Giải pháp ngăn chặn 5 nguồn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài

Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, Việt Nam đang thực hiện giải pháp “đắp đê bao” thật chặt, tức là quản lý chặt chẽ những người nhập cảnh.
giai phap ngan chan 5 nguon nguy co lay nhiem covid 19 tu ben ngoai Thêm 1 ca mắc mới, Việt Nam có 327 bệnh nhân Covid-19
giai phap ngan chan 5 nguon nguy co lay nhiem covid 19 tu ben ngoai Tiếp tục đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn

Gần 1 tháng rưỡi không ghi nhận ca mắc mới Covid - 19 trong cộng đồng, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh này. Tuy nhiên, những ngày qua vẫn phát hiện những ca bệnh xâm nhập trong số những người nhập cảnh nước ta. Điều đáng nói là tỷ lệ mắc Covid - 19 trong những người được phép nhập cảnh đang ở mức cao; thậm chí phát hiện hơn 30 người trong cùng một chuyến bay dương tính với virus SARS-CoV-2. Vậy cần có giải pháp nào ngăn chặn nguồn lây nhiễm Covid - 19, để không lây lan ra cộng đồng?

giai phap ngan chan 5 nguon nguy co lay nhiem covid 19 tu ben ngoai
Ảnh minh họa.

Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, Việt Nam đang thực hiện giải pháp “đắp đê bao” thật chặt, tức là quản lý chặt chẽ những người nhập cảnh. Hiện chỉ có 4 nhóm người đang được phép đến hoặc trở về nước ta. Đó là nhóm chuyên gia, người lao động kỹ thuật từ nước ngoài; những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ; những công dân được đón về nước; lái xe, thủy thủ chở hàng và phi hành đoàn. Chưa kể những người nhập cảnh trái phép từ đường mòn lối mở tại biên giới.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, tỷ lệ mắc Covid - 19 trong số những người nhập cảnh thời gian qua ở mức cao, nhất là với những công dân được đón về nước nên Ban chỉ đạo quốc gia đã tạm dừng đón người trở về từ những vùng dịch bệnh bùng phát mạnh.

“Việc đón công dân từ các nước trở về, đặc biệt là tại những vùng dịch, chúng tôi đã trao đổi với Bộ Ngoại giao, với những nước mà chúng ta đó công dân về nước, phát hiện nhiều người nhiễm như Nga thì tạm dừng, không đón công dân về nước nữa. Vì một chuyến bay có hơn 30 trường hợp nhiễm Covid - 19. Do vậy chúng ta cần thận trọng trong việc này”, ông Long cho hay.

Thời gian qua, cơ quan chức năng nhận được đề nghị của nhiều doanh nghiệp, đơn vị dự án xin phép cho chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao và lao động phổ thông nước ngoài nhập cảnh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp nên số lượng người được xét duyệt chủ yếu là những chuyên gia, kỹ thuật cao của các dự án quan trọng. Số còn lại đang được xem xét hoặc đề nghị doanh nghiệp, đơn vị dự án sử dụng người lao động Việt Nam để thay thế. Đây được xem là biện pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó lường.

Còn với nhóm lái xe, thủy thủ chở hàng, phi hành đoàn của các hãng hàng không, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông thời gian qua có 1 số kẽ hở trong quản lý, dẫn đến việc thực hiện các quy định về cách ly chưa chặt chẽ. Bộ Giao thông vận tải đã kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp để siết chặt các quy định về cách ly. Nhóm người này phải ở khách sạn riêng, không được ở chung những khách sạn có các đối tượng khách lưu trú để tránh nguy cơ, rủi ro lây nhiễm.

“Chúng tôi đã làm việc với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí khách sạn cách ly cho các phi hành đoàn. Hà Nội đã chuẩn bị 4 khách sạn. Việc này địa phương kiểm soát là chính. Chúng tôi đã giao cho Cục Hàng không phải làm việc với cơ quan chức năng địa phương kiểm tra việc thực thi”, ông Đông cho hay.

Trong số 5 nhóm người có nguy cơ mang mầm bệnh xâm nhập, khó quản lý nhất hiện nay là những người nhập cảnh trái phép từ những đường mòn, lối mở dọc biên giới. Mặc dù số người này không nhiều nhưng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh vô cùng lớn. Gần đây tại Tây Ninh đã phát hiện người đàn ông 39 tuổi nhập cảnh trái phép từ Campuchia và trở thành bệnh nhân Covid - 19 thứ 315, khiến nhiều người tiếp xúc gần phải thực hiện cách ly theo quy định.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, khi kiểm soát chặt tại các cửa khẩu biên giới, thì tình trạng nhập cảnh trái phép có thể gia tăng. Bộ đội biên phòng đã sẵn sàng các phương án, đồng thời dựa vào tai mắt của nhân dân để có thể phát hiện những trường hợp “lọt lưới”.

“Trong thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng và Ban chỉ đạo, Bộ quốc phòng đã quyết liệt triển khai kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở. Chúng tôi đã tăng cường gần 1500 tổ, đội, gần 9000 cán bộ chiến sĩ được tăng cường cho tuyến biên giới. Có thể nói là đã quản lý chặt đường mòn lối mở. Dự báo là sẽ có những người vượt biên để trốn cách ly. Bộ Quốc phòng đã chủ động các phương án tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt”, ông Phúc thông tin.

Kiểm soát chặt chẽ từ bên ngoài, không để đê bao vỡ bởi những “điểm rò rỉ”, “tổ mối”, cũng như không để dịch bệnh lây lan cộng đồng trong thời điểm này sẽ góp phần từng bước đẩy lùi Covid - 19, tạo tiền đề để từ 1/7 tới, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, cho phép cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước và các cửa khẩu quốc tế sẽ cho phép người xuất nhập cảnh bằng loại thị thực này./.

Theo Văn Hải/vov.vn

https://vov.vn/tin-24h/giai-phap-ngan-chan-5-nguon-nguy-co-lay-nhiem-covid19-tu-ben-ngoai-1053204.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động