Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Trong năm 2023, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân 62 tỷ 130 triệu đồng cho 2.062 đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cải thiện phương tiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.
“Tiếp sức” giúp đoàn viên thoát nghèo Phát huy hiệu quả nguồn vốn Công đoàn Infographic: Trên 12.500 lượt đoàn viên được tiếp cận nguồn vốn Công đoàn

Sáng 26/12, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Trợ vốn năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Tới dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ vốn.

Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Quỹ Trợ vốn cho biết, căn cứ vào nhu cầu và nguồn vốn hiện có, năm 2023, Quỹ đã giải ngân 62 tỷ 130 triệu đồng (đạt 102,7% kế hoạch) cho 2.062 đoàn viên, CNVCLĐ tại 138 Công đoàn cơ sở vay vốn. Trong đó, đã có 929 đoàn viên, CNVCLĐ tại 42 Công đoàn cơ sở lần đầu được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ Trợ vốn tương ứng với số vốn giải ngân 28 tỷ 080 triệu đồng (chiếm 45% số người vay và 30,4% số Công đoàn cơ sở, tương ứng 45,2% nguồn vốn được giải ngân).

Đáng chú ý, có 1.353 người (chiếm 65,62% tổng số người vay vốn) vay 40 tỷ 590 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập; 17 người (chiếm 0,82% tổng số người vay vốn) vay 510 triệu đồng để học nghề, tìm việc làm ổn định. Công tác cho vay vốn đã giúp giải quyết, tạo việc làm mới cho 2.328 lao động; thu nhập bình quân hộ gia đình tăng thêm từ 1,7 triệu đồng - 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng.

Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn
Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Minh Dũng và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng khen thưởng các tập thể có thành tích trong triển khai công tác cho vay vốn năm 2023.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho biết, công tác cho vay được bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy trình vay vốn của Quỹ trợ vốn và thuận tiện cho người vay. Công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, hình thức giải ngân bằng chuyển khoản dần thay thế hình thức giải ngân bằng tiền mặt. Hiện nay, Quỹ Trợ vốn chủ yếu áp dụng hình thức giải ngân bằng chuyển khoản tới người vay vốn, vì vậy, công tác giải ngân đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm chi phí.

Cùng với công tác giải ngân, công tác thu hồi vốn gồm gốc vay, lãi vay và tiết kiệm bắt buộc được Quỹ Trợ vốn thực hiện thường xuyên hằng tháng, nguồn vốn khi thu hồi được tiếp tục triển khai tổ chức cho vay đối với đối tượng người vay vốn mới, bảo đảm nguyên tắc không để nguồn vốn tồn đọng tại Quỹ.

Về công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay, Quỹ Trợ vốn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác kiểm tra ngay từ tháng 1/2023. Đến nay, Quỹ đã phối hợp với 27 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra công tác sau vay vốn tại 159 Công đoàn cơ sở và 701 cá nhân vay vốn (đạt 114,5 % kế hoạch năm 2023). Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Trợ vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng vốn vay hiệu quả mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn
Trao sản phẩm phát triển cộng đồng cho đoàn viên, người lao động vay vốn có hoàn cảnh có khăn

Đặc biệt, Quỹ Trợ vốn luôn quan tâm chăm lo đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang vay vốn có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc định kỳ trao sản phẩm hỗ trợ phát triển công đồng và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân 2023. Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân năm 2023, Quỹ Trợ vốn cùng với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, lựa chọn trao tặng quà bằng tiền mặt cho 71 trường hợp người vay vốn là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 Công đoàn cơ sở nơi có nhiều đoàn viên CNVCLĐ vay vốn thực hiện nghiêm túc hợp đồng vay và trợ cấp đột xuất 1 trường hợp đoàn viên vay vốn, với số tiền 82,8 triệu đồng.

Các hoạt động trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng nhân dịp sơ kết, tổng kết năm được Quỹ trợ vốn duy trì, thực hiện tốt. Quỹ đã trao 100 suất quà đến con đoàn viên, CNVCLĐ vượt hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập đạt thành tích cao, số tiền là 67,14 triệu đồng; trao 98 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vay vốn có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 22 thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện (12 tháng) cho vợ (chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (chồng), con người vay vốn, số tiền hơn 97,8 triệu đồng. Tổng số tiền Quỹ trợ vốn thực hiện hoạt động trao sản phẩm phát triển cộng đồng năm 2023: 247,7 triệu đồng (đạt 120,8% kế hoạch) cho 294 tập thể, cá nhân đoàn viên và con đoàn viên vay vốn (đạt 115,3% kế hoạch).

Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Giám đốc Quỹ Trợ vốn Nguyễn Mạnh Cường trao thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân người vay vốn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ Trợ vốn, đặc biệt trong việc hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Trợ vốn cũng ghi nhận những kết quả Quỹ trợ vốn đạt được năm 2023, biểu dương, đánh giá cao hoạt động hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực của Quỹ Trợ vốn. Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố định hướng trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục thực hiện tốt việc cho vay, đảm bảo theo quy định, và quan tâm cho vay đối tượng là công nhân lao động trực tiếp, bên cạnh đó cần chú trọng việc bảo toàn nguồn vốn, đảm bảo không có nợ xấu, quá hạn và luân chuyển vốn kịp thời để có thêm nhiều đoàn viên, CNVCLĐ được vay vốn.

Thay mặt Quỹ Trợ vốn, Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đại biểu cấp trên và cho biết, Quỹ Trợ vốn sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch cũng như có giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn. Quỹ Trợ vốn sẽ phối hợp tối hơn nữa với các cấp Công đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho các Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn được tiếp cận nguồn vốn vay, nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2024, trong đó có việc phấn đấu nguồn vốn giải ngân đạt 60,5 tỷ đồng; giải quyết cho trên 1.990 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp được vay vốn, tạo việc làm mới cho trên 2.100 lao động…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động