Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán, thay vì về quê đoàn tụ cùng gia đình, nhiều người trẻ đã quyết định ở lại Thủ đô để làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ. Với họ, đây là cơ hội để kiếm thêm thu nhập gấp 3 lần ngày thường, giúp bản thân trang trải cuộc sống cá nhân mà không phải xin tiền bố mẹ.
Đón Tết giữa lòng Thủ đô Đảm bảo để người dân đón Tết cổ truyền bình an

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này, không ít người trẻ đã ở lại Thủ đô để làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Việc này mang lại thu nhập tốt, nhưng đi cùng đó là những nỗi buồn khi không được sum vầy, quây quần bên gia đình sau một năm dài.

Tuy vậy, với mong muốn kiếm thêm thu nhập và trang trải cuộc sống, không ít các bạn trẻ đã ở lại Hà Nội làm thêm xuyên Tết, mong kiếm được thêm tiền để trang trải cuộc sống, không phải xin tiền bố mẹ.

Trong dịp Tết, nhiều người lao động về quê ăn Tết, nguồn nhân lực khan hiếm, trong khi khối lượng công việc lại tăng. Vì vậy, đây là cơ hội phù hợp để các bạn trẻ có thể tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

Giới trẻ làm xuyên Tết kiếm thêm thu nhập
Nhiều bạn trẻ chọn đi làm thêm vào dịp Tết.

Ngô Minh Dương (22 tuổi, quê Hà Nam, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở quận Cầu Giấy) tranh thủ dịp nghỉ Tết đã chọn ở lại làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn quận Tây Hồ để kiếm thêm thu nhập.

Dương chia sẻ: “Em quyết định đi làm dịp Tết vì muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cho việc học. Mức lương ngày Tết khá cao so với ngày thường nên đây là cơ hội tốt để em kiếm được nhiều hơn”.

Việc ở lại làm thêm không chỉ giúp các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên có thêm khoản thu nhập cao hơn ngày thường, mà còn là dịp để họ trải nghiệm không khí nhộn nhịp của Thủ đô trong những ngày Tết.

Tuy nhiên, công việc trong những ngày Tết thường bận rộn hơn, yêu cầu làm việc nhiều giờ và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao hơn. Nhiều bạn trẻ cho rằng, chính sự tất bật trong ngày Tết cũng mang lại những trải nghiệm thú vị, được tiếp xúc với nhiều người và cảm nhận không khí Tết rộn ràng qua công việc đang làm.

Cũng như Dương, Lê Nguyệt Mai (21 tuổi, quê Yên Bái) cũng lựa chọn làm phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Với mong muốn có thêm một khoản tiền để giúp đỡ bố mẹ, Mai đã chọn ở lại Hà Nội để làm việc.

“Thật ra, em cũng buồn khi không được đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Tuy nhiên, mình nghĩ chơi thì lúc nào cũng chơi được, còn làm Tết thì chỉ có một lần trong năm. Em muốn kiếm thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ và trang trải chi phí sinh hoạt”, Mai bộc bạch.

Mai cho biết, gia đình ban đầu không đồng tình, nhưng khi hiểu được lý do và quyết tâm của Mai, nên mọi người đã thông cảm và ủng hộ.

Giới trẻ làm thêm dịp Tết cổ truyền để gia tăng thu nhập

Việc làm thêm dịp Tết không chỉ mang thu nhập, mà còn giúp các em sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đặng Thanh Huyền (22 tuổi, quê Bắc Giang) chia sẻ: “Làm thêm ngày Tết là cơ hội đối với những bạn muốn kiếm thêm thu nhập, tìm kiếm niềm vui trong công việc, và có thêm nhiều kỹ năng mềm khác. Tuy nhiên, đây cũng là sự đánh đổi với những ai mong muốn quây quần bên gia đình mà không bị áp lực tài chính”.

Thay vì về quê sum họp, quây quần bên gia đình như năm trước, năm nay, Trần Việt Anh (23 tuổi, quê Nghệ An) đã chọn ở lại Hà Nội để làm thêm tại một nhà hàng kinh doanh ăn uống xuyên Tết.

Việt Anh cho biết, những ngày này, lượng khách tại quán gấp ba bình thường, số lượng nhân viên lại ít, khiến mọi người phải làm việc liên tục để kịp phục vụ. “Giờ cao điểm, khách hàng ngồi kín quán, gọi đồ liên tục, tụi em phải căng mình làm việc”, Việt Anh chia sẻ.

Việt Anh cũng kể, lựa chọn việc làm thêm xuyên Tết bởi thu nhập gấp ba ngày thường và còn được thưởng thêm. “Hai năm rồi em đều ở lại đi làm thêm dịp Tết bởi tháng 3 là em phải đóng một khoản học phí, số tiền này cũng đỡ đần được cho bố mẹ một phần”, Việt Anh cho hay.

Cũng lựa chọn làm thêm tại quán ăn trong những ngày Tết Nguyên đán, Mai Hồng Ánh (20 tuổi, sinh viên năm thứ hai) cho biết, lương đi làm ngày Tết gấp ba so với bình thường, mỗi ca làm thường kéo dài 8 tiếng.

“Thời điểm trong năm, em dành chủ yếu thời gian cho việc học, tham gia các hoạt động ngoại khóa nên dịp Tết tranh thủ đi làm để kiếm thêm thu nhập”, Hồng Ánh cho hay.

Hồng Ánh cũng cho biết, do phần lớn nhân viên tại quán về quê đón Tết, nên em phải tăng ca nhiều hơn bình thường. “Chắc chắn sau Tết, em sẽ về thăm nhà, tận hưởng những ngày được nghỉ ở bên bố mẹ. Khi ấy em sẽ hẹn bạn bè đi chơi bù lại những ngày Tết phải thui thủi một mình làm thêm”, Hồng Ánh hồ hởi nói.

Theo tìm hiểu, có rất nhiều công việc làm thêm hấp dẫn dịp Tết cổ truyền mà các bạn trẻ có thể lựa chọn như: Phục vụ quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, bán hàng tại các trung tâm thương mại, bảo vệ cửa hàng,… Những công việc này không chỉ giúp các bạn trẻ gia tăng thu nhập mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được trải nghiệm không khí sôi động, nhộn nhịp của Thủ đô trong những ngày Tết, được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người và trau dồi thêm trải nghiệm thực tế cho bản thân.

Có thể nói, có nhiều cách để có một cái Tết cổ truyền ấm áp và nhiều niềm vui. Với một số người trẻ, làm việc để có thêm khoản thu nhập nhiều hơn so với ngày thường cũng là một cách khiến họ cảm thấy vui và hạnh phúc.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng

Hà Nội: Công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng

(LĐTĐ) Ngày 12/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về thành lập, kết thúc hoạt động các tổ chức Đảng.
Giải cứu gần 30 người vụ cháy tòa nhà CTM số 139 Cầu Giấy

Giải cứu gần 30 người vụ cháy tòa nhà CTM số 139 Cầu Giấy

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng 12/2 tại tòa CTM số 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức chữa cháy, đồng thời triển khai các mũi tiếp cận tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời hướng dẫn đưa được gần 30 người di chuyển thoát nạn lên tầng mái và theo lối cầu thang bộ đến khu vực an toàn.
Nữ tân binh nhập ngũ: Viết tiếp thanh xuân tươi đẹp trong màu áo lính

Nữ tân binh nhập ngũ: Viết tiếp thanh xuân tươi đẹp trong màu áo lính

(LĐTĐ) Trẻ trung, xinh đẹp, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khi Tổ quốc gọi, cô gái Đặng Anh Thư đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, viết tiếp thanh xuân tươi đẹp trong màu áo lính.
Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu GDP năm 2025 đạt 8% trở lên

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu GDP năm 2025 đạt 8% trở lên

(LĐTĐ) Sáng 12/2, sau phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư trong tháng 2/2025

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư trong tháng 2/2025

(LĐTĐ) Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ cơ bản hoàn thành về mặt thủ tục đầu tư trong tháng 2/2025 để kịp khởi công xây dựng, nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đền Quán Thánh rộn ràng hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân Ất Tỵ

Đền Quán Thánh rộn ràng hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân Ất Tỵ

(LĐTĐ) Đền Quán Thánh, một trong "Thăng Long tứ trấn" xưa, đã được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 8/2024. Được xây dựng từ thời nhà Lý và trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi đền tọa lạc bên Hồ Tây không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị về mặt lịch sử mà còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa nổi tiếng của người dân Thăng Long - Hà Nội.
TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

(LĐTĐ) Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo nghề cho 4.170 lao động nông thôn gồm 1.648 người học nghề nông nghiệp và 2.522 người học nghề phi nông nghiệp; phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 85%.

Tin khác

TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

TP.HCM: Đào tạo nghề cho hơn 4.000 lao động nông thôn

(LĐTĐ) Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ đào tạo nghề cho 4.170 lao động nông thôn gồm 1.648 người học nghề nông nghiệp và 2.522 người học nghề phi nông nghiệp; phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 85%.
Hà Nội: Hơn 19.000 người lao động được giải quyết việc làm trong tháng 1

Hà Nội: Hơn 19.000 người lao động được giải quyết việc làm trong tháng 1

(LĐTĐ) Thông tin về công tác việc làm - an toàn lao động tháng 1/2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết: Trong tháng 1/2025, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 19.364 người lao động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024.
2.000 người lao động đến tìm hiểu cơ hội việc làm đợt 1 năm 2025 tại KCN VSIP Nghệ An

2.000 người lao động đến tìm hiểu cơ hội việc làm đợt 1 năm 2025 tại KCN VSIP Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 8/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hưng Nguyên, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức “Ngày hội việc làm giữa người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đợt 1, năm 2025”.
Bình Dương: Cần tuyển 38.000 lao động sau Tết

Bình Dương: Cần tuyển 38.000 lao động sau Tết

(LĐTĐ) Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần tuyển dụng một lượng lớn lao động để mở rộng sản xuất.
Nhiều chủ gara ô tô đau đầu vì thiếu thợ sau Tết

Nhiều chủ gara ô tô đau đầu vì thiếu thợ sau Tết

(LĐTĐ) Muốn có chiếc xe vừa đẹp, vừa an toàn để đi chơi Tết và du Xuân nhưng do không có kinh nghiệm hoặc thiếu thời gian nên không ít chủ xe chọn ngày cận Tết hoặc vừa Tết xong mới mang xe đến gara thay thế linh kiện, bảo dưỡng… Kết quả, không ít người lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì xe nằm xưởng vài ngày vẫn chưa được sửa chữa.
Tăng cường kết nối, ổn định thị trường lao động sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Tăng cường kết nối, ổn định thị trường lao động sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ

(LĐTĐ) Chiều 5/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã thông tin về các “giải pháp” nhằm giữ chân lao động tại các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và công tác an sinh xã hội được thực hiện với phương châm “không để người dân nào không có Tết”.
Thị trường lao động sau Tết có những biến động

Thị trường lao động sau Tết có những biến động

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), sau Tết, thị trường lao động cũng sẽ gặp một số biến động, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tạm thời và nhu cầu tuyển dụng mới trong quý 1/2025 tăng cao, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.
TP.HCM cần hơn 50.000 chỗ làm việc sau Tết

TP.HCM cần hơn 50.000 chỗ làm việc sau Tết

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán 2025, nhu cầu nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần khoảng 50.400 - 55.500 chỗ làm việc; trong khi đó số công nhân, người lao động (NLĐ) quay trở lại Thành phố làm việc sau Tết đã đạt hơn 85%.
Đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có chuyển biến tích cực

Đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có chuyển biến tích cực

(LĐTĐ) Sau 3 năm thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), hoạt động đưa người lao động ra nước ngoài làm việc của nước ta chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp và liên tục ghi nhận thành tích mới.
Giải bài toán nguồn nhân lực

Giải bài toán nguồn nhân lực

(LĐTĐ) Trước nhu cầu của doanh nghiệp ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) và các tỉnh Đông Nam Bộ cần xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn kinh tế lớn và sự chuyển đổi sản xuất.
Xem thêm
Phiên bản di động