Giải quyết dứt điểm vướng mắc pháp lý 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM

Các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai 4 dự án dự án BOT giao thông khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc 2 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM “Thúc” tiến độ các dự án BOT cửa ngõ TP.HCM Tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong năm 2026 có thể đạt mức 2 con số

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM Bùi Xuân Cường về tiến độ 4 dự án BOT giao thông cửa ngõ Thành phố vừa được Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt tại thông báo số 13/TB-VP.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc pháp lý 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM
Phối cảnh làm đường trên cao 4 làn xe đường trục Bắc - Nam. (Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng quy định và hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh và cập nhật kế hoạch triển khai 4 dự án BOT cửa ngõ Thành phố phù hợp với tiến độ thực tế; đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ, đề xuất giải pháp khắc phục; trình UBND Thành phố trước ngày 15/1/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) khẩn trương rà soát, đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn đo vẽ, thẩm định giá; báo cáo làm rõ kinh phí quản lý dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chủ động hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư đẩy nhanh tiến độ thực hiện bám sát kế hoạch đề ra. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình thực hiện các khu tái định cư trên địa bàn Thành phố; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trước ngày 15/1/2026.

Đối với Sở Tài chính, UBND Thành phố đề nghị tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 4/2024/QĐ-UBND ngày 26/1/2024 về ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập; trình trước ngày 16/1/2026, không được tiếp tục chậm trễ. Nghiên cứu, vận dụng quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ liên quan đến việc chỉ định thầu đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố trước ngày 20/1/2026.

Về dự án cụ thể gồm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Long An), với dự án thành phần 2, UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương xem xét đề nghị của Sở NN&MT liên quan kiến nghị điều chỉnh giảm một phần diện tích đất trong ranh dự án Khu E Khu đô thị Nam Thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Chánh). Với dự án thành phần 1, UBND TP.HCM giao UBND các phường An Lạc, Tân Tạo khẩn trương hoàn tất thủ tục ban hành quyết định phê duyệt và công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 1/2026; UBND các phường, xã gồm Bình Đông, Tân Nhựt, Bình Chánh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra, hoàn thành dứt điểm trong quý I/2026. Đối với dự án thành phần 3, UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương xem xét đề nghị của Sở Xây dựng về phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục công trình nút giao thông Bình Thuận; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc dự án, hoàn thành trước ngày 10/1/2026.

Về dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (đoạn từ An Sương đến vành đai 3), với dự án thành phần 1, UBND TP.HCM giao UBND các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm khẩn trương hoàn tất thủ tục ban hành quyết định phê duyệt và công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thành dứt điểm trong quý I/2026. Với dự án thành phần 2, UBND Thành phố giao Ban Giao thông khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Sở NN&MT trước ngày 30/1/2026. Với dự án thành phần 3, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND Thành phố trước ngày 30/1/2026.

Về dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), với dự án thành phần 1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức tiếp tục thực hiện chi trả kinh phí bồi thường phần còn lại và tiến hành thu hồi đất hoàn thành dứt điểm trong quý I/2026; với dự án thành phần 2, giao Sở Xây dựng thẩm định, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 30/1/2026.

Trong khi đó, về dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), với dự án thành phần 1, UBND TP.HCM giao Ban Giao thông rà soát, thực hiện đồng thời các thủ tục như thi tuyển kiến trúc; điều chỉnh, cập nhật quy hoạch,... nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; phấn đấu hoàn thiện trình trong quý II/2026. Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương xem xét đề nghị của Sở Xây dựng về phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển kiến trúc dự án, hoàn thành trước ngày 10/1/2026. Với dự án thành phần 2, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước ngày 30/1/2026.

Các dự án hạ tầng BOT cửa ngõ TP.HCM được triển khai theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên có tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng; dự án đường trục Bắc - Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 5.024 tỷ đồng; dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu 1 đến ngã tư Bình Phước có tổng mức đầu tư là 13.851 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) có tổng mức đầu tư 12.876 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến vành đai 3 có tổng mức đầu tư khoảng 7.173 tỷ đồng.
Xuân Tình

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Hà Nội: Giao thông bình yên, tai nạn giảm sâu trong những ngày đầu Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là kết quả từ việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phân luồng và kiểm soát vi phạm của lực lượng chức năng, mang lại một kỳ nghỉ an toàn cho nhân dân.
Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Người dân Thủ đô thuận lợi di chuyển trong ngày đầu trở lại làm việc

Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), ngày làm việc đầu tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố ghi nhận sự thông thoáng, ổn định, giúp người dân di chuyển tới công sở, trường học thuận lợi.
Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Tuyến metro số 1 vận chuyển gần 600.000 lượt khách dịp Tết Nguyên đán 2026

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 16/2/2026 - 22/2/2026), tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 hành khách với tổng 1.801 lượt tàu.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Cảnh sát đường thủy Hà Nội triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

Trong những ngày đầu Xuân năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tổ chức ký cam kết an toàn giao thông tại các tuyến sông trọng điểm, đảm bảo bình yên cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Giao thông nội đô ổn định ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lượng phương tiện đổ về Thủ đô tăng mạnh trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhờ triển khai đồng bộ các phương án điều tiết từ sớm, tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ và nội thành Hà Nội vẫn được duy trì ổn định, thông suốt.
Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Lễ hội Xuân 2026

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ Nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc…
Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục CSGT dự kiến tạm đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa đưa ra phương án tổ chức giao thông linh hoạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch nhằm điều tiết lượng lớn phương tiện đang đổ dồn về hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.
Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Hà Nội “tăng tốc” các công trình khẩn cấp, chủ động chống úng ngập trước mùa mưa

Trước yêu cầu cấp thiết bảo đảm an toàn thoát nước đô thị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều công trình xây dựng khẩn cấp nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm thiểu nguy cơ úng ngập trong mùa mưa năm 2026. Các dự án tập trung vào những lưu vực trọng điểm như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Yên Nghĩa…, vừa giải quyết bài toán trước mắt, vừa từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch lâu dài của Thủ đô.
Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 ngày nghỉ Tết

Trong 6 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 đến 19/2), tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có sự chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn.
Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong 5 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ

Trong 5 ngày cao điểm, từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14/2 đến 18/2), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội ghi nhận mức giảm sâu. Toàn Thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ và số người tử vong giảm tới 7 người.
Xem thêm
Phiên bản di động