Giá Xăng dầu giảm sâu: Giá hàng hóa vẫn không giảm
Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, xăng dầu chiếm từ 30-45% chi phí của doanh nghiệp, nếu tính từ giữa năm 2014 đến ngày 21/1/2015, giá xăng dầu đã giảm 30%, nhưng thực tế mức điều chỉnh này chưa tác động nhiều đến giá các loại hàng hóa, nhiều loại hàng hóa vẫn ở mức giá cao bất hợp lý. Lý giải điều này, theo ông Phú, bởi lẽ, hầu hết các sản phẩm hàng hóa hiện nay đều đã vận hành theo cơ chế thị trường. Nếu giá cước vận tải chưa giảm tương xứng thì hàng hóa có liên quan trên thị trường cũng khó có điều kiện để giảm theo.
Ông Vũ Vinh Phú khẳng định, giá hàng hóa tại hệ thống siêu thị cơ bản vẫn giậm chân tại chỗ, không bị biến động bởi sự giảm giá xăng dầu. Nguyên nhân là do tại các siêu thị, có tới 90% hàng hóa là ký gửi của nhà cung cấp. Siêu thị chỉ hưởng hoa hồng trên giá bán nên đàm phán giảm giá rất khó khăn. “Với 10% hàng hóa còn lại do siêu thị tự thu mua thì họ chỉ có thể cố gắng tiết giảm chi phí để giảm giá phần nào cho khách hàng. Vì vậy, muốn giảm giá hàng hóa thì phải bắt đầu từ các nhà sản xuất, các DN đầu mối…”, ông Phú cho biết.
Theo khảo sát của phóng viên, tại một số chợ, giá các mặt hàng thực phẩm như thịt, cá vẫn giữ giá như cách đây nửa năm. Cụ thể, thịt bò thăn 260.000 đồng/kg, thịt bò mông 240.000-250.000 đồng/kg; thịt lợn từ 80.000 đồng đến 110.000đồng; gà ta 120.000 đến 140.000đồng/kg, tùy loại, riêng mặt hàng rau, súp lơ, cải ngồng, cải cúc, bắp cải, cà chua,… có giảm hơn so với tháng trước, song việc giảm này không phải do tác động của giá xăng dầu mà do đang vào mùa.
Hiện nay, các chợ lẻ truyền thống của thành phố đều lấy hàng từ các địa phương trong tỉnh nên giá cả đều do tiểu thương ở đây quyết định. Giá các mặt hàng giảm là do tác động của việc cung cầu chứ không phải do giá xăng, dầu giảm.
Thực tế, mỗi khi giá xăng dầu tăng thì các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lập tức tăng giá và giá cước vận tải cũng nhanh chóng tăng vọt, thủ tục đề nghị tăng giá không thấy doanh nghiệp kêu ca là nhiêu khê. Còn khi giá xăng dầu giảm mạnh thì giá hàng hóa vẫn đứng yên hoặc giảm rất ít, nếu có giảm lại đòi lộ trình rồi kêu thủ tục có nhiều bước, ví như giá cước vận tải. Vấn đề đặt ra ở đây, phải chăng công tác quản lý giá và xử phạt vi phạm còn lỏng lẻo.
Cần quy định xăng tăng bao nhiêu, giảm mức nào thì phải điều chỉnh giá dịch vụ, hàng hóa. Theo ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tình hình hiện nay có lỗi điều hành thị trường khiến cho giá cả lộn xộn, không tuân theo đúng quy luật. Bản thân cơ quan nhà nước cũng lúng túng trong xử lý vi phạm về giá. Tất nhiên, thị trường phải theo quy luật cung cầu, nhưng các doanh nghiệp đang cố tình vi phạm, lách luật thì chúng ta phải có biện pháp hành chính. Nhà nước phải có quy định rõ giá xăng tăng bao nhiêu, giảm mức nào thì phải điều chỉnh giá cả dịch vụ, hàng hóa. |
Lê Mai
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sơn Tây: Khai mạc Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần III
Khai mạc Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên trong điện ảnh”
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên
Các đội thi của Việt Nam đạt vị trí cao tại cuộc thi an toàn thông tin quốc tế
Quận Thanh Xuân gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên
Tập trung tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công
Người dân Điện Biên háo hức đón chờ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tin khác
Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức giải golf chào mừng ngày thành lập
Doanh nhân 03/05/2024 17:06
Đề xuất giảm tiếp 2% đối với thuế GTGT trong 6 tháng tới
Tài chính 03/05/2024 07:19
Giá vàng quay đầu giảm mạnh
Thị trường 03/05/2024 07:16
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng ngày 3/5
Tài chính 02/05/2024 21:00
Xăng giảm 8 đồng/lít từ 15h ngày 2/5
Thị trường 02/05/2024 15:47
Phát triển Điện mặt trời mái nhà cần đảm bảo an toàn với vận hành hệ thống điện
Thị trường 01/05/2024 13:57
Giá xăng ngày 2/5 sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng?
Thị trường 01/05/2024 13:48
Các startup Việt chưa hấp dẫn được vốn đầu tư
Tài chính 01/05/2024 12:36
Giá vàng trong và sau kỳ nghỉ lễ tăng hay giảm?
Thị trường 01/05/2024 11:06
Nhiều chính sách kinh tế nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 1/5
Thị trường 01/05/2024 07:15