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Việt Nam đã đi qua 2 năm đại dịch COVID-19 với những nỗ lực đầy ấn tượng, là một trong 3 nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, là một trong số ít nước ở châu Á đạt tăng trưởng dương với mức bình quân trong 2 năm gần 2%, tạo đà cho Việt Nam sớm mở của đất nước đầu năm 2022, đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thưởng như trước đại dịch. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trên 6%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 431 tỷ USD (tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021), trong khi Chính phủ kiểm soát tốt lạm phát và nhanh chóng bình ổn tình trạng khan hiếm xăng dầu.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, trên chặng đường 77 năm qua, dù trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước hay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, Việt Nam luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn cả về tinh thần và vật chất của các nước trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn điều đó.

Theo Đại sứ, kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam lần này hòa trong không khí sôi nổi của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Từ đầu năm đến nay, trên cả nước Lào và Việt Nam đã và đang diễn ra hàng trăm hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước. Thông qua các hoạt động này, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng lan tỏa, thấm sâu hơn trong các tầng lớp nhân dân hai nước, tiếp thêm động lực đưa quan hệ và sự hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững.

Đại sứ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Bất luận tình hình thế giới và khu vực có thay đổi thế nào, hai dân tộc Việt Nam – Lào sẽ vẫn luôn kề vai sát cánh, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; Cảm ơn và mong muốn các nước tiếp tục ủng hộ quan hệ và hợp tác giữa Lào và Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào xây dựng cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác trên thế giới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Saleumsay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào đọc diễn văn chào mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam – Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Trong phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Saleumsay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào nhấn mạnh, 77 năm qua, đặc biệt là trong 36 năm tiến hành Đổi mới, đất nước Việt Nam đã có những đổi thay to lớn, toàn diện với những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử. Mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, song Đảng và Chính phủ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước không ngừng đi lên, giúp cho Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn xã hội, kinh tế phát triển liên tục, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nổi bật trên các diễn đàn quốc khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng phu nhân và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào và phu nhân nâng cốc chào mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào.

Bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam ngày không ngừng được thắt chặt, Phó Thủ tướng Saleumsay Kommasith nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Lào khẳng định sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích chung của nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển gia đình ASEAN, diễn đàn khu vực và thế giới;

Nhấn mạnh, dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến theo chiều hướng nào, Đảng và Nhà nước Lào cũng sẽ làm hết sức mình cùng với đồng chí anh em Việt Nam bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã dày công xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước nâng niu, vun đắp xây dựng trong suốt thời gian qua mãi mãi trường tồn.

Theo Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/giu-gin-va-phat-trien-quan-he-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-lao-20220902201044859.htm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động