Giày da truyền thống: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng

Thời gian trước, với sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, tại các khu chợ truyền thống, giày, dép Trung Quốc gần như chiếm thế độc tôn so với hàng nội địa. Thế nhưng, với sự đầu tư mạnh mẽ của thị trường giày da trong nước, cùng bàn tay khéo léo, tinh xảo của công nhân đã cho ra đời nhiều sản phẩm bền, độc, đẹp, tạo sức hút mạnh mẽ với khách hàng. Chính những yếu tố ấy đã tạo cho giày da truyền thống một thế cạnh tranh mạnh mẽ, dần chiếm lĩnh thị trường trong nước, đồng thời làm hài lòng người tiêu dùng.
Giày da truyền thống: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng TCty UDIC khẳng định thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Hàng thủ công lên ngôi

Sau hàng chục năm đầu tư phát triển, ngành giày da Việt Nam hiện nay đứng trong nhóm bốn nước sản xuất giày, dép lớn nhất thế giới về số lượng, hẳn không phải ai cũng biết. Theo báo cáo đưa ra từ Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam, giá trị xuất khẩu ngành da giày đạt hơn 10 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên thời gian qua ngành da giày lại đang bỏ ngỏ thị trường trong nước, “nhường” sân chơi cho sản phẩm ngoại nhập, chủ yếu là hàng Trung Quốc. Điều này không chỉ khiến nhiều công ty da giày Việt Nam chịu thách thức, mà còn đẩy nghề đóng giày truyền thống của những hộ nhỏ lẻ vào cảnh lao đao.

Giày da truyền thống: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng
Ngành giày da truyền thống cạnh tranh công bằng với sản phẩm ngoại nhập nhờ chất lượng, độc đáo và tinh xảo.

Trước thực trạng ấy, với sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan, ban, ngành cùng sự chung tay góp sức của Hiệp hội Da giày Việt Nam và của các làng nghề truyền thống…ngành da giày trong nước đã có những bước đi táo bạo, không chỉ đổi mới về công nghệ, kỹ thuật mà còn phát huy được hết những tinh hoa của nghề giày da truyền thống. Với sự sáng tạo không ngừng, những sản phẩm độc, bền, đẹp và tinh tế được tạo ra bởi những bàn tay khéo léo của người thợ, thực sự tạo nên một cơn “sốt nhẹ” cho người tiêu dùng với mặt hàng “hand made”.
Anh Hữu Cường (ở đường Láng, Cầu Giấy, HN) cho biết, hiện nay thị trường giày da ở Việt Nam rất phát triển, nhiều thương hiệu, mẫu mã và dễ dàng lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, anh thường lựa chọn sản phẩm giày da được đóng thủ công (hand made) tại các cửa hàng truyền thống khu vực ngõ Hài Tượng (Hoàn Kiếm), bởi sản phẩm “hand made” không chỉ được may rất tỉ mỉ từ đường kim, sợi chỉ, mà nó còn vừa khuôn chân, độc, bền, đặc biệt là giá cả cũng tương đối từ 5 – 6 trăm nghìn đồng/1 đôi, phù hợp với túi tiền của anh.

Không chỉ đổi mới, sáng tạo về kiểu dáng, mẫu mã mà để cạnh tranh được với các mặt hàng ngoại nhập, tại một số địa phương, ngành da giày trong nước đã hình được chuỗi liên kết, làng nghề truyền thống gắn liền với việc tạo dựng thương hiệu thu hút được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng, tạo được chỗ đứng vững chắc không chỉ tại thị trường trong nước, mà còn tạo uy tín, thương hiệu khi xuất khẩu sang các nước khác như: Bitis, Thượng Đình, Vina giày, Hồng Thạnh hay các làng nghề giày nổi tiếng ở Kiêu Kỵ, Gia Lâm; Phú Yên, Phú Xuyên (Hà Nội); Hoàng Diệu, Gia Lộc (Hải Dương)…

Giày da truyền thống: Khẳng định thương hiệu bằng chất lượng
Xu hướng sử dụng đồ “hand made” giúp ngành giày da truyền thống “lên ngôi”

Để thu hút khách hàng với giày “hand made”, mỗi thương hiệu, làng nghề đều có cách làm, hướng đi riêng, tuy nhiên điều cốt lõi nhất vẫn là chất lượng sản phẩm. Nghệ nhân Trần Văn Hải (ở Giẽ Hạ, Phú Xuyên) cho biết, tất cả mọi khâu để may một chiếc giày đều được chúng tôi làm thủ công. Không chỉ bền, đẹp, mà chúng tôi còn tạo ra những dòng sản phẩm riêng theo đặt hàng của người mua với giá phù hợp, chỉ cần bỏ ra 200-300 nghìn đồng là khách hàng đã có trong tay một sản phẩm ưng ý. Vì thế, nhiều khi cung không đủ cầu, mấy năm trở lại đây vào các dịp cận tết, hàng sản xuất đến đâu, hết đến đó.

Đây là một tín hiệu vui cho làng nghề, nó không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, mà còn tạo ra một sức mạnh mới, bởi lẽ, chúng ta đã tạo được niềm tin cho khách hàng, thì cũng phải chú ý đến sự đổi mới, sáng tạo và làm sao mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà còn đưa thương hiệu giày truyền thống ra thế giới.

Tự tin về chất lượng

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng, hiện nay mặt hàng giày da truyền thống đang dần giành lại được thị trường nội địa. Nhưng trước những thách thức mới khi Việt Nam mở cửa thị trường, tham gia Hiệp định TPP, ngành giày da truyền thống muốn phát triển và tồn tại được không chỉ dựa vào các “chiêu” trong kinh doanh.

Hiện nay, với nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam truyền thống, chất lượng, người tiêu dùng không chỉ tìm về các làng nghề truyền thống, cửa hàng đóng giày uy tín, mà tại các chợ đầu mối như Đồng Xuân, Ninh Hiệp, chợ Lim (Bắc Ninh), nơi từng được coi là “thủ phủ” của giày da Trung Quốc một thời, một vài năm trở lại đây, tại chợ, hàng giày da Việt Nam đã được bày bán song song. Chị Hà, một tiểu thương ở chợ Đồng Xuân, cho biết, hiện nay không chỉ khách hàng lẻ mà lái buôn cũng đã hướng sự lựa chọn của mình đến các mặt hàng giày Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng cao cấp. Vì thế, hiện nay chị nhập rất nhiều mặt hàng này, giá cả, mẫu mã đã cạnh tranh được với các mặt hàng của Trung Quốc, còn chất lượng thì hơn hẳn.

Xu hướng sử dụng giày “hand made” ngày một lớn, khiến giày da Việt Nam có cơ hội tìm lại vị trí tại thị trường nội địa. Nhận rõ ưu, nhược của giày da thủ công, những người đóng giày da đã và đang tìm hướng đi của riêng mình. Anh Hùng, một thợ đóng giày tại Cổ Nhuế, Hà Nội, chia sẻ: “Khách hàng nào đã từng sử dụng giày làm thủ công, thì không bao giờ đánh giá một đôi giày làm bằng máy có thể đẹp hơn một đôi giày khâu tay. Để so sánh với một số mặt hàng khác ngoài thị trường về kỹ thuật, mỹ thuật thì không chỉ có tôi, mà rất nhiều các nghệ nhân đóng giày khác ở Việt Nam đều tự hào và khẳng định rằng: “Giày Việt Nam đẹp hơn, tốt hơn”. Nhưng để cạnh tranh thì giày “handmade” phải có chiêu”.

Cùng chung quan điểm với anh Hùng, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng, hiện nay mặt hàng giày da truyền thống đang dần giành lại được thị trường nội địa. Nhưng trước những thách thức mới khi Việt Nam mở cửa thị trường, tham gia Hiệp định TPP, ngành giày da truyền thống muốn phát triển và tồn tại được không chỉ dựa vào các “chiêu” trong kinh doanh. Đồ “hand made” vẫn là những sản phẩm đẹp, độc đáo nhưng nó lại bị bó hẹp ở đối tượng tiêu dùng, giới hạn sản xuất. Vì thế, về lâu dài các làng nghề truyền thống cần phải đổi mới về công nghệ, đa dạng đối tượng sử dụng (chủ yếu là nam), mẫu mã, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, tạo vùng nguyên liệu, đẩy mạnh sự liên kết giữa các nhà sản xuất để sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn, đưa sản phẩm “phủ sóng” khắp các kênh bán hàng, có như vậy ngành giày da truyền thống mới phát triển bền vững và cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Từ 15h hôm nay, xăng tăng gần 550 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 4/12, giá xăng được điều chỉnh tăng đồng loạt ở mức từ 450 - 534 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu lại được điều chỉnh giảm mạnh lên đến 580 đồng/lít.
Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng trong nước duy trì ở mức cao

Sáng 4/12, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến giằng co khi các thương hiệu lớn điều chỉnh không đồng nhất. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm nhẹ.
Tỷ giá USD hôm nay (4/12): Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (4/12): Giá USD "chợ đen" tiếp tục giảm

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện được giao dịch quanh mức 27.520 đồng/USD ở chiều mua vào và 27.620 đồng/USD ở chiều bán ra, giảm 100 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.
Giá xăng dầu hôm nay (2/12): Giá dầu thế gới quay đầu tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (2/12): Giá dầu thế gới quay đầu tăng nhẹ

Hôm nay (2/12), giá dầu thế giới tăng nhờ nhu cầu phục hồi và một số gián đoạn kỹ thuật tại tuyến vận chuyển dầu quốc tế. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,00 USD/thùng, tăng 0,99%, giá dầu WTI ở mốc 59,17 USD/thùng, tăng 1,06%.
Giá xăng dầu hôm nay (1/12): Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay (1/12): Giá dầu thế giới giảm nhẹ phiên đầu tuần

Hôm nay (1/12), giá xăng dầu thế giới ngày giảm nhẹ giữa bối cảnh dư cung tăng và kỳ vọng tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, duy trì áp lực lên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,38 USD/thùng, giảm 0,78%, giá dầu WTI ở mốc 58,55 USD/thùng, giảm 0,17%.
Xem thêm
Phiên bản di động