Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô

Sáng 16/1, được sự chỉ đạo của Chi ủy, Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn, báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2025, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Hội nghị đề ra năm 2024; xây dựng, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2025.
Báo Lao động Thủ đô vinh dự được nhận Bằng khen của UBNDTP. Hà Nội Báo Lao động Thủ đô giành giải Ba cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2024 Báo Lao động Thủ đô đoạt Giải Khuyến khích Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô; Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Lao động Thủ đô; Lê Thị Bích Ngọc - Nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Tổng Biên tập Báo cùng sự có mặt của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô.

Khẳng định thương hiệu và bản sắc riêng có

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 tại hội nghị, đồng chí Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Lao động Thủ đô cho biết, năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể Báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tin bài, triển khai nhiều loại hình báo chí mới nhằm bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại, xây dựng tòa soạn Báo Lao động Thủ đô ổn định về hoạt động và ngày càng phát triển.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô khai mạc hội nghị.

Cụ thể, Báo tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng báo in, tập trung thông tin kịp thời, thường xuyên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động điều hành của lãnh đạo Thành phố, các cấp Công đoàn, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô và đất nước. Nhiều vấn đề, bài viết trên báo in Lao động Thủ đô đã tạo được sự chú ý của dư luận, có tính phản biện, thời sự, định hướng dư luận, thu hút bạn đọc, đã có các cấp ngành có văn bản hồi đáp giải quyết vấn đề báo nêu, nhiều bài viết đã được lựa chọn điểm báo trên VTV1.

Song song với báo in, báo điện tử Lao động Thủ đô cũng được quan tâm chú trọng đổi mới giao diện, nâng cao chất lượng, dần khẳng định là tờ báo chính thống uy tín của Thành phố,với việc cập nhật thông tin nhanh kịp thời, chính xác trên mọi mặt kinh tế, chính trị - xã hội của Thủ đô và đất nước. Các chuyên mục được xây dựng ngày càng rõ nét cập nhật thêm nhiều hình thức báo chí mới như: Longform, emagazin, clip, audio, infographic, phỏng vấn, phóng sự điều tra… cùng với giao diện của báo dễ đọc, dễ xem, dễ truy cập, báo đã thu hút lượng bạn đọc trung thành quan tâm theo dõi.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Nhiều bài viết trên báo điện tử Lao động Thủ đô phản ánh thông tin nóng, thời sự thu hút hàng chục ngàn lượt truy cập. Báo điện tử Lao động Thủ đô cũng tích cực phát huy thế mạnh của công nghệ, thực hiện truyền trực tuyến nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và tổ chức Công đoàn.

Đáng nói, cả báo in và báo điện tử Lao động Thủ đô đều dành số lượng, thời lượng quan trọng để tuyên truyền về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô; về đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, qua đó tạo bản sắc riêng có, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, diễn đàn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm qua, báo Lao động Thủ đô cũng tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động xã hội góp phần phát triển thương hiệu của Báo như: Tổ chức thành công Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024; phối hợp với các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thành công 18 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với nhiều nội dung, giúp người lao động hiểu thêm về luật và quyền lợi của mình; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3…

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Đồng chí Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Lao động Thủ đô báo cáo tại hội nghị.

Với những kết quả đạt được, năm 2024, tập thể và nhiều cá nhân của Báo Lao động Thủ đô nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô cũng đạt nhiều giải thưởng trong các giải báo chí của Trung ương và Thành phố.

Tiếp tục tiên phong trong công tác tuyên truyền

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, tại hội nghị, đại biểu đại diện các ban, bộ phận đã sôi nổi tham luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả mà Báo Lao động Thủ đô đạt được trong năm vừa qua đồng thời đóng góp giải pháp, nêu đề xuất, kiến nghị những nội dung, công việc cần quan tâm hơn trong thời gian tới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Lao động Thủ đô và xây dựng Báo ngày càng phát triển.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Đại diện các ban tham luận tại hội nghị.

Tham luận của các ban, bộ phận tập trung vào các vấn đề như: Nâng cao chất lượng công tác biên tập và tham mưu định hướng đề tài chuyên sâu; Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hành trong tình hình mới; Nâng cao công tác tuyên truyền về công đoàn trên Báo Lao động Thủ đô; Hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Thành phố nói chung đề án Hà Nội nói riêng… Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô đã trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận, trao đổi và giải đáp các nội dung đề xuất, kiến nghị của từng ban, bộ phận.

Trên đà những kết quả đã đạt được, trong khí thế tưng bừng, sôi nổi của những ngày đầu năm mới, tại Hội nghị, đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình đã phát động phong trào thi đua năm 2025 với 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Báo sẽ tiếp tục tích cực tiên phong trong công tác tuyên truyền các vấn đề “nóng” nhằm định hướng dư luận, góp phần tạo không khí thi đua hăng say lao động trong công nhân lao động, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố. Báo cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nội dung báo in và báo điện tử và tiếp tục nâng cao và đổi mới báo điện tử, cả trên PC và mobile, tăng sự tương tác, quan tâm của bạn đọc tạo sức hút và uy tín thương hiệu của Báo Lao động Thủ đô. Đặc biệt, báo sẽ triển khai mạnh mẽ các thể loại báo chí mới, tiến tới số hóa quản trị và sản xuất báo.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo trao khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Báo cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Đề án đặt hàng tuyên truyền; tăng số lượng phát hành; tăng cường khai thác các hoạt động kinh tế báo chí nhằm tăng nguồn thu, cũng như quảng bá thương hiệu tờ báo ngày càng phát triển.

“Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua năm 2025, Chi ủy, Ban Biên tập đề nghị các Ban chuyên môn và cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong toàn cơ quan hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025”- đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế Báo Lao động Thủ đô
Ban Biên tập Báo trao khen thưởng tới các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm 2024.

Để tạo động lực và khí thế thi đua, ngay tại hội nghị, đại diện Ban Biên tập và Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao động Thủ đô đã ký kết Giao ước thi đua năm 2025. Dịp này, Báo Lao động Thủ đô cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Báo Lao động Thủ đô đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và khẩn trương; thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình. Ngoài đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, Hội nghị đã nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm; Báo cáo kết quả giám sát, hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cũng thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Dù mới được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ tháng 7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc. Bằng việc huy động hơn 5,3 tỷ đồng cho an sinh xã hội và khơi thông nguồn vốn ưu đãi hơn 240 tỷ đồng, Mặt trận xã đã kiến tạo sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp trên vùng đất di sản.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô

Từ muôn đời, Hà Nội được bồi đắp và định hình bởi dòng sông Hồng, con sông mang phù sa, sinh khí và những lợi thế đặc biệt về kinh tế, văn hóa, lịch sử. Vị trí ven sông từng làm nên một Thăng Long - Hà Nội trù phú, địa linh nhân kiệt. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, sự kết nối giữa hai bờ sông Hồng vẫn là bài toán nan giải, khi hệ thống cầu đường chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm các nạn nhân vụ lật xe ở Lào Cai đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ngay sau khi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị, chiều nay (28/12), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tới thăm hỏi, mong các nạn nhân sớm bình phục. Cùng đi có đại diện MTTQ Việt Nam một số phường nơi nạn nhân cư trú.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động